Dị ứng thuốc nhuộm tóc dẫn đến nhiễm độc toàn thân

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau lần nhuộm tóc, bệnh nhân có biểu hiện nóng rát da đầu, châm chích nhưng chần chừ không đi khám. Đến khi nhập viện thì đã bị nhiễm độc toàn thân.

Bà H.T.M. (73 tuổi, Nghệ An) bị nổi mẩn đỏ toàn thân, từ đầu mặt xuống thân mình, riêng da đầu nóng rát, cảm giác như châm chích sau khi nhuộm tóc. Nhưng bà M vẫn chần chừ không đi khám vì nghĩ sức khoẻ của mình lớn tuổi nên yếu dần.

 
Bệnh nhân bị nhiễm độc toàn thân vì thuốc nhuộm tóc. Ảnh: BVĐKTA

Vài ngày sau, bà M. vào TPHCM thăm con gái, tình trạng dị ứng trở nặng hơn khi toàn thân đỏ ửng, da phồng rộp, riêng mặt, tay, chân sưng phù. Vì vậy bà M được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM thăm khám, chỉ số huyết áp đo 3 lần đều ở mức cao 170/83 mmHg (bình thường 120/80 mmHg).

Theo TS.BS Đặng Thị Ngọc Bích – Khoa Da Liễu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, dị ứng thuốc nhuộm xảy ra khi hệ miễn dịch cơ thể phản ứng với một trong những thành phần có trong thuốc. Do bị dị ứng nặng, người bệnh có biểu hiện châm chích hoặc nóng rát trên da đầu, mặt hoặc cổ, da phồng rộp, ngứa hoặc sưng da đầu và mặt, nổi mẩn đỏ trên da, thậm chí có thể gây sưng mí mắt, môi, tay hoặc chân. Sau thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ xác định ngoài vấn đề đỏ da do dị ứng thuốc nhuộm, bệnh nhân còn có tình trạng nhiễm trùng. Bà M. được chẩn đoán bệnh đỏ da toàn thân hay viêm da tróc vảy toàn thân.

Bà M. được điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm, kháng dị ứng qua đường uống. Nếu tình trạng bệnh không cải thiện, bà M. có thể điều trị kháng sinh bằng đường truyền. Những vị trí tổn thương trên đầu được chỉ định dùng thuốc chấm và bôi. Người bệnh còn tình trạng gàu nên được dùng thuốc gội trị gàu. May mắn, sau 1 tuần điều trị, người bệnh đã có những dấu hiệu cải thiện rõ rệt, da đã bớt phồng rộp, tấy đỏ. Tình trạng huyết áp của bà đã ổn định, không tăng cao như lần đầu đến khám.

Bác sĩ Bích cho biết, bệnh đỏ da toàn thân (viêm da tróc vảy toàn thân) là tình trạng cơ thể đỏ khắp người từ đầu đến chân (giống tôm luộc) kèm da bong vảy và làm da mỏng đi, kèm các triệu chứng khác bao gồm phù nề toàn thân, đỏ da bong vảy khô, tiết dịch, rụng lông tóc. Bệnh đỏ da toàn thân xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhiều nhất từ 40-60 tuổi. Nguyên nhân gây bệnh có thể do nhiễm trùng da, vảy nến, dị ứng thuốc…

Đáng lo, nhiều người bệnh đi khám trễ do những biểu hiện ban đầu của bệnh chưa rõ ràng như ngứa, nổi mẩn nhẹ xuất hiện ở một số vùng da nên dễ bỏ sót hoặc xem nhẹ. Nếu không điều trị, tình trạng này trở nặng hơn, da xuất hiện các mảng đỏ, sưng phù với khả năng lan rộng nhanh chóng, có thể đi kèm tình trạng da đỏ phù, tiết dịch. Sau vài ngày, da có thể tróc vảy khô hoặc ướt, có khi tróc thành mảng lớn thường gặp ở lòng bàn tay, bàn chân; da đầu xuất hiện vảy dày, bã nhờn, được xem là tình trạng nhiễm khuẩn thứ phát. Bệnh cũng có thể gây ảnh hưởng đến kết mạc mắt và niêm mạc đường hô hấp.

Tốt nhất, người bệnh đi khám ngay khi thấy da bị đỏ hoặc ngứa ở bất kỳ vị trí nào hoặc bệnh kéo dài hơn 2 tuần. Nếu để lâu, người bệnh dễ bị nhiễm trùng da toàn thân do vi khuẩn sinh mủ, với triệu chứng có thể xảy ra như ngứa, rét run, sốt, khó chịu, xuất hiện nhiều mụn nước và mụn mủ toàn thân.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện nhiều "bác sĩ tay ngang" làm gia tăng bệnh nhân tai biến thẩm mỹ

Thùy Linh |

Hầu như ngày nào các bác sĩ cũng tiếp nhận và xử lý cho những nạn nhân từ những cơ sở spa hay thẩm mỹ, thậm chí cả những trường hợp làm đẹp ở nước ngoài nhưng về nước bị biến chứng rất nặng nề.

Bệnh nhân mắc cúm A gia tăng mạnh, làm thế nào để phòng ngừa?

Thùy Linh |

Theo bà Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam chưa phát hiện các chủng cúm A có độc lực cao như H5N1, H7N9, H5N6, H5N8. Tuy nhiên, số nhập viện có xu hướng tăng trong thời gian gần đây.

Ngày thứ 5 liên tiếp, số ca COVID-19 mới vượt trên mức 1.000 ca

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận trong ngày 23.7 là 1.071 ca. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp, số ca mắc mới vượt trên mức 1.000 ca.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Xuất hiện nhiều "bác sĩ tay ngang" làm gia tăng bệnh nhân tai biến thẩm mỹ

Thùy Linh |

Hầu như ngày nào các bác sĩ cũng tiếp nhận và xử lý cho những nạn nhân từ những cơ sở spa hay thẩm mỹ, thậm chí cả những trường hợp làm đẹp ở nước ngoài nhưng về nước bị biến chứng rất nặng nề.

Bệnh nhân mắc cúm A gia tăng mạnh, làm thế nào để phòng ngừa?

Thùy Linh |

Theo bà Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam chưa phát hiện các chủng cúm A có độc lực cao như H5N1, H7N9, H5N6, H5N8. Tuy nhiên, số nhập viện có xu hướng tăng trong thời gian gần đây.

Ngày thứ 5 liên tiếp, số ca COVID-19 mới vượt trên mức 1.000 ca

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận trong ngày 23.7 là 1.071 ca. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp, số ca mắc mới vượt trên mức 1.000 ca.