Số ca COVID-19 tăng, cần giải quyết các “điểm nóng” dịch bệnh tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Một trong những nguyên nhân khiến số ca COVID-19 ở TPHCM có dấu hiệu tăng là do người dân chủ quan, lơ là phòng chống dịch. Cùng với đó, giai đoạn đầu bình thường mới, chính quyền, doanh nghiệp cũng còn lúng túng trong công tác phòng dịch.

Còn chủ quan, lúng túng 

Chia sẻ về tình hình dịch bệnh hiện nay tại họp báo chiều 11.11, ông Võ Phan Lê Nguyễn – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 của huyện này đang ở cấp độ 2, tuy nhiên trong những ngày gần đây số ca có tăng cao hơn.

Từ 5 - 9.11, huyện này phát sinh 543 ca, nguồn lây chủ yếu từ doanh nghiệp là 250 ca, chiếm 46%. Trong đó, khu công nghiệp lớn là Hiệp Phước chiếm 21%, khu chế xuất Tân Thuận (26%) và khu công nghiệp Long Hậu (37%) và các đơn vị bên ngoài chiếm 15%.

Số ca mắc COVID-19 tại TPHCM
Số ca mắc COVID-19 tại TPHCM đang có xu hướng tăng trong những ngày qua.

Qua khảo sát và đánh giá nguyên nhân, huyện Nhà Bè cho rằng việc nới lỏng giãn cách xã hội nên lưu lượng lưu thông và sự tiếp xúc của người dân tăng, số ca nhiễm tăng.

Cùng với đó, tâm lí của một bộ phận người dân chủ quan do đã tiêm 2 mũi vaccine, chưa thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch...

Gần 50% ca nhiễm xuất phát từ khu công nghiệp, khu chế xuất như vậy các biện pháp phòng chống dịch ở các doanh nghiệp cũng chưa thực hiện đầy đủ theo quy định của thành phố. Ông Nguyễn lấy ví dụ doanh nghiệp khi xét nghiệm cho công nhân phát hiện dương tính nhưng đề nghị về địa phương nhưng không hề thông báo cho địa phương để cùng giám sát, hướng dẫn. Một nguyên nhân nữa khiến tình hình số ca mắc tăng cao là các công nhân lưu trú ở khu nhà trọ chật hẹp dẫn đến tỉ lệ lây nhiễm nhanh.

Những tuần lễ gần đây, tình hình dịch bệnh ở huyện Hóc Môn cũng có dấu hiệu tăng, bà Lê Thuỵ Mỵ Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, từ tuần lễ 22.10 đến 28.10, số ca xét nghiệm RT-PCR là 346 ca, từ 29.10 đến 4.11 là 342 ca. Huyện vẫn rà soát test nhanh hằng ngày, gần nhất là ngày 10.11, có 633 ca nhiễm trong cộng đồng và hộ gia đình.

Theo đánh giá về cấp độ dịch, huyện Hóc Môn vẫn ở cấp độ 2. Ngoài nguyên nhân tương tự như ở Nhà Bè, Hóc Môn còn gặp khó khăn khi địa bàn rộng, dân đông, các hộ dân là người thân trong khu vực sát với nhau nên chủ quan lơ là trong phòng chống dịch. Bên cạnh đó, lực lượng chính quyền còn mỏng nên việc ra quân đồng loạt kiểm tra, nhắc nhở còn khó khăn, không có bệnh viện riêng, không có nhà nghỉ, khách sạn phù hợp cho cách ly, trưng dụng điểm thu dung phần lớn là trường học có nguy cơ lây nhiễm cao hơn.…

 
Số ca dương tính trong ngày 10.11 lên tới 1.413 ca.

Trong thời gian tới, huyện Hóc Môn tập trung xây dựng bệnh viện dã chiến với quy mô dự kiến 300 giường, lên phương án thiết kế, vận hành vào tuần sau, tăng cường xét nghiệm ở vùng nguy cơ. Gần nhất, Hóc Môn đã dập ngay 25 ổ dịch trong cộng đồng trong 1 số xã…

Chia sẻ về giải pháp, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch, đồng thời, vận động các chủ nhà trọ để khai báo, nắm thông tin đầy đủ của người lưu trú, dành 50% công suất nhà trọ để cách ly nếu có ca F0, củng cố pháo đài chống dịch ở các xã, thị trấn, huy động mọi nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, đảm bảo F0 có đầy đủ điều kiện sống và thực hiện cách ly.

Ông Nguyễn cũng cho biết sẽ quan tâm và chú trọng phòng chống dịch trong khu công nghiệp, phối hợp thành lập khu cách ly F0, tổ chức trạm y tế lưu động tại Khu công nghiệp Hiệp Phước…, Khu công nghiệp Long Hậu sẽ thiết lập đường dây nóng để phối hợp thông tin để xử lý tình huống khi có ca F0.

Có tình trạng quá tải cục bộ

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhận định: Hiện nay, số ca mắc mới trong cộng đồng tại TPHCM đang có xu hướng gia tăng, đây là kết quả tất yếu của quá trình khi chúng ta nới lỏng giãn cách xã hội.

 
Số ca nhập viện
Số ca mắc mới và số ca nhập viện vẫn cao.

Trước tình hình này, Sở  Y tế TPHCM phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC) phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện để theo dõi trường hợp này, cử đội đặc nhiệm cùng với địa phương để phát hiện ổ dịch, kịp thời làm xét nghiệm nhanh để ngăn chặn sự lây lan, quan trọng hơn hết là theo dõi trường hợp mắc bệnh chuyển nặng và tử vong.

Liên quan tới túi thuốc C, thời gian qua, Sở Y tế ghi nhận một số quận huyện do số ca tăng lên, còn trạm y tế lưu động ở một số nơi lại rút đi do đó có tình trạng quá tải cục bộ.

Để giải quyết tình trạng này, TPHCM đã điều động các đội trạm y tế lưu động để tăng cường cho các trạm y tế địa phương, quản lí tốt hơn F0, kịp thời phát gói thuốc trong thời gian này.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM bất ngờ xuất hiện 2 huyện vùng cam, cấp độ dịch 3 - nguy cơ cao

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Theo Cổng thông tin COVID-19 TPHCM sáng 8.11, cấp độ dịch tại TPHCM có diễn biến xấu đi khi có 2 huyện Nhà Bè và Cần Giờ chuyển sang cấp độ dịch 3 - nguy cơ cao.

F0 khó liên lạc với trạm y tế, Sở Y tế TPHCM nói gì?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM khẳng định sẽ kiểm tra, rà soát để nhắc nhở các Trung tâm y tế địa phương được phản ánh để xử lý F0 tại nhà đúng quy định.

Khi nào TPHCM tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 và tiêm cho trẻ từ 3 tuổi?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, TPHCM đang lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ từ 3 tuổi.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM bất ngờ xuất hiện 2 huyện vùng cam, cấp độ dịch 3 - nguy cơ cao

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Theo Cổng thông tin COVID-19 TPHCM sáng 8.11, cấp độ dịch tại TPHCM có diễn biến xấu đi khi có 2 huyện Nhà Bè và Cần Giờ chuyển sang cấp độ dịch 3 - nguy cơ cao.

F0 khó liên lạc với trạm y tế, Sở Y tế TPHCM nói gì?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM khẳng định sẽ kiểm tra, rà soát để nhắc nhở các Trung tâm y tế địa phương được phản ánh để xử lý F0 tại nhà đúng quy định.

Khi nào TPHCM tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 và tiêm cho trẻ từ 3 tuổi?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, TPHCM đang lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ từ 3 tuổi.