Dự báo diễn biến đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ

Hiếu Anh |

Nắng nóng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6.2023.

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 30.5, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Có nơi trên 40 độ C như Mường La (Sơn La) 42.7 độ C, Bắc Mê (Hà Giang) 40.3 độ C, Bảo Lạc (Cao Bằng) 40.6 độC...

Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C. Ảnh: Minh Hà
Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C. Ảnh: Minh Hà

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, ngày 31.5 và ngày 01.6 , khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trong thời tiết nắng nóng, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 40-60%. Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Người dân lưu lý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Về tình hình thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên thuộc cấp 1 về thiên tai.

Ngoài nắng nóng, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cảnh báo, mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Ngày và đêm 31.5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm (thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to đến rất to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Ngoài ra, ngày và đêm 31.5, vùng biển phía Đông của Bắc biển Đông có gió Bắc đến Tây Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; khu vực giữa biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó.

Văn phòng cũng đề nghị các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; gió mạnh, sóng lớn, mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển; nắng nóng và xâm nhập mặn.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo đáng ngại về các đợt nắng nóng dữ dội hơn

Ngọc Vân |

Theo các chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng ở châu Á có thể ngày càng gay gắt hơn do ảnh hưởng của El Nino.

Dự báo thời tiết hôm nay 31.5: Tiếp tục nắng nóng, đỉnh nhiệt vượt 38 độ C

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 31.5, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ mưa to đến rất to.

Nắng nóng đang trở thành bình thường mới

Thanh Hà |

Ngay từ ngày đầu tiên của năm 2023, các đợt nắng nóng cực độ đã làm tăng mối đe dọa với sức khỏe con người và môi trường, nhà nghiên cứu Wei Ke tại Viện Vật lí Khí quyển, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc chỉ ra.

Thanh Hương hé lộ về tình yêu của Luyến dành cho Lưu ở kết phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

ĐÔNG DU - VIỆT PHONG |

Trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao", diễn viên Thanh Hương gây ấn tượng với khán giả khi thể hiện thành công nhân vật Luyến - một người phụ nữ lao động nghèo, giàu nghị lực nhưng gặp số phận bất hạnh. Chia sẻ với Lao Động, Thanh Hương đã có những tâm sự chân thành về hành trình hóa thân, thông điệp gửi gắm qua vai diễn đặc biệt này.

Nhà máy lọc dầu và đô thị Nga gần Ukraina bị tấn công liên tiếp

Thanh Hà |

Nga cho biết, pháo binh Ukraina đã tấn công một đô thị trong lãnh thổ Nga lần thứ ba trong tuần này và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào 2 nhà máy lọc dầu của Nga diễn ra ngày 31.5.

Dòng tiền cải thiện, kỳ vọng thị trường chứng khoán vượt ngưỡng 1.080 điểm

Gia Miêu |

Thanh khoản thị trường chứng khoán có dấu hiệu tăng và nhiều nhóm ngành đã luân phiên thay nhau bứt phá, đặc biệt là sóng xuất hiện ở nhóm cổ phiếu bất động sản cho thấy, tâm lý của giới đầu tư đã cải thiện hơn so với trước đó.

PODCAST: Đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu hay văn minh?

Hoàng Hà - Hoàng Minh |

Cùng với tốc độ già hóa nhanh như hiện nay, rất nhiều viện dưỡng lão được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi. Không ít ý kiến cho rằng đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là đang đi ngược lại với truyền thống. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng viện dưỡng lão là nơi cha mẹ được chăm sóc bởi những người có chuyên môn, có người bầu bạn khi về già. Trong số PODCAST ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm sự xoay quanh những quan niệm khác nhau về việc có nên hay không đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão...

Bản tin công đoàn: Tăng lương cơ sở, tiền lương công nhân có tăng không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: . Đại biểu Quốc hội hiến kế xây 1 triệu căn nhà xã hội cho công nhân; Nhiều lao động trên 40 tuổi bị mất việc; Dự báo làn sóng sa thải lao động kéo dài hết năm; Tăng lương cơ sở từ ngày 1.7, tiền lương của công nhân có được tăng không?

Dự báo đáng ngại về các đợt nắng nóng dữ dội hơn

Ngọc Vân |

Theo các chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng ở châu Á có thể ngày càng gay gắt hơn do ảnh hưởng của El Nino.

Dự báo thời tiết hôm nay 31.5: Tiếp tục nắng nóng, đỉnh nhiệt vượt 38 độ C

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 31.5, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ mưa to đến rất to.

Nắng nóng đang trở thành bình thường mới

Thanh Hà |

Ngay từ ngày đầu tiên của năm 2023, các đợt nắng nóng cực độ đã làm tăng mối đe dọa với sức khỏe con người và môi trường, nhà nghiên cứu Wei Ke tại Viện Vật lí Khí quyển, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc chỉ ra.