Theo quyết định, dịch sởi thuộc nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B, người có nguy cơ mắc bệnh là người chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ.
Bệnh sởi có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong nếu không được chăm sóc và điều trị kịp thời. Đặc biệt, bệnh lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người.
Trong quyết định này, UBND TPHCM cũng đã triển khai một loạt biện pháp phòng chống dịch sởi theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.
Các Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở cấp thành phố, quận huyện và phường xã thị trấn sẽ được kiện toàn để đảm bảo hiệu quả trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Tất cả các trường hợp nghi ngờ hoặc đã xác định mắc bệnh sởi đều phải khai báo đầy đủ và chính xác với cơ quan y tế trong vòng 24 giờ sau khi có chẩn đoán, nhằm đảm bảo quản lý và xét nghiệm kịp thời theo quy định.
TPHCM cũng sẽ thực hiện chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi - rubella cho tất cả trẻ em từ 1 đến 5 tuổi đang sinh sống tại thành phố, bất kể tiền sử tiêm chủng trước đó. Chiến dịch này có thể mở rộng độ tuổi tiêm chủng tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh thực tế.
Đồng thời, công tác thu dung, điều trị, chăm sóc, cách ly y tế và kiểm soát dịch bệnh tại cộng đồng cũng sẽ được tổ chức theo đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), trong tuần qua, thành phố đã ghi nhận 85 ca sốt phát ban nghi sởi, trong đó có 20 ca dương tính. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số ca sốt phát ban nghi sởi tích lũy đã lên đến 525 ca.
Ngoài sởi, TPHCM còn đang đối mặt với các bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng và sốt xuất huyết. Trong tuần qua, TPHCM đã ghi nhận 273 ca tay chân miệng và 301 ca sốt xuất huyết. Từ đầu năm đến nay, tổng số ca tay chân miệng tích lũy đã đạt 10.554 ca, trong khi số ca sốt xuất huyết là 6.091 ca.