Diễn biến dịch COVID-19 ngày 6.6: 206 ca mắc mới COVID-19 trong ngày

Lao Động |

Tối 6.6, Bộ Y tế cho biết có thêm 65 ca mắc mới COVID-19, trong đó 60 ca trong nước. Có 15 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

* 21h45:

Bắc Giang: Chuyển 7.000 công nhân ra khỏi điểm nóng

Chiều 6.6, ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang và Bộ Y tế, tới thời điểm hiện tại, địa phương đã chuyển thành công gần 7.000 công nhân từ “điểm nóng” thôn Núi Hiểu (xã Quang Châu, huyện Việt Yên) tới các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

Huyện Việt Yên đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho thêm 1.000 công nhân nữa, khi có kết quả sẽ lập kế hoạch di chuyển tiếp. Được biết thời điểm nóng nhất về dịch, thôn Núi Hiểu tập trung khoảng 9.000 công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Cũng theo lời ông Phương, toàn bộ số công nhân được di chuyển khỏi thôn Núi Hiểu đều đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính (nhiều trường hợp được lấy mẫu tới 5 lần). Việc di chuyển trên đáp ứng các yêu cầu về phòng dịch. Lực lượng công an bố trí cán bộ trực bảo đảm an ninh trật tự và xe dẫn đoàn. Công nhân mặc quần áo chống dịch, xếp hàng giãn cách để lên xe về điểm cách ly theo danh sách.

Ông Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh tại huyện Việt Yên cho biết, mục đích của việc di chuyển hàng nghìn công nhân là nhằm giãn cách mạnh mẽ hơn nữa đối khu vực thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, nơi đang được coi là "ổ dịch” để tiến tới bao vây, khống chế dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất. Sau đó thực hiện khử khuẩn, làm sạch môi trường toàn bộ khu vực.

“Với số công nhân đã xét nghiệm 3 lần âm tính và hết thời gian cách ly 21 ngày nhưng chưa đi làm, có nguyện vọng trở về địa phương sinh sống sẽ bố trí phương án giúp họ về quê, đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch tại nơi cư trú. Người dân thôn Núi Hiểu không thuộc trường hợp F1 thì vẫn ở tại chỗ và cho lấy mẫu thường xuyên, định kỳ 3 ngày/lần để tiếp tục sàng lọc”, ông Pích thông tin thêm.

* 18h30:

Tính từ 12h đến 18h ngày 06.6 có 65 ca mắc mới (BN8683-8747):

- 05 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (3), Kiên Giang (2).

- 60 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (31), Bắc Ninh (18), TP. Hồ Chí Minh (11); trong đó 59 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

- Trong ngày 06.6, Việt Nam ghi nhận thêm 206 ca mắc mới:

+ 05 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (3), Kiên Giang (2).

+ 201 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (121), Bắc Ninh (40), TP. Hồ Chí Minh (31), Hà Tĩnh (5), Hà Nội (2), Bình Dương (2); trong đó 198 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Xem chi tiết tại đây

* 18h00:

Bắc Giang: Điều chỉnh cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi

Thực hiện đề xuất của Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang, ngày 5/6/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ra công văn số 2662/UBND-KTTH về một số điều chỉnh trong việc cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi.

Theo điều chỉnh này, thời gian cách ly y tế đối với trẻ em dưới 15 tuổi là 21 ngày. Tuy nhiên, đối với trẻ em dưới 5 tuổi thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng khi đảm bảo đủ các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Xem chi tiết tại đây

* 16h00:

Thanh Hoá: Truy vết được hơn 200 ca F1 và F2 của ca bệnh tái mắc COVID-19

Sau khi ghi nhận một ca tái mắc COVID-19, lực lượng chức năng Thanh Hóa đã truy vết được hơn 200 trường hợp F1 và F2 có liên quan đến ca bệnh này.

Ngày 6.6, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá (CDC Thanh Hóa) cho biết, sau khi ghi nhận một trường hợp ca bệnh tái dương tính với virus SARS-CoV-2, đơn vị đã phối hợp cùng lực lượng chức năng trong tỉnh, huyện Hoằng Hóa đã tiến hành truy vế các F1 và F2 của bệnh nhân này ngay trong đêm.

Xem chi tiết tại đây

* 14h00:

Bình Dương: Bệnh viện Quân y 4 dỡ bỏ cách ly

Ngày 6.6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương thông tin, trường hợp sản phụ đến khám tại Bệnh viện Quân y 4 nghi nhiễm COVID-19 đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 khi xét nghiệm RT-PCR.

Cũng trong sáng 6.6 Bệnh viện Quân y 4 đã dỡ bỏ cách ly y tế và hoạt động cấp cứu, khám bệnh trở lại.

Trước đó, vào 8h40 phút sáng ngày 5.6, Bệnh viện Quân y 4 (số 137 đường ĐT743, khu phố Thống Nhất 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An,Bình Dương) tiếp nhận sản phụ 23 tuổi, ngụ khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An đang trong giai đoạn chuyển dạ đến khám phụ khoa.

Sau khi test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính, bệnh viện đã kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

* 12h30:

Tính từ 6h đến 12h ngày 06.6 có 102 ca mắc mới (BN8581-8682):

- 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- 102 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (69), Bắc Ninh (14), TP. Hồ Chí Minh (10), Hà Tĩnh (5) Hà Nội (2), Bình Dương (2); trong đó 100 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 12h ngày 06.6:

- Việt Nam có tổng cộng 7.131 ca ghi nhận trong nước và 1.551 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.4 đến nay: 5.561 ca.

- Có 15 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Xem chi tiết tại đây

* 11h30:

Bắc Giang: 21 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Sáng 6.6, Bệnh viện Dã chiến số 2 (tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang) đã công bố 21 bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi bệnh. Như vậy, hiện tại tỉnh Bắc Giang đã có 207 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trong số 21 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sáng 6.6 tại Bệnh viện Dã chiến số 2, có 19 bệnh nhân là công nhân thuộc KCN Bắc Giang, 2 bệnh nhân là lao động tự do.

Những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến số 2. Ảnh: Ngọc Mai
Những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến số 2. Ảnh: Ngọc Mai
Những hình ảnh mới nhất về 21 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh tại Bắc Giang. Thực hiện: Thảo Anh - Đức Thiện

* 11h00:

Nam công nhân ở Bắc Giang tử vong không liên quan đến tiêm vaccine

Một công nhân sau khi tiêm vaccine khoẻ mạnh nhưng sau khi xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cho thấy có tai biến mạch não, xét nghiệm đông máu và tiểu cầu cho kết quả bình thường. Đây là trường hợp tử vong do xuất huyết não, không liên quan đến vaccine.

Xem chi tiết tại đây

* 10h30:

Thanh Hoá: Phong toả 57 hộ dân sau ca tái dương tính SARS-CoV-2

Trong đêm 5.6, ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá và lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa đã về huyện Hoằng Hoá chỉ đạo công tác khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh.

Bệnh nhân là anh T.C.T, 24 tuổi, ở thị trấn Bút Sơn, (Hoằng Hoá, Thanh Hóa. Trước đó, anh T.C.T trở về từ Nhật Bản, nhập cảnh tại sân bay Đà Nẵng ngày 2.4, được cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Nam.

Đến ngày 8.4, anh T. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, được Bộ Y tế định danh BN2662. Bệnh nhân này được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Sau thời gian điều trị, bệnh nhân có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, nên được xuất viện trở về nhà tại thị trấn Bút Sơn. Khi về nhà, anh T.được cách ly theo dõi tại nhà.

Đến ngày 4.6, được Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hoá lấy mẫu xét nghiệm. Tối 5.6 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân này không có triệu chứng và đã được chuyển về khu cách ly Bệnh viện Phổi Thanh Hoá điều trị.

Toàn bộ khu vực bệnh nhân sinh sống đã được phun khử khuẩn. Đến 23 giờ ngày 5.6, lực lượng chức năng đã truy vết được 7 trường hợp F1, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và đưa đi cách ly tại Khu cách ly tập trung của huyện Hoằng Hoá. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã truy vết được 85 trường hợp F2.

Phun khử khuẩn ngay trong đêm 5.6 tại nơi liên quan đến ca bệnh. Ảnh: CDC Thanh Hoá
Phun khử khuẩn ngay trong đêm 5.6 tại nơi liên quan đến ca bệnh. Ảnh: CDC Thanh Hoá

* 9h00:

Nghệ An: 77 ca F1 cùng chuyến bay TPHCM-Vinh với hai vợ chồng mắc COVID-19 đều âm tính

Sáng 6.6, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, tất cả 77 người ở Nghệ An đi chung chuyến bay với 2 vợ chồng mắc COVID-19 ở Hà Tĩnh được xem như F1 và đã được đưa đi cách ly tập trung, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm.

Đến rạng sáng nay, kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, toàn bộ 77 F1 này đã âm tính với SARS-CoV-2.

Những hành khách này đi trên chuyến bay VN 1262 ngày 30.5, khởi hành từ TPHCM đến TP.Vinh, hạ cánh lúc 9h55. Trên chuyến bay này có đến 167 hành khách, trong đó có cặp vợ chồng thường trú ở Bình Dương về TP.Hà Tĩnh. Trước khi về quê, hai vợ chồng đã tiếp xúc với 1 bệnh nhân từ Hà Nội vào Bình Dương ngày 29.5.

Chống dịch ở biên giới: Cả năm không được về nhà, tuần tra cả ngày lẫn đêm. Thực hiện: Minh Ánh - Tạ Quang

* 8h00:

Bắc Giang: Hoàn thành tiêm 150 nghìn liều vaccine

Tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành tiêm 150 nghìn liều vaccine cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và công nhân trong 5 ngày, sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch ban đầu. Bên cạnh đó, mặc dù đẩy nhanh tốc độ nhưng công tác đảm bảo an toàn vẫn được đặt lên hàng đầu.

Ngay khi nhận được vaccine, tỉnh đã triển khai chiến dịch tiêm chủng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và đối tượng công nhân đồng loạt trên 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Số lượng vaccine phân bổ cho mỗi huyện, thành phố dựa trên số lượng công nhân tại địa phương.

Bên cạnh còn có 1 tổ lưu động của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh để tiêm cho công nhân trong các công ty ở khu công nghiệp, các điểm cho những doanh nghiệp lớn, hoặc cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Mục tiêu ban đầu đặt ra là hoàn thành tiêm trong vòng 7 ngày.

Kết thúc đợt tiêm, trên toàn tỉnh Bắc Giang có duy nhất 1 trường hợp sau tiêm 15 phút có dấu hiệu của phản vệ độ 3. Quá trình xử lý diễn ra theo đúng quy định và đến sáng 5/6, sức khoẻ của bệnh nhân này đã ổn định.

So với số lượng công nhân hiện tại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thì 150 nghìn liều vaccine đã cấp vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu tiêm chủng. Vì vậy, vừa qua UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản gửi Bộ Y tế và Chính phủ đề nghị được phân bổ thêm 150 nghìn liều vaccine.

Khám sàng lọc trước tiêm. Ảnh: Bộ Y tế

* 6h30:

Bộ Y tế nỗ lực đàm phán, trao đổi hơn 200 cuộc để có 130 triệu liều vaccine phòng COVID-19

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long: Để có thể tiếp cận được nguồn vaccine trong bối cảnh khan hiếm trên quy mô toàn cầu, Bộ Y tế đã hết sức nỗ lực, cố gắng đưa vaccine về Việt Nam. Hơn 200 cuộc trao đổi, làm việc, đàm phán với các tổ chức, nhà sản xuất vaccine được Bộ Y tế bền bỉ thực hiện suốt từ giữa năm 2020 đến nay đã giúp Việt Nam có được 130 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm 2021.

"Đại dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm; giải pháp vaccine COVID-19 là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ tính mạng của người dân và đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Hầu hết các quốc gia đã và đang phấn đấu thực hiện mục tiêu bao phủ vaccine cho ít nhất 2/3 dân số đến hết năm 2021, trong đó có Việt Nam chúng ta", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

"Bộ Y tế hiện vẫn đang tiếp tục trao đổi nhằm đạt mục tiêu 150 triệu liều để tạo miễn dịch cộng đồng trong năm 2021. Tất cả vaccine được Bộ Y tế cấp phép sử dụng và đưa về Việt Nam đều đảm bảo an toàn và hiệu quả"- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định.

Ngành Y tế đã triển khai chiến dịch tiêm chủng với quy mô lớn nhất trong lịch sử của ngành, trong đó ưu tiên về an toàn tiêm chủng được lên hàng đầu; đây cũng là điểm khác biệt của Việt Nam so với các quốc gia khác.

Chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân ở Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Bộ Y tế kiểm tra việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại tâm dịch Bắc Ninh. Video: Bộ Y tế

* 6h00:

Tính từ 18h ngày 05.6 đến 6h ngày 06.6 có 39 ca mắc mới (BN8542-8580):

- 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- 39 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (21), TP.Hồ Chí Minh (10), Bắc Ninh (8) đều là các ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 16 giờ ngày 05.6.2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.243.304 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 33.632 người.

Xem chi tiết tại đây

Nguồnn: Bộ Y tế

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Lao Động
TIN LIÊN QUAN

Nữ bệnh nhân 35 tuổi tử vong liên quan đến COVID-19

Lệ Hà |

Trưa 5.6, Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo về ca tử vong số 52: BN4369, nữ, 35 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

12 giờ ghi nhận 75 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 5.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 77 ca mắc mới, trong đó 75 ca ghi nhận trong nước.

Sáng 4.6, ghi nhận 52 ca mắc mới COVID-19 chủ yếu ở Bắc Giang, Bắc Ninh

Lệ Hà |

6h00 ngày 4.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 52 ca mắc mới ghi nhận trong nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nữ bệnh nhân 35 tuổi tử vong liên quan đến COVID-19

Lệ Hà |

Trưa 5.6, Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo về ca tử vong số 52: BN4369, nữ, 35 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

12 giờ ghi nhận 75 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 5.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 77 ca mắc mới, trong đó 75 ca ghi nhận trong nước.

Sáng 4.6, ghi nhận 52 ca mắc mới COVID-19 chủ yếu ở Bắc Giang, Bắc Ninh

Lệ Hà |

6h00 ngày 4.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 52 ca mắc mới ghi nhận trong nước.