Kế hoạch test COVID-19 gây xôn xao ở Cần Thơ là dự án của Bộ Y tế

Phong Linh |

Cần Thơ - Việc tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho 68.000 người tại TP Cần Thơ xuất phát từ dự án của Bộ Y tế, cũng là đề tài nghiên cứu của tổ chức quốc tế và được thực hiện trên tinh thần tự nguyện.

Chiều 24.4, trao đổi nhanh với phóng viên Báo Lao Động trước thông tin về việc ngành Y tế TP Cần Thơ sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho 68.000 người đang gây xôn xao dư luận, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Phạm Phú Trường Giang cho biết: hoạt động này xuất phát từ dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 phát hiện COVID-19 trong cộng đồng" của Bộ Y tế nhằm mục đích đánh giá hiệu quả xét nghiệm trong thời gian vừa qua.

"Hoạt động này xuất phát từ dự án của Bộ Y tế. Trong đó, TP Cần Thơ và tỉnh Hà Giang là 2 địa phương được bộ lựa chọn để thực hiện xét nghiệm. Hoạt động này không ảnh hưởng đến phòng, chống dịch COVID-19 mà sẽ giúp cho ngành Y tế định lượng, đánh giá tình hình lây nhiễm trong cộng đồng. 

Cụ thể, tổng số lượng mẫu xét nghiệm tại TP Cần Thơ là 68.000 mẫu và chia thành nhiều nhóm người với 3 đợt theo nguyên tắc nghiên cứu khoa học. TP Cần Thơ là địa phương thụ hưởng và phối hợp.

Mặc dù là xét nghiệm trọng điểm nhưng hoạt động được thực hiện trên tinh thần tự nguyện chứ không bắt buộc. Ngoài ra, đây cũng là đề tài nghiên cứu của tổ chức quốc tế, thực chất họ đã lên kế hoạch thực hiện vào năm trước nhưng đến nay mới có thể triển khai" - ông Giang nói.

Cũng theo ông Giang, về thông tin dư luận đang hiểu sai mục đích của hoạt động này, Sở Y tế sẽ sớm có văn bản chính thức để thông báo đến người dân.

Trước đó, ngày 20.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cũng tổ chức lớp tập huấn vận hành và thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên để phát hiện COVID-19 trong cộng đồng đối với cán bộ, chuyên viên của các sở, ban, ngành, trung tâm y tế, trường học để thực hiện dự án.

Kit xét nghiệm được thực hiện trong dự án có tên là Bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 Antigen Self-Test Abbott Panbio Test Kit. Dự án được thực hiện với nguồn viện trợ không hoàn lại từ tổ chức Clinton Health Access Initiative, Inc (CHAI).

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong 3 tuần, từ ngày 24.4 đến ngày 14.5.2023. Đối tượng xét nghiệm là trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi và phụ huynh/người chăm sóc trẻ, giáo viên/nhân viên trường học; người không nơi nương tựa, người già, người làm các công việc sinh sống trên đường phố tại các trung tâm bảo trợ xã hội và nhân viên/người chăm sóc/người thân; tiểu thương kinh doanh tại các chợ; thành viên tổ COVID-19 cộng đồng; nhóm đối tượng có triệu chứng nghi ngờ, người có nguy cơ cao, người già, người có bệnh nền, bệnh mãn tính, người có yếu tố dịch tễ; người lao động tại các khu công nghiệp...

Theo Sở Y tế Cần Thơ, trong quý I/2023, Cần Thơ ghi nhận 1 ca mắc COVID-19, không có ca tử vong. Dù ca mắc COVID-19 của thành phố hiện không đáng lo ngại, tuy nhiên ngành Y tế TP Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Sẵn sàng 2 kịch bản ứng phó COVID-19 trước thềm nghỉ lễ 30.4

Phong Linh |

Trước tình hình COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng, Sở Y tế TP Cần Thơ đã có văn bản triển khai 2 phương án ứng phó dịch trong tình hình mới để chủ động khống chế, kiểm soát tình hình dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong.

Cần Thơ khuyến cáo phụ huynh tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh

Phong Linh |

Cần Thơ - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Cần Thơ vừa có văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở giáo dục. Theo đó, cha mẹ học sinh các cấp cùng nhà trường tiếp tục phòng dịch cho học sinh, đồng thời phụ huynh chủ động đến trạm y tế tiêm vaccine phòng COVID 19 cho trẻ.

Cần Thơ chỉ đạo khẩn tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Phong Linh |

UBND TP Cần Thơ đã có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau khi nhận được Công văn số 2116/BYT-DP của Bộ Y tế.

Trái phiếu xanh tại Việt Nam: Xu hướng lớn nhưng vẫn ế ẩm

Đức Mạnh |

Trái phiếu bền vững, trái phiếu xanh là xu hướng lớn của thị trường vốn trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, sản phẩm tài chính này thiếu cả bên mua, lẫn bên bán.

Xử lý sai phạm tại tuyến đường Lê Văn Lương: Gần 1 năm vẫn đang rà soát

CAO NGUYÊN |

Trong Kết luận Thanh tra số 39 của Bộ Xây dựng đã chỉ rõ nhiều sai phạm về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng quanh đường Lê Văn Lương (TP Hà Nội)… Theo đó, thời hạn thực hiện kết luận là 60 ngày kể từ ngày công bố (24.5.2022).

Tên lửa rơi trúng lãnh thổ của thành viên NATO

Thanh Hà |

Tên lửa nghiên cứu của Thụy Điển đã gặp trục trặc và đáp xuống lãnh thổ của Na Uy - một thành viên NATO. 

NSƯT Hoàng Hải: Với nghệ sĩ, giữ hình ảnh là một áp lực

Nhóm PV |

NSƯT Hoàng Hải hiện đang gây chú ý với vai diễn Lưu "nát" trong bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với anh về vai diễn cũng như quan điểm việc giữ gìn hình ảnh của một nghệ sĩ.

Tăng học phí đại học: Bài toán nan giải

Tường Vân |

Được ban hành từ ngày 27.8.2021, đến nay, Nghị định 81/NĐ-CP của Chính phủ vẫn chưa được thực hiện. Việc tính toán mức tăng học phí vẫn là bài toán nan giải đối với các nhà trường.

Cần Thơ: Sẵn sàng 2 kịch bản ứng phó COVID-19 trước thềm nghỉ lễ 30.4

Phong Linh |

Trước tình hình COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng, Sở Y tế TP Cần Thơ đã có văn bản triển khai 2 phương án ứng phó dịch trong tình hình mới để chủ động khống chế, kiểm soát tình hình dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong.

Cần Thơ khuyến cáo phụ huynh tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh

Phong Linh |

Cần Thơ - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Cần Thơ vừa có văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở giáo dục. Theo đó, cha mẹ học sinh các cấp cùng nhà trường tiếp tục phòng dịch cho học sinh, đồng thời phụ huynh chủ động đến trạm y tế tiêm vaccine phòng COVID 19 cho trẻ.

Cần Thơ chỉ đạo khẩn tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Phong Linh |

UBND TP Cần Thơ đã có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau khi nhận được Công văn số 2116/BYT-DP của Bộ Y tế.