Vaccine tiêm chủng mở rộng miễn phí hết, phụ huynh phải tiêm dịch vụ

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Tính tới thời điểm này, nhiều quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh vẫn trong cảnh mong ngóng vaccine nằm trong danh mục tiêm chủng mở rộng cho trẻ. Vaccine thiếu mũi, nhiều phụ huynh chấp nhận bỏ tiền triệu tiêm cho con tại các cơ sở dịch vụ tiêm chủng bên ngoài.

Chị Trương Hoài Thu, ngụ tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh vừa hoàn thành những mũi tiêm trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo chị Thu, trước đó chị đã nhiều lần đến trạm y tế phường mình sinh sống để được đăng ký tiêm vaccine cho con, nhưng liên tục được nhân viên y tế báo hết thuốc, nên chị quyết định tiêm dịch vụ bên ngoài cho con.

“Ở Trạm y tế gần nhà lúc có mũi tiêm này nhưng lại thiếu mũi khác, nhiều khi cứ đợi chờ, tôi sợ quên và bỏ lỡ mũi tiêm cho con, nên quyết định đưa con ra ngoài tiêm cơ sở dịch vụ cho đủ và yên tâm”, chị Hoài Thu chia sẻ.

 
Tiêm vaccine trong chương trình mở rộng hoàn toàn miễn phí. Ảnh: NGUYỄN LY

Ghi nhận tại một trạm y tế quận 1 TP Hồ Chí Minh, tình trạng thiếu vaccine vẫn diễn ra tại đây. Theo Trưởng trạm y tế này cho biết, vaccine nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia hiện đang thiếu, thậm chí vaccine dịch vụ cũng hết.

“Vaccine thiếu nhưng tuỳ theo tháng, chứ không phải lúc nào cũng thiếu. Đơn cử tại phường chúng tôi trung bình 200 trẻ nằm trong chương trình tiêm chủng, nhân viên y tế sẽ ước lượng số lượng tiêm dịch vụ hay tiêm chủng quốc gia để đăng ký vaccine và đợi nguồn vaccine phân bổ về. Nhiều phụ huynh có con nhỏ đang trong độ tuổi tiêm chủng họ thà chấp nhận bỏ hàng chục triệu đồng để đưa con đi tiêm dịch vụ cho đủ mũi, đúng thời gian quy định, lâu dần kéo dài sẽ làm mất lòng tin vào tuyến y tế cơ sở”, Trưởng trạm y tế này cho hay.

Theo quy định của Bộ Y tế, vaccine nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng là miễn phí nhưng theo danh sách các loại vaccine đang được tổ chức tiêm chủng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), hiện có rất nhiều loại vaccine trong chương trình mở rộng treo thông báo "hết", trong đó có vaccine bạch hầu - uốn ván, vaccine "3 trong 1" bạch hầu - ho gà - uốn ván, "5 trong 1" bạch hầu - ho gà - uốn ván - bại liệt - sởi...

Bà Lê Hồng Nga – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, vaccine tiêm chủng mở rộng quốc gia cấp cho các tỉnh thành hiện đang ngưng cung cấp.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã tính toán và gửi lượng vaccine tiêm chủng mở rộng dự trù cần dùng trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 về Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương.

Theo đó, năm 2023 TP Hồ Chí Minh cần 672.526 liều vaccine chương trình tiêm chủng mở rộng (gồm 12 loại/nhóm loại), vaccine DPT-VGB-Hib (vắc xin "5 trong 1") cần nhiều nhất với 123.070 liều.

Còn 6 tháng đầu 2024, TP Hồ Chí Minh dự kiến cần khoảng hơn 880.000 liều. Tổng cộng từ nay đến tháng 6-2024, TP Hồ Chí Minh dự kiến cần đến khoảng gần 1.553.000 liều vaccine tiêm chủng mở rộng để tiêm cho trẻ.

Trong giai đoạn thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng phòng bệnh cho trẻ như hiện nay, ngành y tế TP Hồ Chí Minh khuyến cáo tất cả mọi người chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng bệnh truyền nhiễm chung như:

Thường xuyên rửa tay, đặc biệt là trước khi tiếp xúc với trẻ em;

Chủ động mang khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp;

Thực hiện vệ sinh các bề mặt tiếp xúc;

Giữ nhà cửa thông thoáng,...

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ công tác cán bộ liên quan vụ tiêm vaccine hết hạn cho trẻ

Trần Lâm |

Ngày 14.5, ông Trần Anh Nam - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, liên quan vụ việc tiêm vaccine hết hạn sử dụng cho trẻ, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Thị Bích (cán bộ phụ trách tiêm chủng) và ông Nguyễn Văn Sơn (người trực tiếp tiêm cho trẻ) đều công tác tại Trạm y tế xã Thăng Bình.

Chuyên gia lên tiếng về việc tiêm vaccine COVID-19 mũi 5

Thùy Linh |

Với vaccine COVID-19, các đánh giá hiện nay cho thấy cần tiêm mũi nhắc lại do miễn dịch giảm dần sau tiêm. Mũi bổ sung có thể tiêm sau 4- 6 tháng kể từ mũi tiêm cuối trước đó.

Những đối tượng vẫn cần tiêm vaccine dù dịch COVID-19 không còn khẩn cấp

Thùy Linh |

Việt Nam vẫn cần duy trì các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có việc tiêm vaccine COVID-19, tiêm nhắc cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao.

Thủy Tiên lên tiếng vụ trao từ thiện "nói 5 triệu đồng nhưng đưa 6 tờ 500.000 đồng"

DI PY |

Sau thời gian im lặng trước những ồn ào từ chuyện quyên góp và trao tiền từ thiện, chiều 16.5, Thủy Tiên lần đầu lên tiếng phản hồi thắc mắc của công chúng vụ phát 6 tờ 500.000 đồng nhưng nói thành 5 triệu đồng.

Những trường đại học dự kiến tăng học phí năm 2023

Vân Trang |

Nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí năm 2023. Chi tiết mức học phí các trường được Báo Lao Động cập nhật để phụ huynh, học sinh tiện theo dõi.

Làm rõ việc giao gần 100 ha đất triển khai dự án đô thị Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 16.5, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong xây dựng dự án khu dân cư A1-C1 (đô thị Dầu Giây), huyện Thống Nhất. Ông Quản Minh Cường - Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai đề nghị làm rõ việc giao đất có đúng quy định pháp luật hay không.

Trực tiếp U22 Thái Lan vs U22 Indonesia tại chung kết SEA Games 32

NHÓM PV |

Trực tiếp chung kết bóng đá nam giữa U22 Thái Lan vs U22 Indonesia tại SEA Games 32.

Cựu Giám đốc vụ AIC trốn ở nước ngoài tiếp tục bị khởi tố

Việt Dũng |

Nguyễn Đăng Thuyết - bị tuyên phạt vắng mặt trong vụ án AIC vi phạm về đấu thầu, được xác định đang bỏ trốn, tiếp tục bị Bộ Công an khởi tố ở vụ khác.

Đình chỉ công tác cán bộ liên quan vụ tiêm vaccine hết hạn cho trẻ

Trần Lâm |

Ngày 14.5, ông Trần Anh Nam - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, liên quan vụ việc tiêm vaccine hết hạn sử dụng cho trẻ, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Thị Bích (cán bộ phụ trách tiêm chủng) và ông Nguyễn Văn Sơn (người trực tiếp tiêm cho trẻ) đều công tác tại Trạm y tế xã Thăng Bình.

Chuyên gia lên tiếng về việc tiêm vaccine COVID-19 mũi 5

Thùy Linh |

Với vaccine COVID-19, các đánh giá hiện nay cho thấy cần tiêm mũi nhắc lại do miễn dịch giảm dần sau tiêm. Mũi bổ sung có thể tiêm sau 4- 6 tháng kể từ mũi tiêm cuối trước đó.

Những đối tượng vẫn cần tiêm vaccine dù dịch COVID-19 không còn khẩn cấp

Thùy Linh |

Việt Nam vẫn cần duy trì các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có việc tiêm vaccine COVID-19, tiêm nhắc cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao.