Đối tượng nào dù đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 vẫn có khả năng tử vong?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Nhóm nguy cơ cao hiện nay của thành phố là những người cao tuổi, người mắc bệnh nền- đặc biệt trường hợp có bệnh nền lâu năm, dù đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 nhưng vẫn có thể tử vong. Ngành y tế TPHCM đang lên phương án bảo vệ nhóm người này.

Theo thống kê, khảo sát của ngành Y tế TPHCM, có một số người tiêm đủ 2 mũi vaccine nhưng vẫn tử vong do COVID-19.

Phân tích các trường hợp tử vong, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, số ca tử vong của thành phố gần đây tập trung ở người lớn tuổi, có bệnh nền, chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine, thậm chí đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. 

Lí giải về tiêm đủ 2 mũi vẫn nguy hiểm tính mạng, ông Châu cho hay vaccine COVID-19 hay bất kỳ loại vaccine nào khác chỉ làm giảm khả năng mắc bệnh và chuyển nặng. Khi mắc, bệnh nhân vẫn có khả năng chuyển nặng và tử vong.

"Khi so sánh, người đã tiêm đủ vaccine COVID-19 thì tỉ lệ chuyển nặng, tử vong sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa việc đã tiêm vaccine là không sao hết", ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cung cấp số liệu, trong số các trường hợp mắc COVID-19 tử vong những ngày vừa qua, có 2 trường hợp đã tiêm 1 mũi vaccine COVID-19, 10 trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi.

"Toàn bộ 10 trường hợp tử vong dù đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 đều trên 50 tuổi. Như vậy, nhóm nguy cơ cao hiện nay của thành phố là những người cao tuổi, người mắc bệnh nền, đặc biệt trường hợp có bệnh nền lâu năm", lãnh đạo Sở Y tế TPHCM nhấận định.

Diễn tiến số ca tử vong tại TPHCM.
Diễn tiến số ca tử vong tại TPHCM.

Sở Y tế TPHCM đề nghị, thời gian tiếp theo, các địa phương cần rà soát, đưa ra những biện pháp phòng, tránh lây nhiễm, ngăn chặn chuyển nặng đối với nhóm người cao tuổi, người có bệnh nền. Trong đó, những người chưa tiêm vaccine COVID-19 cần được quan tâm đặc biệt.

Bên cạnh đó, ông Châu cũng cho hay có một số trường hợp tử vong là từ các tỉnh khác chuyển đến TPHCM điều trị.

Ghi nhận ngày 11.11 cho thấy, trong 38 ca tử vong, có 3/38 bệnh nhân đến từ Long An, Sóc Trăng, Bạc Liêu; 34/38 trường hợp có bệnh nền; trường hợp chưa tiêm vaccine là 20/38 (12 người trên 65 tuổi và có bệnh nền); 2/38 người đã tiêm 1 mũi; số người đã tiêm đủ liều vaccine là 10/38 (đều trên 50 tuổi và có bệnh nền).

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết từ cuối tháng 9, số ca bệnh nặng và tử vong ở TPHCM có xu hướng giảm nhưng không đáng kể. Hiện nay, số ca phải thở oxy ghi nhận trên địa bàn dao động khoảng 1.800 trường hợp. Số ca thở máy xâm lấn dao động từ 230 - 250 bệnh nhân. Số ca tử vong giảm thấp nhất là 21 trường hợp vào ngày 30.10, các ngày tiếp theo nằm trong khoảng từ 21- 43 người.

"Chúng tôi kêu gọi, khuyến cáo thanh niên, người trẻ tuổi cần thận trọng, đặc biệt là họ có thể mắc COVID-19 và mang mầm bệnh về cho người thân, nhất là ông bà lớn tuổi, nằm một chỗ, chưa tiêm vaccine", TS Châu nói.

Trước đó, trong buổi tiếp xúc cử tri sáng 11.11, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng thông tin, những ngày qua, địa bàn có nhiều dấu hiệu đáng lo liên quan đến ca tử vong do COVID-19. Cụ thể, một số trường hợp tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 nhưng vẫn tử vong.

Tất cả những trường hợp đó đều là đối tượng cao tuổi, có bệnh nền. Điểm khác nhau là một số trường hợp tự chăm sóc tại nhà, chỉ chuyển viện khi trở nặng, nhưng cũng có trường hợp nhập viện sớm vẫn qua đời.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM tổ chức tưởng niệm đồng bào tử vong, chiến sĩ hy sinh do COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Vào lúc 19h ngày 19.11, TPHCM sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh do đại dịch COVID-19, buổi lễ tưởng niệm sẽ được truyền hình trực tiếp.

Số ca COVID-19 tăng, cần giải quyết các “điểm nóng” dịch bệnh tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Một trong những nguyên nhân khiến số ca COVID-19 ở TPHCM có dấu hiệu tăng là do người dân chủ quan, lơ là phòng chống dịch. Cùng với đó, giai đoạn đầu bình thường mới, chính quyền, doanh nghiệp cũng còn lúng túng trong công tác phòng dịch.

Trị chứng ho, khó thở hậu COVID-19 bằng các thực phẩm thường ngày

Huyên Nguyễn |

COVID-19 là một bệnh về hô hấp, do đó, ho và khó thở là một trong những triệu chứng người bệnh thường mắc phải sau thời gian điều trị COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM tổ chức tưởng niệm đồng bào tử vong, chiến sĩ hy sinh do COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Vào lúc 19h ngày 19.11, TPHCM sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh do đại dịch COVID-19, buổi lễ tưởng niệm sẽ được truyền hình trực tiếp.

Số ca COVID-19 tăng, cần giải quyết các “điểm nóng” dịch bệnh tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Một trong những nguyên nhân khiến số ca COVID-19 ở TPHCM có dấu hiệu tăng là do người dân chủ quan, lơ là phòng chống dịch. Cùng với đó, giai đoạn đầu bình thường mới, chính quyền, doanh nghiệp cũng còn lúng túng trong công tác phòng dịch.

Trị chứng ho, khó thở hậu COVID-19 bằng các thực phẩm thường ngày

Huyên Nguyễn |

COVID-19 là một bệnh về hô hấp, do đó, ho và khó thở là một trong những triệu chứng người bệnh thường mắc phải sau thời gian điều trị COVID-19.