Xuất hiện nhiều "bác sĩ tay ngang" làm gia tăng bệnh nhân tai biến thẩm mỹ

Thùy Linh |

Hầu như ngày nào các bác sĩ cũng tiếp nhận và xử lý cho những nạn nhân từ những cơ sở spa hay thẩm mỹ, thậm chí cả những trường hợp làm đẹp ở nước ngoài nhưng về nước bị biến chứng rất nặng nề.

Chia sẻ với báo chí bên lề Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 5 diễn ra từ ngày 22 đến 23.7, PGS.TS Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương - cho biết, nhu cầu làm đẹp đang tăng nhanh trong những năm gần đây.

Nhưng đáng lo ngại là việc xuất hiện nhiều "bác sĩ tay ngang", thậm chí nhân viên spa cũng làm thẩm mỹ. Các cơ sở làm đẹp mọc lên tràn lan cùng những lời quảng cáo hấp dẫn khiến tỉ lệ bệnh nhân bị tai biến trong hoặc sau quá trình can thiệp thẩm mỹ ngày càng tăng.

"Vì vậy, an toàn trong điều trị thẩm mỹ nội ngoại khoa, ứng dụng những kỹ thuật, phương pháp mới trong làm đẹp, thẩm mỹ và hướng điều trị hiệu quả là một trong những vấn đề lớn được hội nghị quan tâm thảo luận, chia sẻ từ các chuyên gia ở trong nước và thế giới"- PGS Thường cho biết.

PGS Nguyễn Văn Thường- Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: Trà My
PGS Nguyễn Văn Thường- Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: Trà My

Hầu như ngày nào cũng phải xử lý các ca tai biến thẩm mỹ

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết tai biến trong phẫu thuật thẩm mỹ rất đa dạng, trong đó thẩm mỹ nội khoa thường là sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đúng thời gian sử dụng. Ví dụ dùng corticoid kéo dài dẫn đến teo da hay với những can thiệp như tiêm chất làm đầy (filler) không đúng cách cũng dẫn đến lệch các vị trí trong khuôn mặt, nghiêm trọng hơn có thể gây mù do filler gây tắc mạch máu...

"Hầu như ngày nào các bác sĩ cũng tiếp nhận và xử lý cho những nạn nhân từ những cơ sở spa hay thẩm mỹ, thậm chí cả những trường hợp làm đẹp ở nước ngoài nhưng về nước bị biến chứng rất nặng nề. Nếu so với việc phẫu thuật làm đẹp từ đầu thì việc sửa chữa lỗi do thẩm mỹ phức tạp gấp nhiều lần"- PGS Doanh nói.

Theo PGS Doanh, bệnh nhân không chỉ tốn kém tiền bạc, suy giảm sức khỏe mà việc giải quyết hậu quả của những biến chứng do hút mỡ bụng, nâng ngực, nâng mũi, độn cằm, trẻ hóa da... đôi khi cũng không thể giúp bệnh nhân trở lại hình dáng ban đầu.

PGS Nguyễn Hữu Doanh trả lời báo chí bên lề hội nghị Da liễu toàn quốc. Ảnh: PV
PGS Nguyễn Hữu Doanh trả lời báo chí bên lề hội nghị Da liễu toàn quốc. Ảnh: PV

Từ thực tế điều trị, các chuyên gia trong lĩnh vực thẩm mỹ cho biết, nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng ở tất cả đối tượng và giới tính. Trong đó, đối tượng trẻ tuổi, thanh niên thường có nhu cầu sửa các đường nét trên khuôn mặt theo xu hướng, hay làm đẹp để giống thần tượng… Ngược lại, với người trung tuổi, lớn tuổi lại lựa chọn làm đẹp để khắc phục tình trạng da lão hóa, do da chảy xệ.

Theo PGS Doanh, hiện nay xu hướng lựa chọn làm đẹp của giới trẻ thường là đến cơ sở thẩm mỹ và nếu có biến chứng sẽ đến bệnh viện để giải quyết hậu quả. Đáng lo ngại, tại nhiều cơ sở thẩm mỹ, người thực hiện tiêm filler không có bằng cấp chuyên môn, tay nghề nhưng đã lợi dụng tâm lý làm đẹp của chị em gây nên những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Thực thế cũng đã ghi nhận nhiều ca tử vong sau tiêm filler.

"Việc điều trị filler và nhiều phẫu thuật trong thẩm mỹ, làm đẹp đòi hỏi người thực hiện phải là bác sĩ đã được đào tạo, huấn luyện bài bản, nắm vững cấu trúc giải phẫu vùng mặt, đặc biệt là hệ thống mạch máu phức tạp bên dưới. Do đó, nơi thực hiện phải là cơ sở y tế hợp pháp, được phép triển khai kỹ thuật tiêm chất làm đầy, sử dụng sản phẩm chất làm đầy rõ thành phần, nguồn gốc"- PGS Doanh lưu ý.

Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 5 được tổ chức ở Đà Nẵng từ ngày 22-23.7 là cơ hội để gần 1.500 đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành trong và ngoài nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các xu hướng mới của ngành da liễu thẩm mỹ.

Ngoài việc cập nhật những xu hướng mới trong điều trị da liễu thẩm mỹ, hội nghị lần này sẽ có thêm những báo cáo về đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi xu hướng thẩm mỹ cũng như các bệnh da liễu khác.

Bên cạnh Hội nghị, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Da liễu Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 cũng vừa diễn ra. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Da liễu Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 do GS.TS Nguyễn Hữu Sáu - Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, là Chủ tịch hội.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Góc khuất nghề làm đẹp: Bát nháo đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ

NHÓM PV |

Dù làm chui, các cơ sở thẩm mỹ vẫn ngang nhiên nhận đào tạo học viên. Thậm chí, những cơ sở mang mác đào tạo chính quy cũng vô cùng bát nháo trong quá trình cấp chứng chỉ hành nghề.

Góc khuất nghề làm đẹp: Cơ sở "thẩm mỹ lớn" cũng đầy sai phạm

Nhóm PV |

Do lợi nhuận, hệ thống cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp ngày càng phát triển. Tuy nhiên trái với vẻ ngoài hào nhoáng, uy tín... bên trong nhiều cơ sở làm đẹp, có những dịch vụ cấm vẫn  tồn tại.  

Hiểm họa chực chờ từ những cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép

Nhóm PV |

Hoại tử, tắc mạch, nhiễm trùng, mù mắt… thậm chí tử vong là hậu quả của tiêm filler - không ít lần các phương tiện truyền thông nhắc đến. Tuy nhiên, vì hy vọng “lột xác” nhanh chóng, không ít người chấp nhận rủi ro, giao phó khuôn mặt, thậm chí là tính mạng của mình cho những cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Góc khuất nghề làm đẹp: Bát nháo đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ

NHÓM PV |

Dù làm chui, các cơ sở thẩm mỹ vẫn ngang nhiên nhận đào tạo học viên. Thậm chí, những cơ sở mang mác đào tạo chính quy cũng vô cùng bát nháo trong quá trình cấp chứng chỉ hành nghề.

Góc khuất nghề làm đẹp: Cơ sở "thẩm mỹ lớn" cũng đầy sai phạm

Nhóm PV |

Do lợi nhuận, hệ thống cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp ngày càng phát triển. Tuy nhiên trái với vẻ ngoài hào nhoáng, uy tín... bên trong nhiều cơ sở làm đẹp, có những dịch vụ cấm vẫn  tồn tại.  

Hiểm họa chực chờ từ những cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép

Nhóm PV |

Hoại tử, tắc mạch, nhiễm trùng, mù mắt… thậm chí tử vong là hậu quả của tiêm filler - không ít lần các phương tiện truyền thông nhắc đến. Tuy nhiên, vì hy vọng “lột xác” nhanh chóng, không ít người chấp nhận rủi ro, giao phó khuôn mặt, thậm chí là tính mạng của mình cho những cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.