Khuyến cáo cách phòng bệnh mùa nắng nóng

Quý An |

Thời tiết nắng nóng vào mùa hè luôn đi kèm với những nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã đưa ra những khuyến cáo cho người dân trong những ngày thời tiết nắng nóng.

Theo đó, cơ quan này khuyến nghị người dân nên hạn chế đi ra ngoài đường, ngoài trời nắng nóng khi không thật cần thiết.

Nhu cầu sử dụng điều hòa để tránh nắng nóng trong mùa hè oi bức là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai lưu ý người dân không nên để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp và không để gió quạt thổi trực tiếp vào người ở cự ly gần.

Mọi người cũng nên uống nhiều nước để đảm bảo lượng nước cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là những người lao động ngoài trời. Trường hợp mất nước nhiều, nên uống bổ sung nước chanh hoặc nước pha muối loãng, nước pha Oresol.

Xe ôm công nghệ là một trong những nghề phải làm việc dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: Huân Cao
Xe ôm công nghệ là một trong những nghề phải làm việc dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: Huân Cao

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khi chế biến đồ ăn, thức uống nên thực hiện ăn chín, uống chín. Bên cạnh đó, tăng cường dinh dưỡng, ăn thêm qua hỏa để đảm bảo đủ vitamin, tăng cường sức đề kháng của cơ thể trước những nguy cơ bệnh tật trong những ngày nắng nóng.

Mặt khác, người dân cần quan tâm tới vệ sinh cá nhân: Thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt khi chế biến thức ăn và trước khi ăn. Việc rửa tay bằng xà phòng cũng cần được áp dụng ngay sau khi đi vệ sinh. Mũi, họng cũng cần được vệ sinh hàng ngày bằng nước muối.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai khuyến nghị thêm, nên thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hàng ngày như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn, mặt ghế, sàn nhà, đồ chơi trẻ em… bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Phân, chất thải của trẻ nhỏ phải được thu gom, đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.

Với những người có đặc thù công việc phải lao động giữa thời tiết nắng nóng, cơ quan cũng đưa ra lời khuyên như nên mặc quần áo rộng, thoáng mát và thấm mồ hôi; bố trí thời gian làm việc vào những lúc trời mát mẻ nhất trong ngày. Để tránh nắng nóng, quãng thời gian tốt nhất nên là sáng sớm hoặc chiều muộn.

Hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, đặc biệt là vùng vai gáy. Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng nóng (quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính)

Người lao động ngoài trời nắng nóng nên định kỳ nghỉ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc. Theo đó, nên nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút.

Quý An
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện tuyến tỉnh miền núi quá tải trong những ngày nắng nóng

Tân Văn |

Cao Bằng - Những ngày cao điểm nắng nóng, Bệnh viện đa khoa tỉnh có gần 1.000 lượt người đến thăm khám.

Thời tiết nắng nóng, tài xế chật vật chạy xe cả buổi được 36 nghìn đồng

Hoài Luân - Hải Danh |

Hà Nội - Thời tiết nắng nóng gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người lao động. Thu nhập giảm mạnh, nhiều người dân vẫn phải chật vật kiếm từng chút để mưu sinh.

Dự báo diễn biến đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ

Hiếu Anh |

Nắng nóng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6.2023.

Thu sai quy định, nhà trường vội vàng gọi phụ huynh đến trả lại tiền

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Sau khi Sở GDĐT tỉnh có công văn chấn chỉnh thu, chi và các hoạt động cuối năm, Trường Tiểu học Hải Trạch (xã Hải Phú, huyện Bố Trạch) đã vội vàng thông báo cho phụ huynh đến để nhận lại tiền mà trường này đã thu chênh lệch, thu sai.

Thực phẩm chức năng "made in Korea, Japan..." nhưng sản xuất tại Chương Mỹ

Tô Thế |

Gần 12.000 lọ/hộp thực phẩm chức năng được đóng gói thành phẩm với bao bì nhãn mác bắt mắt. Đáng chú ý, mặc dù được sản xuất và đóng gói tại căn nhà chật hẹp ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội), tuy nhiên phía bên ngoài các vỏ hộp phần lớn được thể hiện có xuất xứ từ các nước như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Tái sinh cho cô gái trẻ mất đôi bàn tay, gương mặt bị hủy hoại vì bỏng lửa

Ngọc Thùy - Thiện Nhân |

Đôi bàn tay và gương mặt của chị Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1995) bị hủy hoại vì bỏng lửa từ khi lên 3 tuổi. Nằm trên giường bệnh, chị Linh vẫn chưa thể tin những gì đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác đã làm và nỗ lực để giúp chị "tái sinh", nuôi hi vọng trở lại với cuộc sống của một người bình thường.

Xử phạt Thẩm mỹ Wonjin tại TP Vinh nếu không niêm yết giá dịch vụ

QUANG ĐẠI |

Chánh Tranh tra Sở Y tế Nghệ An cho biết trường hợp cơ sở thẩm mỹ Wonjin tại TP Vinh (Nghệ An) trong quá trình hoạt động không niêm yết giá dịch vụ là sai quy định, cần phải xử phạt hành chính.

Nhiều bẫy lừa đảo sinh viên tìm kiếm việc làm thêm dịp hè

LƯƠNG HẠNH |

Giả mạo thương hiệu lớn để tuyển dụng, tuyển cộng tác viên vận đơn tại nhà, xem video tăng tương tác nhận tiền... là hàng loạt các chiêu trò lừa đảo sinh viên tìm kiếm việc làm thêm trong dịp hè này.

Bệnh viện tuyến tỉnh miền núi quá tải trong những ngày nắng nóng

Tân Văn |

Cao Bằng - Những ngày cao điểm nắng nóng, Bệnh viện đa khoa tỉnh có gần 1.000 lượt người đến thăm khám.

Thời tiết nắng nóng, tài xế chật vật chạy xe cả buổi được 36 nghìn đồng

Hoài Luân - Hải Danh |

Hà Nội - Thời tiết nắng nóng gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người lao động. Thu nhập giảm mạnh, nhiều người dân vẫn phải chật vật kiếm từng chút để mưu sinh.

Dự báo diễn biến đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ

Hiếu Anh |

Nắng nóng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6.2023.