Chuyên gia cảnh báo không chủ quan trước nguy cơ đậu mùa khỉ xâm nhập

Thanh Chân |

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, bệnh đậu mùa khỉ không quá đáng lo ngại, tuy nhiên, không nên chủ quan.

Bệnh đậu mùa khỉ được WHO xác định là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế do tốc độ lây lan nhanh, nguy cơ lan rộng. Đây là mức cảnh báo cao nhất mà WHO có thể đưa ra.

Ở khu vực Châu Á, các quốc gia cạnh Việt Nam như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc đã ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Hiện Việt Nam được WHO xếp vào nhóm 1 - nhóm quốc gia chưa ghi nhận ca bệnh.

Trao đổi với Báo Lao Động, PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược TPHCM cho hay để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh đậu mùa khỉ, điều quan trọng nhất là sự nhận thức và cảnh giác của người dân về bệnh này. Những biện pháp phòng, chống dịch đã được WHO, Bộ Y tế khuyến cáo rõ, người dân cần tuân thủ nghiêm.

"Nếu thực hiện đúng, nguy cơ lây nhiễm sẽ giảm nhiều lần" - PGS.TS Đỗ Văn Dũng nhấn mạnh.

Cùng với đó, ngành y tế cần có những biện pháp kịp thời. Thứ nhất, giáo dục người dân. Đây là điều quan trọng bởi sự hiểu biết và cảnh giác của người dân về bệnh đậu mùa khỉ giúp giảm nguy cơ lây nhiễm.

Thứ 2, ngành y tế cần xây dựng hệ thống giám sát để có thể chẩn đoán sớm về bệnh đậu mùa khỉ. Từ đó, đưa ra những cảnh báo kịp thời và phù hợp cho người dân.

Vị chuyên gia nhận định căn bệnh này không quá đáng lo ngại, tuy nhiên, không nên chủ quan. Hiện, nhiều dịch bệnh cần tiếp tục được quan tâm, phòng chống như COVID-19, sốt xuất huyết.

"Nguy cơ từ COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng hiện nay vẫn rõ ràng và cụ thể hơn đậu mùa khỉ. Không chỉ riêng những bệnh này, người dân cần quan tâm đến tất cả các vấn đề về sức khỏe. Vì vậy, giữ lối sống lành mạnh và vệ sinh chung là vấn đề mọi lúc mọi nơi" - PGS.TS Đỗ Văn Dũng khuyến cáo.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia nói gì về khai báo y tế nhập cảnh để giám sát bệnh đậu mùa khỉ?

Thanh Chân |

TPHCM - Liên quan đến kiến nghị việc khai báo y tế nhập cảnh để giám sát bệnh đậu mùa khỉ, PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho rằng việc này là hợp lý nhưng có thể không có hiệu quả thực tế.

Cần làm gì khi tiếp xúc với người mắc bệnh đậu mùa khỉ?

Hương Lê (Theo The INDIAN EXPRESS) |

Theo WHO, virus đậu mùa khỉ lây truyền từ người sang người có thể xảy ra khi tiếp xúc trực tiếp với vùng da hoặc tổn thương nhiễm trùng, bao gồm cả mặt đối mặt, da kề da và đường hô hấp.

WHO thừa nhận chưa hiểu rõ cách lây bệnh đậu mùa khỉ

Hải Anh |

Khi ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu với bệnh đậu mùa khỉ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus thừa nhận nhân loại đang đối mặt với căn bệnh có cách thức lây truyền mới mà con người chưa hiểu biết đầy đủ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyên gia nói gì về khai báo y tế nhập cảnh để giám sát bệnh đậu mùa khỉ?

Thanh Chân |

TPHCM - Liên quan đến kiến nghị việc khai báo y tế nhập cảnh để giám sát bệnh đậu mùa khỉ, PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho rằng việc này là hợp lý nhưng có thể không có hiệu quả thực tế.

Cần làm gì khi tiếp xúc với người mắc bệnh đậu mùa khỉ?

Hương Lê (Theo The INDIAN EXPRESS) |

Theo WHO, virus đậu mùa khỉ lây truyền từ người sang người có thể xảy ra khi tiếp xúc trực tiếp với vùng da hoặc tổn thương nhiễm trùng, bao gồm cả mặt đối mặt, da kề da và đường hô hấp.

WHO thừa nhận chưa hiểu rõ cách lây bệnh đậu mùa khỉ

Hải Anh |

Khi ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu với bệnh đậu mùa khỉ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus thừa nhận nhân loại đang đối mặt với căn bệnh có cách thức lây truyền mới mà con người chưa hiểu biết đầy đủ.