Kỹ thuật sàng lọc trước sinh của Việt Nam phát triển ngang tầm thế giới

Thùy Linh |

Hiện nay, hệ thống sàng lọc, chẩn đoán trước sinh của Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, cập nhật những tiến bộ ngang tầm thế giới.

Ngày 15.8, Hội nghị Sản Phụ khoa Việt – Pháp lần thứ 23 được tổ chức tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp (12.4.1973-12.4.2023).

Trao đổi với PV Báo Lao Động, PGS.TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TW cho hay: Sàng lọc trước sinh và chẩn đoán trước sinh ở nước ta ban đầu rất đơn giản bằng các xét nghiệm huyết thanh của người mẹ, sau đó dựa vào tuổi của người mẹ, tuổi thai và một số chỉ tiêu khác để có thể đưa ra các nguy cơ.

Từ đó, lĩnh vực này ngày càng phát triển, đầu tiên là xét nghiệm 3 chất, 2 chất rồi thêm khoảng trắng sau gáy và gần đây là kỹ thuật mới - xác định ADN trong máu của người bệnh và từ thai nhi vào.

"Đây còn gọi là kỹ thuật sàng lọc không xâm lấn có độ chính xác cao, giảm tỉ lệ can thiệp xâm lấn cho thai nhi, tuy nhiên, phương pháp hiện đại này cũng cần được thực hiện đúng chỉ định, không phải ai cũng sàng lọc" - ông nói.

Theo PGS Cường, sàng lọc trước sinh có ý nghĩa rất lớn, bởi hiện chúng ta không đủ nguồn lực để làm chẩn đoán trước sinh cho tất cả các phụ nữ có thai.

Vì vậy, cần phải sử dụng các biện pháp sàng lọc để xác định những nguy cơ của phụ nữ trong thai kỳ, đặc biệt là những bất thường về nhiễm sắc thể mà ở đây cần quan tâm nhất là hội chứng down - tức là hội chứng lệch bội nhiễm sắc thể 21.

Những phương pháp sàng lọc hiện nay chủ yếu nhằm phát hiện ra những thai nhi có nguy cơ bị lệch bội nhiễm sắc thể 21 để tiến hành các biện pháp chẩn đoán như sinh thiết qua nhau thai, lấy nước ối bằng phương pháp dịch ối để làm xét nghiệm nhiễm sắc đồ, qua đó khẳng định chẩn đoán.

"Tất cả các phương pháp sàng lọc trước sinh hiện nay đều được triển khai khá đồng bộ trong hệ thống bệnh viện sản nhi" - Giám đốc BV Phụ sản TW cho hay.

PGS.TS Trần Danh Cường- Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương trao đổi với báo chí về những tiến bộ trong lĩnh vực sàng lọc chẩn đoán trước sinh. Ảnh: Thùy Linh
PGS.TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương trao đổi với báo chí về những tiến bộ trong lĩnh vực sàng lọc chẩn đoán trước sinh. Ảnh: Thùy Linh

Hiện nay, hệ thống sàng lọc, chẩn đoán trước sinh của Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, cập nhật những tiến bộ ngang tầm thế giới, chúng ta có nhiều chuyên gia giỏi, hệ thống trang thiết bị hiện đại để có thể triển khai nhiều kỹ thuật sâu.

"Không ít dị tật trước sinh trong đó có dị tật tim, dị tật về hình thái, chức năng, dị tật về di truyền cũng như các biến dạng của thai đã được phát hiện từ rất sớm trước sinh, nhờ đó, bà mẹ mang thai, gia đình đã cùng bác sĩ có những kế hoạch chăm sóc thai kỳ phù hợp. Dị tật nào có thể phẫu thuật được, sửa chữa được, khôi phục được..." - PGS.TS Trần Danh Cường nói.

Sàng lọc trước sinh có thể coi là "lĩnh vực nóng" trong ngành sản khoa. Các kỹ thuật mới trong sàng lọc trước sinh được phát triển mạnh trong những năm gần đây nhờ phát triển của công nghệ, tuy nhiên tại một số cơ sở y tế có xuất hiện tình trạng lạm dụng xét nghiệm, những chỉ định "hơi quá tay".

"Vì vậy cần phải có những diễn đàn khoa học để trao đổi và bàn thảo theo hướng phương pháp mới, kỹ thuật mới sẽ ứng dụng trong trường hợp nào, thời điểm nào là tốt nhất nhằm phát hiện tối đa những bất thường của thai nhi để có hướng xử trí phù hợp trong thai kỳ và sau sinh" - PGS.TS Trần Danh Cường nhấn mạnh.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Cuối ngày Tây Bắc: 2.000 trẻ vùng cao được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh

PV TÂY BẮC BỘ |

2.000 trẻ em vùng cao được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh; Lào Cai đạt đạt gần 2.000 tỉ đồng doanh thu du lịch trong tháng 7; Nửa đêm đón taxi vận chuyển 27.000 viên thuốc lắc đưa đi tiêu thụ là một số tin tức đáng chú ý khu vực Tây Bắc trong ngày 23.7.

Người dân sẽ đều được tiếp cận với các dịch vụ sàng lọc khuyết tật

LƯƠNG HẠNH |

Tại Quyết định 569/QĐ-TTg, Thủ tướng đã đề ra mục tiêu thực hiện Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lao động nữ sẽ được sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill tule27xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói theo quy định mới thì lao động nữ sẽ được sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung khi khám sức khỏe định kỳ. Như vậy có đúng không?

Báo Mỹ đánh giá VinFast là một trong những thương hiệu xe điện có giá trị nhất

Đức Mạnh |

Tờ báo tài chính uy tín của Mỹ cho biết với vốn hóa thị trường hiện tại, VinFast là một trong những thương hiệu xe điện có giá trị nhất hành tinh. Đây cũng là một trong những nhà sản xuất ôtô có giá trị nhất.

Công an Hà Nội xác nhận nghi phạm bắt cóc là cán bộ CSGT Vĩnh Phúc

Việt Dũng |

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội xác nhận, đối tượng bắt cóc bé trai ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung, cấp hàm thượng úy, cán bộ đang công tác tại Đội Tham mưu phòng CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ GDĐT biên soạn thêm 1 bộ sách giáo khoa bằng tiền ngân sách sẽ gây tốn kém, lãng phí

Vân Hà (thực hiện) |

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa bằng tiền ngân sách hoàn toàn không cần thiết trong bối cảnh thực hiện xã hội hóa như hiện nay. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hà - Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, đồng thời là giáo viên Trường THPT Lương Tài, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh liên quan đến vấn đề này.

Sững sờ khi biết chồng sắp cưới yêu bạn thân của mình (Phần 1)

Nhóm PV |

Chúng tôi nhận được những lời chia sẻ vô cùng cảm động của một cô gái, nhân vật trong một mối tình đau thương. Cô gái ấy chắc phải đau khổ lắm, vật vã lắm khi phải đóng vai “cô dâu bỏ trốn” trong chính đám cưới của mình.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai mới bàn giao gần 6ha mặt bằng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại buổi làm việc ngày 16.8 về giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu hoàn thành kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất trước ngày 15.10. Sau gần 2 tháng khởi công dự án, tỉnh Đồng Nai mới bàn giao gần 6 ha mặt bằng để thi công.

Cuối ngày Tây Bắc: 2.000 trẻ vùng cao được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh

PV TÂY BẮC BỘ |

2.000 trẻ em vùng cao được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh; Lào Cai đạt đạt gần 2.000 tỉ đồng doanh thu du lịch trong tháng 7; Nửa đêm đón taxi vận chuyển 27.000 viên thuốc lắc đưa đi tiêu thụ là một số tin tức đáng chú ý khu vực Tây Bắc trong ngày 23.7.

Người dân sẽ đều được tiếp cận với các dịch vụ sàng lọc khuyết tật

LƯƠNG HẠNH |

Tại Quyết định 569/QĐ-TTg, Thủ tướng đã đề ra mục tiêu thực hiện Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lao động nữ sẽ được sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill tule27xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói theo quy định mới thì lao động nữ sẽ được sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung khi khám sức khỏe định kỳ. Như vậy có đúng không?