Cứu sống bệnh nhân đột quỵ liệt nửa người, hôn mê sau hậu sản

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Sau sinh 7 ngày, bệnh nhân bất ngờ bị đột quỵ nguy kịch do huyết khối tĩnh mạch não và nhập viện trong tình trạng nôn ói, đau đầu đột ngột, liệt nửa người...

Bệnh nhân N.T.H (37 tuổi, tỉnh Bình Dương) nhập viện trong tình trạng liệt nửa người rồi liệt tứ chi, rơi dần vào hôn mê, CT và MRI sọ ghi nhận hình ảnh nhồi máu và xuất huyết não, phù não nặng tiến triển.

Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu được chẩn đoán tắc xoang tĩnh mạch dọc trên do huyết khối gây xuất huyết não.

 
Bệnh nhân được phẫu thuật và can thiệp kịp thời. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Các bác sĩ khoa Nội Thần kinh tích cực điều trị theo phác đồ nội khoa (điều trị dùng thuốc) nhưng bệnh diễn biến xấu, xuất hiện chùm cơn động kinh khó kiểm soát.

“Dưới sự hỗ trợ thiết bị hiện đại, sau hơn 60 phút thực hiện thủ thuật, nhiều cục máu đông được lấy ra khỏi xoang tĩnh mạch dọc trên, xoang được tái thông, phục hồi dẫn lưu tĩnh mạch trong sọ”, bác sĩ Phan Đình Văn, Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Quân y 175 cho biết.

Bệnh nhân sau đó tiếp tục được điều trị theo phác đồ nội khoa tiêu chuẩn, bệnh hồi phục khả quan. Bệnh nhân được xuất viện sau 2 tuần điều trị.

Bác sĩ Tạ Vương Khoa - Phó trưởng khoa Nội Thần kinh, trưởng ekíp can thiệp mạch cho biết thêm, do những thay đổi sinh lý diễn ra trong thai kỳ, nguy cơ huyết khối tĩnh mạch tăng gấp 6 lần ở phụ nữ mang thai và đang trong thời kỳ hậu sản (6 tuần đầu sau khi sinh).

Đối với đột quỵ do huyết khối tĩnh mạch não đây là bệnh lý hiếm gặp, chiếm tỉ lệ 0.5% tất cả các dạng đột quỵ. Vẫn có khoảng 5% bệnh nhân đột quỵ do huyết khối tĩnh mạch não tử vong, chủ yếu rơi vào nhóm tắc các xoang tĩnh mạch lớn khiến dẫn lưu máu tĩnh mạch não bị ứ trệ nặng nề dẫn đến phù não, nhồi máu và xuất huyết tĩnh mạch não, tăng áp lực trong sọ.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, có rất ít trường hợp huyết khối tĩnh mạch não điều trị bằng phương pháp can thiệp nội mạch được công bố ở cả trong và ngoài nước.

“Ca bệnh vừa nêu là trường hợp can thiệp nội mạch điều trị đột quỵ do huyết khối tĩnh mạch não đầu tiên tại Bệnh viện Quân y 175, kết quả rất đáng khích lệ” - bác sĩ Khoa thông tin.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo nguy cơ đột quỵ khi sử dụng thiết bị làm mát không đúng cách

BÍCH NGỌC |

Thống kê tại các cơ sở y tế vào mùa hè ghi nhận số lượng người bệnh nhập viện cấp cứu tăng cao gấp 3 lần so với các thời điểm còn lại. Đặc biệt, việc sử dụng các thiết bị làm mát không đúng cách tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ cao.

TP Hồ Chí Minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo cứu sống nhiều bệnh nhân đột quỵ

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Đối với bệnh nhân đột quỵ, thời gian 6 tiếng đầu là mạng sống. Để cứu bệnh nhân đột quỵ kịp thời, nhiều phương pháp đã được mở rộng để cứu bệnh nhân.

Sắp vào mùa nắng nóng cháy da vàng mắt, số ca đột quỵ nguy cơ tăng mạnh

AN AN - MINH HÀ |

Theo Bác sĩ Lại Việt Thịnh - Đơn Nguyên Đột Quỵ, Bệnh viện Thanh Nhàn, trong 2 - 3 năm gần đây số ca đột quỵ ở người trẻ gia tăng mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày 24.5 đến 3.6 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 24.5 - 3.6.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Tận thấy bên trong Bệnh viện bay Orbis ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Bệnh viện bay Orbis được thiết kế như một bệnh viện thu nhỏ, gồm đầy đủ các phòng chức năng, như phòng tập huấn đào tạo; phòng chờ dành cho người nhà bệnh nhân và nơi chứa các thiết bị mô phỏng y khoa; phòng mổ với đầy đủ trang thiết bị, phòng xét nghiệm, phòng kỹ thuật...

Tuyên án đường dây đánh bạc nghìn tỉ do ông Đinh Văn Nơi chỉ đạo phá án

Lâm Điền |

62 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ ở An Giang đã lãnh án.

Nguyễn Phương Hằng từ chối 8 luật sư bào chữa

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 24.5, TAND thông báo bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) đã có đơn từ chối 8 luật sư bào chữa cho bị can trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bé trai 18 tháng tuổi bị cô giáo mầm non tát 31 cái trong giờ ăn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Bé trai tên H.M.H (18 tháng tuổi) bị cô giáo mầm non Tuổi Ngọc (phường An Bình, TP Biên Hoà) đánh 31 cái trong giờ ăn trưa, được công an phường An Bình xác nhận. Bà Nguyễn Thị Thảo - mẹ cháu H cho biết, đã làm đơn gửi Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai và Công an TP Biên Hoà trình báo vụ việc.

Cảnh báo nguy cơ đột quỵ khi sử dụng thiết bị làm mát không đúng cách

BÍCH NGỌC |

Thống kê tại các cơ sở y tế vào mùa hè ghi nhận số lượng người bệnh nhập viện cấp cứu tăng cao gấp 3 lần so với các thời điểm còn lại. Đặc biệt, việc sử dụng các thiết bị làm mát không đúng cách tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ cao.

TP Hồ Chí Minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo cứu sống nhiều bệnh nhân đột quỵ

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Đối với bệnh nhân đột quỵ, thời gian 6 tiếng đầu là mạng sống. Để cứu bệnh nhân đột quỵ kịp thời, nhiều phương pháp đã được mở rộng để cứu bệnh nhân.

Sắp vào mùa nắng nóng cháy da vàng mắt, số ca đột quỵ nguy cơ tăng mạnh

AN AN - MINH HÀ |

Theo Bác sĩ Lại Việt Thịnh - Đơn Nguyên Đột Quỵ, Bệnh viện Thanh Nhàn, trong 2 - 3 năm gần đây số ca đột quỵ ở người trẻ gia tăng mạnh.