Đấu thầu vật tư y tế Đà Nẵng đạt gần 70%, vẫn còn nhiều cái khó

THÙY TRANG |

Trong năm 2023, ngành Y tế TP Đà Nẵng đã hoàn thành 170/180 gói thầu với gần 70% các mặt hàng thuốc, vật tư y tế. Tuy nhiên, có khoảng 20% gói thầu không hoàn thành, phải làm thủ tục lại từ đầu khiến việc mua sắm thiết bị y tế, thuốc kéo dài. Bên cạnh đó, sự thay đổi của các nghị định cũng khiến các cơ sở y tế gặp khó để thực hiện thủ tục đấu thầu.

Năm 2023, ngành Y tế TP Đà Nẵng đã nỗ lực trong thực hiện quy trình mua sắm đấu thầu vật tư y tế, hóa chất, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Đã có 170/180 gói thầu hoàn thành, đạt tỷ lệ 94,4% với giá trị là 265 tỉ đồng/306 tỉ đồng tổng giá trị gói thầu. Có 2.170 mặt hàng/3.148 mặt hàng trúng thầu, đạt tỷ lệ 69%. Giá thuốc được duy trì ổn định, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và bệnh nhân.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Khánh Vân – Trưởng Ban Văn hóa và Xã hội, Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng đánh giá, việc tháo gỡ khó khăn trong mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế đã được tập trung chỉ đạo, giải quyết căn cơ nhưng còn nhiều vướng mắc.

Cụ thể, các cơ sở y tế còn lúng túng trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm theo phân cấp, nên tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố chưa được giải quyết triệt để.

Bà Trần Thanh Thủy – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TP Đà Nẵng – lý giải, vấn đề để đảm bảo được thuốc, vật tư y tế cho công tác khám chữa bệnh và công tác y tế không chỉ phụ thuộc vào công tác mua sắm đấu thầu mà phụ thuộc vào cả quá trình cung ứng thuốc từ nguyên liệu sản xuất, chất lượng của nhà máy sản xuất đến việc gia hạn cấp phép đăng ký lưu hành và chuỗi phân phối, lưu thông.

Thực tế trong thời gian qua, kết quả đấu thầu thì tỷ lệ không trúng thầu dao động trên dưới 20%, phải đấu thầu, tổ chức mua sắm lại dẫn đến gián đoạn thuốc và vật tư y tế ở một số cơ sở y tế. Chưa kể, khi đã đấu thầu, có kết quả rồi nhưng nhà cung ứng có những lúc gián đoạn do ảnh hưởng những yếu tố của chuỗi cung ứng sản xuất cũng khiến hàng về chậm.

Mặt khác, nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế rất biến động, phụ thuộc vào nhu cầu chữa bệnh từng thời kỳ, từng nơi.

Về thủ tục hồ sơ mua sắm, mặc dù đã có những văn bản tháo gỡ nhưng để có một hộ sơ mua sắm đấu thầu đầy đủ cho các đơn vị cũng là vướng mắc của nhiều nơi. Bởi, những văn bản quy định pháp luật hiện nay có sự điều chỉnh rất lớn làm cho các đơn vị cũng phải điều chỉnh theo khi tiến hành mua sắm.

“Sắp tới, Luật Đấu thầu 2023 sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2024, thay thế cho luật hiện hành. Do đó, trong thời gian tới, ngành Y tế rất mong Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng như là các sở chuyên ngành hỗ trợ công tác triển khai kế hoạch đấu thầu mới để ngành y tế có thể triển khai phục vụ tốt theo quy định mới về công tác đấu thầu.

Bên cạnh đó, những trường hợp gián đoạn cung ứng thuốc tại các đơn vị cũng thực hiện theo quy định của ngành để có thể chỉ định sử dụng thuốc cũng như vật tư y tế thay thế, cũng như là phối hợp cho công tác chuyển tuyến quận huyện để đảm bảo việc khám chữa bệnh cho người dân đặc biệt là người dân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế” – bà Thủy chia sẻ.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hết quý I năm 2024, các bệnh viện ở Cần Thơ mới đấu thầu xong vật tư y tế

PHONG LINH |

Sở Y tế thành phố (TP) Cần Thơ cho biết, đến nay, tình hình thuốc cơ bản đã đáp ứng cho bệnh nhân, riêng đấu thầu hóa chất vật tư y tế, hết quý I năm 2024 mới xong.

Đừng để thiếu thuốc, vật tư y tế kéo dài

Nhóm Phóng viên |

Ngày 20.11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Vấn đề thiếu thuốc, thiếu vật tư, thiết bị y tế tiếp tục là chủ đề nóng được nhiều đại biểu đưa ra chất vấn, thảo luận.

Nhiều nơi vẫn thiếu thuốc, vật tư y tế

Lệ Hà |

Liên tiếp những ngày gần đây, các bệnh viện lên tiếng phản ánh việc thiếu thuốc, vật tư. Dù từ tháng 3.2023, hàng loạt quy định mới được ban hành, nhưng đến nay vẫn còn nhiều khó khăn trong việc mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế.

Bên trong phòng môi giới đưa người đi nước ngoài lọc máu ngừa đột quỵ

NHÓM PV |

Nổi lên như một xu hướng sau COVID-19, lọc máu ngừa đột quỵ dù là dịch vụ không được cấp phép nhưng vẫn được nhiều cơ sở y tế quảng cáo rầm rộ và lách luật để thực hiện. Tiếp tục hành trình tìm hiểu về các gói tầm soát đột quỵ, việc môi giới đưa người đi nước ngoài lọc máu được PV ghi nhận.

Món ăn tốn đĩa nhất Việt Nam lần đầu xuất hiện tại Hà Nội

Anh Đức |

Lần đầu có mặt tại Hà Nội, bánh ướt chồng đĩa thu hút rất nhiều thực khách không chỉ vì cách ăn độc đáo mà còn bởi hương vị khó quên.

Không khí lạnh đổ bộ, người Hà Nội diện thêm áo ấm ra đường

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng gần sáng và ngày 16.12, không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, xuất hiện mưa nhỏ trên diện rộng.

Nghệ sĩ Mạc Can: "Tôi không biết làm đơn xét NSƯT"

ĐÔNG DU |

Trong cuộc trò chuyện riêng với Báo Lao Động, nghệ sĩ Mạc Can nói rằng ở tuổi 78, ông không biết làm đơn xin xét duyệt danh hiệu NSƯT như thế nào. Dù vậy, hiện tại, nam nghệ sĩ gạo cội cũng không mong cầu danh hiệu mà chỉ cần khán giả còn yêu thương, nhớ đến.

Tại sao giới trẻ mạnh tay chi số tiền khủng để trữ đông trứng, tinh trùng?

Nhóm PV |

Tại sao nhiều bạn trẻ lại tìm đến dịch vụ trữ đông trứng và tinh trùng? Hiệu quả của việc này ra sao? Có khuyến cáo gì cho người muốn sử dụng dịch vụ này? Nhiều vấn đề xoay quanh từ khóa “trữ đông trứng, tinh trùng” sẽ được bàn luận và giải đáp trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 ngày hôm nay.

Hết quý I năm 2024, các bệnh viện ở Cần Thơ mới đấu thầu xong vật tư y tế

PHONG LINH |

Sở Y tế thành phố (TP) Cần Thơ cho biết, đến nay, tình hình thuốc cơ bản đã đáp ứng cho bệnh nhân, riêng đấu thầu hóa chất vật tư y tế, hết quý I năm 2024 mới xong.

Đừng để thiếu thuốc, vật tư y tế kéo dài

Nhóm Phóng viên |

Ngày 20.11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Vấn đề thiếu thuốc, thiếu vật tư, thiết bị y tế tiếp tục là chủ đề nóng được nhiều đại biểu đưa ra chất vấn, thảo luận.

Nhiều nơi vẫn thiếu thuốc, vật tư y tế

Lệ Hà |

Liên tiếp những ngày gần đây, các bệnh viện lên tiếng phản ánh việc thiếu thuốc, vật tư. Dù từ tháng 3.2023, hàng loạt quy định mới được ban hành, nhưng đến nay vẫn còn nhiều khó khăn trong việc mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế.