Ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ hiện có 3 ca trẻ mắc bệnh sởi đang được điều trị, trong đó hai trẻ dưới 1 tuổi và một trẻ 6 tuổi. Điều đáng nói là các ca này chưa được tiêm phòng vaccine sởi hoặc chưa tiêm đủ mũi.
Có cháu 10 tháng tuổi đang điều trị sởi tại Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện, bà T.T.M (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) cho biết: "Ban đầu bé chỉ nóng sốt thông thường nên gia đình cho uống thuốc nhưng không khỏi. Khi đi Bệnh viện, bác sĩ mới báo mẹ bị sởi kèm viêm phổi. Cả nhà tôi rất lo lắng, hối hận. Khi về, chúng tôi sẽ chú ý cho bé đi tiêm".
Anh N.T.N (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) kể lại, lúc nhỏ bé có đi tiêm 1 mũi và do chuyển nơi cư trú nên gia đình quên mất việc tiêm cho con.
"Không ngờ thời điểm bé chuẩn bị nhập học thì phát bệnh, thấy con đau đớn như vậy, thật sự chúng tôi rất đau lòng. Hy vọng các phụ huynh khác được cảnh báo và đừng để giống trường hợp của chúng tôi" - Anh N bày tỏ.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Cần Thơ có 16 trường hợp trẻ mắc bệnh sởi, trong đó khoảng 1/4 diễn tiến nặng. Con số này không nhiều nhưng trong bối cảnh hiện nay, ngành y tế Cần Thơ luôn cảnh giác vì bệnh có thể bùng thành dịch.
Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Hùng Dũng - Trưởng Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ) - thông tin, bệnh sởi có khả năng lây nhiễm cao, dẫn đến nhiều biến chứng như viêm phổi, viêm não - màng não, viêm tai giữa, viêm loét giác mạc... Tuy vậy, sởi là bệnh hoàn toàn có thể ngừa được bằng cách tiêm ngừa vaccine khi trẻ 9 tháng tuổi và tiêm nhắc khi trẻ 18 tháng tuổi.
"Ưu tiên hàng đầu chính là phụ huynh phải cho trẻ đi tiêm sởi ngay khi đủ tháng, đồng thời nhớ lịch tiêm nhắc lại để trẻ có miễn dịch. Ngoài ra, khi phụ huynh khi thấy trẻ có biểu hiện sốt kèm viêm đường hô hấp trên, viêm kết mạc… cần đưa trẻ đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị sớm" - bác sĩ Dũng khuyến cáo.
Riêng các trường hợp điều trị tại Khoa hiện sức khỏe trẻ đã ổn định, tuy nhiên bác sĩ cũng khuyên phụ huynh cẩn trọng trong việc chăm sóc trẻ, bởi không loại trừ trường hợp ảnh hưởng nhất định đến hệ tiêu hóa, hô hấp.