Bí thư TPHCM: 2 tuần tới, tóc chưa dài lắm chưa cắt, giày chưa hư khoan mua

Hà Thanh Nhàn |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị người dân ở đây, trong 2 tuần tới, tóc chưa dài lắm không đi cắt tóc, chưa cần thiết thì chưa đi làm móng, giày chưa hư thì khoan vội đi mua giày, quần áo cũng tương tự như vậy để hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19.

Chiều 24.3, phát biểu chỉ đạo cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhận định, thời gian tới mặc dù khó khăn thế nào thì cũng không bế tắc, mỗi người dân góp sức để cùng nhau quyết tâm phòng COVID-19.

"Trong 2 tuần tới chúng ta cố gắng hạn chế đi chợ, một ngày có thể đi chợ cho 2,3 ngày và khi đi chợ vẫn phải đeo khẩu trang.

Mỗi gia đình hãy cố gắng nấu ăn tại nhà, nếu tóc chưa dài lắm không đi cắt tóc, chưa cần thiết thì chưa đi làm móng, giày chưa hư thì đừng mua giày, quần áo cũng tương tự. Hạn chế tối đa ra ngoài khi không cần thiết. Tuy nhiên, nhà thuốc vẫn mở cửa để phục vụ người dân" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

 
Cửa hàng cắt tóc đông khách trước giờ tạm dừng hoạt động. Ảnh: Anh Tú.

Ngoài ra, TPHCM cũng tính toán các phương án số lượng khách và khoảng cách giữa người với người trong trường hợp các nhà hàng trên địa bàn mở cửa hoạt động.

Bên cạnh đó, cũng cần bàn đến phương án có nên duy trì hay tạm ngừng đón khách du lịch trong 2 tuần tới. Riêng vấn đề xe taxi, cần bàn ngay với đơn vị taxi khai báo thông tin, số điện thoại của khách để theo dõi, phải tính toán việc đó có vi phạm quyền riêng tư hay không.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhìn nhận:

Chúng ta ứng xử trong giai đoạn này như trong thời chiến. Đó là một cuộc chiến không có tiếng súng. Vì vậy, việc giữ cho mình an toàn vượt qua ngưỡng 2 tuần này là quan trọng nhất, mọi người dân phải thực hiện việc này một cách tự giác.

"Hai tuần tới, thành phố phải sống tiết kiệm hơn, góp phần đi đến mục tiêu cả nước không vượt quá số lượng 500 ca nhiễm COVID-19" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân kết luận.

Cũng trong ngày 24.3, UBND TPHCM ban hành công văn khẩn tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn thành phố.

Theo đó, từ 18h hôm nay (24.3) đến hết 31.3, TPHCM sẽ tạm dừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí, nhà hàng, quán bia, club, cơ sở dịch vụ ăn uống có quy mô phục vụ từ 30 người trở lên, phòng tập thể hình (gym), cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc.

UBND TPHCM giao Sở Văn hoá Thể thao, Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Công Thương, các sở ngành liên quan và UBND các quận, huyện theo dõi, kiểm tra, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Hà Thanh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM "mách nước" cách xử lý khi dân không mua được khẩu trang kháng khuẩn

Hà Thanh Nhàn |

Sở Công Thương TPHCM đã chỉ định một số hệ thống phân phối khẩu trang vải kháng khuẩn cho người dân trên địa bàn. Nếu hệ thống phân phối nào trong số này không cung ứng khẩu trang, Sở Công Thương TPHCM sẽ xử lý theo quy định.

TPHCM: Sau ĐH Quốc gia, sẽ dùng ký túc xá nhiều trường khác làm khu cách ly

Hà Thanh Nhàn |

Chiều 24.3, TPHCM tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch  bệnh COVID-19. Tại buổi họp, Sở Y tế TPHCM đề xuất trưng dựng nhiều ký túc xá các trường đại học khác làm khu cách ly tập trung trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM sẽ cưỡng chế đối với người không chịu cách ly phòng dịch COVID-19

Minh Quân - Anh Nhàn |

Để phòng COVID-19 lây lan trong cộng đồng, lãnh đạo TPHCM vừa giao Sở Tư pháp TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất quy trình cưỡng chế cách ly tại nhà hoặc tại khu cách ly tập trung phòng đối với những trường hợp không hợp tác.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

TPHCM "mách nước" cách xử lý khi dân không mua được khẩu trang kháng khuẩn

Hà Thanh Nhàn |

Sở Công Thương TPHCM đã chỉ định một số hệ thống phân phối khẩu trang vải kháng khuẩn cho người dân trên địa bàn. Nếu hệ thống phân phối nào trong số này không cung ứng khẩu trang, Sở Công Thương TPHCM sẽ xử lý theo quy định.

TPHCM: Sau ĐH Quốc gia, sẽ dùng ký túc xá nhiều trường khác làm khu cách ly

Hà Thanh Nhàn |

Chiều 24.3, TPHCM tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch  bệnh COVID-19. Tại buổi họp, Sở Y tế TPHCM đề xuất trưng dựng nhiều ký túc xá các trường đại học khác làm khu cách ly tập trung trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM sẽ cưỡng chế đối với người không chịu cách ly phòng dịch COVID-19

Minh Quân - Anh Nhàn |

Để phòng COVID-19 lây lan trong cộng đồng, lãnh đạo TPHCM vừa giao Sở Tư pháp TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất quy trình cưỡng chế cách ly tại nhà hoặc tại khu cách ly tập trung phòng đối với những trường hợp không hợp tác.