Đà Nẵng tích cực kiểm tra, phát hiện bác sĩ thẩm mỹ dỏm

THÙY TRANG |

Ngày 26.10, lãnh đạo UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết, việc phát hiện bác sĩ thẩm mỹ dỏm mới có bằng cấp 3 đã can thiệp nâng ngực cho khách là kết quả đợt kiểm tra có kế hoạch của địa phương, phối hợp với các cơ quan liên ngành.

Ký cam kết vẫn bị kiểm tra thường xuyên

Ông Nguyễn Hữu Công – Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ ID Korea (265-267 Hùng Vương, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) - vừa bị bắt quả tang có bác sĩ dỏm, chỉ mới có bằng cấp 3 - đã từng ký cam kết tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động dịch vụ thẩm mỹ.

Cụ thể, hồi giữa tháng 8, quận Thanh Khê đã tổ chức hội nghị, mời 150 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn đến và yêu cầu ký cam kết. Lúc này, đại diện cơ sở dịch vụ thẩm mỹ ID Korea không đến tham dự. Tuy nhiên, UBND quận sau đó đã yêu cầu các phường xuống trực tiếp từng cơ sở để yêu cầu ký cam kết và cơ sở này có ký.

Đến tháng 10, thực hiện kế hoạch kiểm tra thường xuyên của quận Thanh Khê với sự tham gia của Phòng Y tế, Công an quận đã phát hiện hành vi vi phạm của cơ sở trên khi để người chỉ có bằng cấp 3 thực hiện dịch vụ nâng ngực cho khách hàng.

“Việc kiểm tra thường xuyên này nhằm để tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ sở thẩm mỹ. Với những cơ sở bị phát hiện sai phạm thì đây sẽ dịp để răn đe các cơ sở khác. Chúng tôi muốn các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ biết rằng địa phương đang làm rất cương quyết nên cơ sở nào hoạt động chui thì phải đóng cửa” – ông Công nói.

Được biết, trong hơn 190 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ được thống kê hồi tháng 8.2023 trên địa bàn quận Thanh Khê thì đến nay đã có gần 20 cơ sở tự đóng cửa hoạt động. Địa phương cũng đã kiểm tra được 80 cơ sở trên tổng số 174 cơ sở còn hoạt động.

Dự kiến đến hết tháng 11, quận Thanh Khê sẽ kiểm tra hết 100% các cơ sở có dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn.

“Dù các cơ sở đã ký cam kết nhưng kiểm tra vẫn phải kiểm tra để tiếp tục nhắc nhở, hướng dẫn và răn đe” – Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho hay.

Khó kiểm soát dịch vụ thẩm mỹ lồng ghép với massage, spa

Bà Trần Thanh Thủy – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, trong năm 2023, ngành y tế đã tổ chức thanh tra liên ngành tại 50 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, xử phạt hành chính các cơ sở vi phạm. Hiện có 2 hình thức dịch vụ thẩm mỹ đang tồn tại là cơ sở y tế được cấp phép khám chữa bệnh, thực hiện danh mục kỹ thuật có phạm vi thẩm mỹ. Với cơ sở này thì phải đòi hỏi có cán bộ y tế và tại Đà Nẵng chỉ có 30 cơ sở.

Trong khi đó, loại hình chiếm phần đông hiện nay rất khó kiểm soát là dịch vụ thẩm mỹ, không yêu cầu cán bộ y tế cấp phép mà được thực hiện bộ hồ sơ tự công bố các dịch vụ thẩm mỹ. Loại hình này thì bị hạn chế những hoạt động không được làm và Đà Nẵng hiện có 92 cơ sở đã thực hiện tự công bố. Sở Y tế đã công khai danh sách, cập nhật hàng tháng trên trang thông điện tử, đồng thời gửi về cho trung tâm y tế các quận huyện để phối hợp quản lý.

z
Cơ sở thẩm mỹ Kangzin, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng bị bắt quả tang có nhân viên lao công xử lý căng da mặt cho khách hồi tháng 8.2023. Ảnh: Công an Thanh Khê

Bà Thủy cho biết: “Việc quản lý này rất cần sự tham gia của các cơ quan chức năng, từ truyền thông cho người dân nâng cao nhận thức về tác hại khi dùng dịch vụ thẩm mỹ không được cấp phép cho đến các cơ sở phải biết đơn vị mình có được làm những dịch vụ nào đúng quy định…

Đặc biệt, với địa bàn 7 quận huyện, số lượng cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ được lồng ghép vào các dịch vụ như massage, spa… ước tính có khoảng 500 cơ sở nên rất cần sự quản lý địa bàn của UBND các quận huyện, công an địa phương phát hiện các cơ sở vi phạm, xử lý nghiêm để tạo sự răn đe như trường hợp tại quận Thanh Khê vừa qua” - bà Thủy cho hay.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bắt quả tang bác sĩ dỏm, chỉ có bằng cấp 3 đang nâng ngực cho khách

Nguyễn Linh |

Sáng ngày 25.10, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đã kiểm tra và phát hiện sai phạm tại Cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ ID Korea (265-267 Hùng Vương, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Phạt 60 triệu đồng cơ sở thẩm mỹ tiêm "chui" hoạt chất ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Một cơ sở thẩm mỹSơn La vừa bị lực lượng chức năng xử phạt 60 triệu đồng vì có nhiều vi phạm trong quá trình hoạt động.

Học sinh Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ như phần thưởng của bố mẹ

Huyền Chi |

Tại Hàn Quốc, các gia đình cho phép con cái phẫu thuật thẩm mỹ như một phần thưởng học tập.

Hàng trăm lao động xa quê sập bẫy dự án ma ở Bình Dương

Đình Trọng |

Trong 2 tuần vừa qua, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Công ty Bình Dương Cityland (trụ sở tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Vụ án được dư luận chú ý vì đây là một trong những vụ án lừa đảo trong giao dịch bất động sản ở Bình Dương có đông bị hại nhất từ trước đến nay trong đó, cả trăm người bị hại là những người lao động xa quê.

Hà An Huy sốc với mọi thứ, sợ lên mạng sau khi thắng ở Vietnam Idol

Huyền Chi |

Trao đổi với Lao Động, Hà An Huy cho biết, việc trở thành quán quân Vietnam Idol 2023 là giấc mơ anh chưa từng nghĩ đến.

Mùa nhộn nhịp khách quốc tế đến Phú Quốc

Nguyên Anh |

Từ khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau là thời điểm khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đông nhất trong năm.

Vụ tranh chấp thi thể chưa có tiền lệ, người vợ lên tiếng

Phan Tuấn |

Vụ việc tranh chấp thi thể ở tỉnh Đắk Nông được xem là chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Vợ của người chồng quá cố đã có những chia sẻ về diễn biến sự việc.

Từ hôm nay, cuộc gọi của các nhà mạng sẽ có tên định danh để phòng chống lừa đảo

KHÁNH AN |

Từ hôm nay 27.10, cuộc gọi của các nhà mạng viễn thông di động, cố định như VNPT, Viettel, MobiFone, FPT tới khách hàng sẽ hiển thị tên định danh của nhà mạng.

Bắt quả tang bác sĩ dỏm, chỉ có bằng cấp 3 đang nâng ngực cho khách

Nguyễn Linh |

Sáng ngày 25.10, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đã kiểm tra và phát hiện sai phạm tại Cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ ID Korea (265-267 Hùng Vương, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Phạt 60 triệu đồng cơ sở thẩm mỹ tiêm "chui" hoạt chất ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Một cơ sở thẩm mỹSơn La vừa bị lực lượng chức năng xử phạt 60 triệu đồng vì có nhiều vi phạm trong quá trình hoạt động.

Học sinh Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ như phần thưởng của bố mẹ

Huyền Chi |

Tại Hàn Quốc, các gia đình cho phép con cái phẫu thuật thẩm mỹ như một phần thưởng học tập.