Chủ tịch TPHCM yêu cầu 12 điều cần làm ngay trong 2 tuần chống COVID-19

Hà Phương - Anh Nhàn |

Trong ngày 27.3, UBND TPHCM sắp phát đi 5 triệu tờ rơi đến từng hộ gia đình trên địa bàn thành phố. Theo đó, nội dung nêu cụ thể 12 việc cần làm ngay để chung tay phòng chống dịch COVID-19 trong 2 tuần tới.

Trong cuộc họp trực tuyến giữa Thành ủy với UBND các quận, huyện chiều 26.3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong giao Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM phát tờ rơi và gửi tin nhắn đến toàn bộ số di động của người dân trên địa bàn nhằm khuyến cáo về dịch COVID-19.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin - truyền thông TPHCM cho biết: "Tờ rơi đã được thiết kế hoàn chỉnh. Chiều 27.3, khoảng 5 triệu tờ rơi sẽ được in chuẩn bị phát cho 2,5 triệu hộ dân. Sở phối hợp với phòng thông tin của các quận, huyện để phân phối tờ rơi. Từ sáng 28.3 đến trưa 30.3, thành phố thực hiện công tác phân phối đến từng hộ dân".

Ảnh: Sở Thông tin - truyền thông TPHCM.
Ảnh: Sở Thông tin - truyền thông TPHCM.

Cũng trong ngày 27.3, người dân TPHCM đã nhận được tin nhắn của UBND TPHCM với những yêu cầu:

- Hạn chế ra đường, không tập trung trên 10 người, giữ khoảng cách 2 mét.

- Bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc.

- Tăng cường mua sắm trực tuyến.

- Không chia sẻ, phát tán những thông tin chưa kiểm chứng.

 
Tin nhắn UBND TPHCM nhắn tin yêu cầu.

Trước đó, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhận định: “Trong 2 tuần tới đây, người dân TPHCM phải sống khác (đơn giản hơn, tiết kiệm hơn). Hãy hạn chế ra đường khi không cần thiết và chia sẻ cùng thành phố vượt qua thách thức này.

Nếu để lỡ “14 ngày vàng” sắp tới là chúng ta có lỗi với đất nước và không thể làm lại”.

Hà Phương - Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM thông qua mức chi 2.753 tỉ đồng để chống dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Trong tổng số 2.753 tỉ đồng chi để chống dịch COVID-19, TPHCM sẽ dành 1.800 tỉ đồng hỗ trợ cho khoảng 600.000 người lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng trong vòng 3 tháng.

Bí thư TPHCM: Dự kiến chi 600 tỉ/tháng cho người mất thu nhập vì COVID-19

Phương Nhàn - Thanh Chân |

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, tất cả cán bộ công chức của thành phố sẽ dành một nửa thu nhập tăng thêm năm nay để hỗ trợ cho người lao động mất thu nhập do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bí thư TPHCM: 2 tuần tới, tóc chưa dài lắm chưa cắt, giày chưa hư khoan mua

Hà Thanh Nhàn |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị người dân ở đây, trong 2 tuần tới, tóc chưa dài lắm không đi cắt tóc, chưa cần thiết thì chưa đi làm móng, giày chưa hư thì khoan vội đi mua giày, quần áo cũng tương tự như vậy để hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM thông qua mức chi 2.753 tỉ đồng để chống dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Trong tổng số 2.753 tỉ đồng chi để chống dịch COVID-19, TPHCM sẽ dành 1.800 tỉ đồng hỗ trợ cho khoảng 600.000 người lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng trong vòng 3 tháng.

Bí thư TPHCM: Dự kiến chi 600 tỉ/tháng cho người mất thu nhập vì COVID-19

Phương Nhàn - Thanh Chân |

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, tất cả cán bộ công chức của thành phố sẽ dành một nửa thu nhập tăng thêm năm nay để hỗ trợ cho người lao động mất thu nhập do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bí thư TPHCM: 2 tuần tới, tóc chưa dài lắm chưa cắt, giày chưa hư khoan mua

Hà Thanh Nhàn |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị người dân ở đây, trong 2 tuần tới, tóc chưa dài lắm không đi cắt tóc, chưa cần thiết thì chưa đi làm móng, giày chưa hư thì khoan vội đi mua giày, quần áo cũng tương tự như vậy để hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19.