Hà Nội: Xử phạt 4.104 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền hơn 6 tỉ

Tùng Giang - Hà Phương |

Tính từ đầu tháng 5 đến nay, thành phố Hà Nội đã xử lý 4.104 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng tiền phạt là 6 tỉ 344 triệu đồng; xử phạt hành chính 8 trường hợp trốn tránh cách ly y tế với tổng tiền phạt 60 triệu đồng.

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều vẫn xuất hiện ca mắc mới

Sáng 21.5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội tiếp tục phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Mở đầu phiên họp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh thời gian diễn ra sự kiện quan trọng, ngày hội toàn dân là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến rất gần. Do đó, công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố và tại các khu vực diễn ra bầu cử phải được nâng cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối, thành công cho ngày bầu cử.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: TG
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: TG

Báo cáo tại phiên họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, thành phố ghi nhận 97 ca mắc tại 18 quận, huyện liên quan đến các chùm ca bệnh trong thời gian qua. Trong đó, chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều có tổng số có 86 F0.

Ông Hạnh nhận định, tình hình dịch bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều vẫn có nguy cơ cao, bởi từ ngày 17.5 đến nay, ghi nhận thêm 05 các ca mắc mới (03 ca tại bệnh viện, 01 ca tại cộng đồng, 01 ca liên quan đã được cách ly tập trung).

Cũng theo ông Hạnh, ngành y tế đã xây dựng phương án theo các cấp độ để thu dung điều trị bệnh nhân với các mức 300, 500, 1000, 2.000, 3.000 ca mắc và tiếp tục mở rộng năng lực khi dịch bệnh lan rộng.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh tại cuộc họp, thành phố hiện vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh, tuy nhiên nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn ở mức rất cao bởi các lý do:

Kết quả giải trình tự gen xác định chủng virus gây bệnh tại Hà Nội là biến thể kép ở Ấn Độ. Đây là biến thể nguy hiểm có khả năng lây lan nhanh chóng.

Tình hình dịch bệnh tại các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp (Bắc Giang 618 ca, Bắc Ninh 361 ca), tốc độ lây nhiễm nhanh, số ca mắc mới tăng cao đặc biệt tại các nhà máy trong khu công nghiệp. Trong khi đó, nhiều công nhân làm việc tại đây nhưng cư trú trên địa bàn Hà Nội. Đây là nguồn nguy cơ cao đối với Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh báo cáo tại phiên họp. Ảnh: HP
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh báo cáo tại phiên họp. Ảnh: HP

Ngoài ra, trên địa bàn Hà Nội còn ổ dịch tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều tuy đã được phong tỏa nhưng vẫn tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới trong bệnh viện.

Theo vùng cơ, ngành y tế nhận định hiện nay các quận huyện như Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Thường Tín, Thanh Trì, Phúc Thọ, Thanh Xuân, Hà Đông... vẫn là những đơn vị có nguy cơ cao và trong thời gian tới cần tập trung quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch.

Xử phạt 8 người trốn cách ly y tế

Về công tác an ninh trật tự, theo báo cáo của BCĐ, Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức 130 chốt đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm, các cơ sở, các khu vực cách ly có liên quan đến các trường hợp F0 trên địa bàn thành phố; điều động 417 cán bộ chiến sĩ/ngày phối hợp với các lực lượng khác đảm bảo an ninh trật tự, không để người ra, vào, không để lây nhiễm chéo và lây lan từ các điểm, cơ sở, khu vực cách ly ra ngoài cộng đồng.

Toàn cảnh phiên họp BCĐ sáng 21.5. Ảnh: TG
Toàn cảnh phiên họp BCĐ sáng 21.5. Ảnh: TG

Về xử lý vi phạm về phòng chống dịch, theo báo cáo, từ đầu tháng 5 đến nay, đã xử lý 4.104 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng tiền phạt là 6 tỉ 344 triệu đồng; xử phạt hành chính 7 trường hợp trốn tránh cách ly y tế tại huyện Phúc Thọ và 1 trường hợp trốn tránh cách ly y tế tại quận Cầu Giấy với tổng tiền phạt 60 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công an thành phố Hà Nội phát hiện 8 vụ, 84 đối tượng nhập cảnh trái phép; đã khởi tố 4 vụ với 6 bị can (3 người nước ngoài, 3 người Việt Nam). Sở Y tế đã đình chỉ 4 cơ sở và thu hồi giấy phép 8 cơ sở khám chữa bệnh vi phạm công tác phòng chống dịch.

Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tiếp nhận hơn 7 tỉ đồng hỗ trợ phòng dịch COVID-19

Tùng Giang |

Thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận hơn 7 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn từ thành phố Hải Phòng và các doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ.

Bí thư Hà Nội: "Bám sát vị trí đến khi cử tri cuối cùng thực hiện bỏ phiếu"

Tùng Giang |

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, từng đồng chí được phân công sẽ cố gắng thực hiện thật tốt nhiệm vụ, bám sát vị trí cho đến khi cử tri cuối cùng thực hiện quyền bỏ phiếu.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công tác bầu cử ở quận Đống Đa

Tùng Giang |

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, quận Đống Đa cần tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở tất cả các cấp; tổ chức ứng trực, chuẩn bị các nguồn lực, vật tư thiết bị phòng dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội tiếp nhận hơn 7 tỉ đồng hỗ trợ phòng dịch COVID-19

Tùng Giang |

Thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận hơn 7 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn từ thành phố Hải Phòng và các doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ.

Bí thư Hà Nội: "Bám sát vị trí đến khi cử tri cuối cùng thực hiện bỏ phiếu"

Tùng Giang |

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, từng đồng chí được phân công sẽ cố gắng thực hiện thật tốt nhiệm vụ, bám sát vị trí cho đến khi cử tri cuối cùng thực hiện quyền bỏ phiếu.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công tác bầu cử ở quận Đống Đa

Tùng Giang |

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, quận Đống Đa cần tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở tất cả các cấp; tổ chức ứng trực, chuẩn bị các nguồn lực, vật tư thiết bị phòng dịch COVID-19.