Cách ly y tế tạm thời 1 khoa của BV Đa khoa Thạch Thất

Hà Phương |

Ngay sau khi phát hiện 1 ca mắc COVID-19 mới, Hà Nội đã quyết định phong toả tạm thời khoa Truyền nhiễm của BV Đa khoa huyện Thạch Thất.

Sáng 21.5, tiếp tục cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội với các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, ngày 20.5, TP ghi nhận 1 ca mắc tại BV Đa khoa huyện Thạch Thất.

Được biết, Bệnh nhân V.V.H (nam, 24 tuổi, tại xã Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội). Qua điều tra y tế, ngày 15.5 bệnh nhân này đau tức ngực, khó thở đến khám, nhập viện điều trị tại khoa Truyền nhiễm của bệnh viện (kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2).

Cùng ngày, khoa Truyền nhiễm tiếp nhận 2 F1 của BN3634 có triệu chứng nghi ngờ (sau đó 2 F1 này đã chuyển thành F0) chuyển đến từ Trung tâm GDQP An ninh và được cách ly tại phòng cạnh phòng của bệnh nhân H.

Toàn cảnh phiên họp BCĐ sáng 21.5.
Toàn cảnh phiên họp BCĐ sáng 21.5.

Đến ngày 20.5, bệnh nhân H. được xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ do Bệnh viện Sơn Tây xét nghiệm, sau đó mẫu bệnh phẩm được gửi đến CDC Hà Nội xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Thông tin về bệnh nhân này, lãnh đạo huyện Thạch Thất cho biết, bệnh nhân H. là giáo viên ở huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Từ 21.4, anh H. về quê ở xã Lại Thượng (huyện Thạch Thất). Từ 21.5-27.4 không đi đâu, chỉ ở trong làng, trong gia đình. Từ 28.4 - 5.5 đi thăm bố tại khoa Ngoại, Bệnh viện 105 Sơn Tây. Ngày 5.5 bố ra viện.

Từ ngày 6.5 - 14.5, anh H. chỉ ở nhà, trong làng, không đi ra ngoài. 15.5, anh này đau ngực, đến khám tại BV Đa khoa huyện. Lúc này chưa xác định được nguyên nhân tức ngực nên BV đưa anh H. vào khu cách ly. Xét nghiệm lần 1 âm tính.

Ngày 19.5, anh H. có xuất hiện triệu chứng, lấy mẫu ở BV Sơn Tây cho kết quả dương tính. Chiều qua CDC Hà Nội xét nghiệm, 9h30 tối có kết quả dương tính.

Hiện đã truy vết được 31 F1, đã xét nghiệm và có kết quả âm tính. Đối với 187 F2 đã ra quyết định cách ly tại nhà.

Theo lãnh đạo huyện Thạch Thất, bệnh nhân H. ở chung tầng khu cách ly với hai trường hợp F1 của BN3634. “Chúng tôi đang nghi ngờ lây từ khu cách ly của BV huyện”, vị báo cáo tại cuộc họp.

Hiện cơ quan chức năng đã phong toả tạm thời khoa Truyền nhiễm BV Đa khoa huyện Thạch Thất. Các bác sĩ, nhân viên, lái xe trực tiếp tiếp xúc với 2 trường hợp F1 chuyển thành F0 của BN3634 hiện cũng có kết quả âm tính SARS-CoV-2.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Xử phạt 4.104 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền hơn 6 tỉ

Tùng Giang - Hà Phương |

Tính từ đầu tháng 5 đến nay, thành phố Hà Nội đã xử lý 4.104 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng tiền phạt là 6 tỉ 344 triệu đồng; xử phạt hành chính 8 trường hợp trốn tránh cách ly y tế với tổng tiền phạt 60 triệu đồng.

Hà Nội tiếp nhận hơn 7 tỉ đồng hỗ trợ phòng dịch COVID-19

Tùng Giang |

Thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận hơn 7 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn từ thành phố Hải Phòng và các doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ.

Sáng 21.5, Bộ Y tế công bố 24 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 21.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 24 ca mắc mới trong nước tại Bắc Giang (15), Điện Biên (06), Hải Dương (02), Bắc Ninh (01).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội: Xử phạt 4.104 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền hơn 6 tỉ

Tùng Giang - Hà Phương |

Tính từ đầu tháng 5 đến nay, thành phố Hà Nội đã xử lý 4.104 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng tiền phạt là 6 tỉ 344 triệu đồng; xử phạt hành chính 8 trường hợp trốn tránh cách ly y tế với tổng tiền phạt 60 triệu đồng.

Hà Nội tiếp nhận hơn 7 tỉ đồng hỗ trợ phòng dịch COVID-19

Tùng Giang |

Thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận hơn 7 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn từ thành phố Hải Phòng và các doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ.

Sáng 21.5, Bộ Y tế công bố 24 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 21.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 24 ca mắc mới trong nước tại Bắc Giang (15), Điện Biên (06), Hải Dương (02), Bắc Ninh (01).