Thu sai quy định, nhà trường vội vàng gọi phụ huynh đến trả lại tiền

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Sau khi Sở GDĐT tỉnh có công văn chấn chỉnh thu, chi và các hoạt động cuối năm, Trường Tiểu học Hải Trạch (xã Hải Phú, huyện Bố Trạch) đã vội vàng thông báo cho phụ huynh đến để nhận lại tiền mà trường này đã thu chênh lệch, thu sai.

Cụ thể, vào sáng 1.6, có mặt tại Trường Tiểu học Hải Trạch, Báo Lao Động ghi nhận cảnh phụ huynh đến nhận lại tiền.

Tại đây, các phụ huynh có con học khối lớp 1-2 được trả lại 131.000 đồng/em. Trong khi đó, khối lớp 3 phụ huynh nhận lại 339.000 đồng/em.

Nhiều phụ huynh đến nhận lại tiền rất bất bình về việc Ban Giám hiệu nhà trường thu sai, thu chênh lệch nhiều khoản.

Các phụ huynh đợi để nhận lại tiền từ nhà trường. Ảnh: Hồng Thiệu
Các phụ huynh đợi để nhận lại tiền từ nhà trường. Ảnh: Hồng Thiệu

Một phụ huynh bức xúc: “Tôi có con đang học lớp 3 tại Trường Tiểu học Hải Trạch, trong một năm học 9 tháng, nhưng thu tiền học môn Tiếng Anh 10 tháng. Hôm qua, tôi nhận được tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm thông báo sáng ngày 1.6 đến tại trường để nhận lại số tiền 229.000 đồng tiền Tiếng Anh và Tin học. Ngoài ra, còn 40.000 đồng tiền gì nữa không rõ, tổng cộng 339.000 đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng việc nhà trường thích thu như thế nào thì thu, thích trả khi nào là trả là không rõ ràng. Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu chưa giải thích rõ ràng vì sao thu quá, vì sao trả lại tiền”.

Trường Tiểu học Hải Trạch, xã Hải Phú có hơn 800 học sinh các khối. Theo tìm hiểu, năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Hải Trạch đã thu sai, thu chênh lệch gồm các tiền học Tiếng Anh (đối với lớp 1, lớp 2, trong kế hoạch thu 198.000 đồng/học sinh, nhưng nhà trường thu 230.000 đồng/học sinh); tiền học Tiếng Anh tăng cường, trong kế hoạch là 486.000 đồng/học sinh, nhưng thực thu 540.000 đồng/học sinh.

Trường Tiểu học Hải Trạch - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Hồng Thiệu
Trường Tiểu học Hải Trạch - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Hồng Thiệu

Ngoài ra, trường này còn thu nhiều khoản không có trong kế hoạch đã được lãnh đạo địa phương và Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt gồm: tiền giấy kiểm tra 40.000 đồng/học sinh; tiền tin nhắn 60.000 đồng/học sinh; tiền giao lưu với các trường vùng khó 40.000 đồng/học sinh.

Bên cạnh đó, tiền quỹ của ban đại diện cha mẹ học sinh 195.000 đồng/học sinh chưa thực hiện đúng theo quyết định; một số khoản tài trợ tự nguyện sử dụng chưa rõ ràng, rành mạch, dẫn đến phụ huynh thắc mắc.

Liên quan đến vấn đề này, cô Nguyễn Thị Thảo – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Trạch thừa nhận, một số khoản nhà trường đã thu sai. Nhưng khi chúng tôi muốn nắm lại cụ thể những khoản đã thu sai, thu chênh lệch so với quy định thì cô Thảo từ chối cung cấp thông tin với lý do hiện nay UBND huyện đang tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc.

Được biết, hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Bố Trạch đã nắm được sự việc. Đồng thời, đang tiên hành kiểm tra, xác minh làm rõ những khoản thu sai quy định này.

ĐÀO HỒNG THIỆU
TIN LIÊN QUAN

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình yêu cầu liên hoan cuối năm không phô trương, lãng phí

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Sau những thông tin "lùm xùm" về việc thu quỹ lớp cuối năm tại trường THPT Đào Duy Từ (TP.Đồng Hới), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Bình đã có công văn chấn chỉnh liên quan đến vấn đề trên.

Vụ thu quỹ lớp tiền triệu có lỗi một phần do giáo viên

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Chiều 26.5, Ban Giám hiệu Trường THPT Đào Duy Từ (TP. Đồng Hới) đã có cuộc đối thoại với phụ huynh về các khoản thu quỹ lớp bị thâm hụt trong năm học vừa qua.

Chấn chỉnh ngay tình trạng né tránh, đùn đẩy trong thực thi công vụ

NHÓM PV |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu có giải pháp hữu hiệu để chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Đi biển xuyên đêm, phụ huynh vẫn đội mưa đưa đón con thi lớp 10

THUỲ TRANG - MAI HƯƠNG |

Sau một đêm dài lênh đênh trên biển đánh bắt cá, ông Nguyễn Văn Bảy (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vẫn tranh thủ trở về nhà từ sáng sớm để đưa con gái đi thi tuyển sinh lớp 10. “Kỳ thi quan trọng, cháu chỉ tin tưởng ba đưa đi cho may mắn nên tôi cố gắng hỗ trợ con. Con thi áp lực nên chút mệt nhọc của cha mẹ cũng chẳng có gì” – ông Bảy nói.

Nga - Ukraina đối mặt tại tòa án tối cao của Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Nga và Ukraina đối mặt tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở The Hague, Hà Lan của Liên Hợp Quốc trong ngày 6.6 cho vụ kiện do Kiev đệ trình từ năm 2017.

Giảm tuổi nghỉ hưu - mong muốn của công nhân

LƯƠNG HẠNH |

Rất ít công nhân có thể làm việc đến độ tuổi hưởng lương hưu theo quy định hiện hành. Với họ, độ tuổi nghỉ hưu hiện nay là quá cao. Đa số lao động trực tiếp trong khu công nghiệp cho biết chỉ đủ sức khỏe để làm việc đến 50 tuổi.

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông gây mưa dông gió mạnh

AN AN |

Dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông kết hợp với gió mùa tây nam gây thời tiết mưa dông gió mạnh diện rộng trên biển.

Chiêu lập hồ sơ khống rút 10 tỉ đồng của “sếp” Quỹ Phát triển phụ nữ

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can, làm rõ thủ đoạn lập hồ sơ khống, rút hơn 10 tỉ đồng của Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê và 6 đồng phạm là cấp dưới.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình yêu cầu liên hoan cuối năm không phô trương, lãng phí

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Sau những thông tin "lùm xùm" về việc thu quỹ lớp cuối năm tại trường THPT Đào Duy Từ (TP.Đồng Hới), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Bình đã có công văn chấn chỉnh liên quan đến vấn đề trên.

Vụ thu quỹ lớp tiền triệu có lỗi một phần do giáo viên

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Chiều 26.5, Ban Giám hiệu Trường THPT Đào Duy Từ (TP. Đồng Hới) đã có cuộc đối thoại với phụ huynh về các khoản thu quỹ lớp bị thâm hụt trong năm học vừa qua.

Chấn chỉnh ngay tình trạng né tránh, đùn đẩy trong thực thi công vụ

NHÓM PV |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu có giải pháp hữu hiệu để chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.