BS Nguyễn Lân Hiếu làm giám đốc 2 bệnh viện là trường hợp chưa có tiền lệ

Thiều Trang |

"Từ trước đến nay tại Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu là trường hợp đầu tiên mà một người được bổ nhiệm làm giám đốc 2 bệnh viện, đặc biệt là 2 bệnh viện ở 2 đầu đất nước" - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh khẳng định.

Ngày 2.3, UBND tỉnh Bình Dương công bố quyết định về việc bổ nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó Trưởng Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội - kiêm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu. Ảnh: NV
Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu. Ảnh: NV

Trao đổi với phóng viên Lao Động về điều này, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho biết, một vị bác sĩ được bổ nhiệm làm giám đốc của cả 2 bệnh viện là điều trước nay chưa có tiền lệ, đặc biệt 2 bệnh viện lại cách xa nhau, ở 2 miền đất nước.

Theo ông Dĩnh, Việt Nam hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào cấm một người được bổ nhiệm hai chức vụ. Vì vậy, việc bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu kiêm nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương không sai quy định.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho hay, trong đợt cao điểm chống COVID-19 ở Bình Dương năm 2021, bác sĩ Hiếu dẫn đầu đoàn Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã hỗ trợ địa phương này chống dịch, có nhiều đóng góp đưa Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới nên được UBND tỉnh này tín nhiệm là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, Hà Nội và Bình Dương cách nhau quá xa, bác sĩ Hiếu cũng đang kiêm nhiệm nhiều chức danh như Phó Trưởng Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội, ngoài ra còn là đại biểu Quốc hội. Bên cạnh đó, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng đang đảm đương điều hành Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 quy mô 500 giường tại Hoàng Mai (Hà Nội). Vì vậy, điều bác sĩ Hiếu cần làm là cân đối quỹ thời gian và sức lực.

"Vấn đề hiện nay là bác sĩ Hiếu kiêm nhiệm lãnh đạo 2 bệnh viện gần như 2 đầu của đất nước, cách nhau hàng nghìn km. Bên cạnh đó, bác sĩ Hiếu còn là đại biểu Quốc hội. Theo quy định, đại biểu Quốc hội không chuyên trách phải dành ít nhất là một phần ba thời gian làm việc để làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

Dẫu biết hiện nay có nhiều kênh để điều hành và tương tác thông qua hình thức trực tuyến, nhưng có nhiều công việc cần sự chỉ đạo trực tiếp. Vì vậy, điều bác sĩ Hiếu cần làm là cân đối quỹ thời gian và sức lực" - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh. Ảnh: NVCC
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh. Ảnh: NVCC

Từ trước đến nay, vẫn có những trường hợp kiêm nhiệm làm trưởng các đơn vị trực thuộc khác nhau như Giáo sư Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E, trực thuộc Bộ Y tế kiêm nhiệm làm Trưởng khoa, sau là Giám đốc Đại học Y - Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội); bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm nhiệm Giám đốc Bệnh viện Điều trị COVID-19 đặt tại Bệnh viện Ung bướu 2 đều ở TPHCM...

Trước đó, chia sẻ với Lao Động, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu cho biết, việc kiêm nhiệm thêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã được sự đồng ý của Bộ Y tế, Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội.

Bác sĩ Hiếu nhận lời đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về đảm nhiệm vị trí Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Theo đó, thống nhất quyết định bổ nhiệm cũng có thời hạn từ 2-3 năm. Bác sĩ Hiếu không nhận lương, không nhận phụ cấp. Thời gian bổ nhiệm cụ thể tuỳ thuộc việc kiện toàn, nếu làm tốt thì thậm chí 1 năm sẽ rút về Hà Nội.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

BS Nguyễn Lân Hiếu kiêm nhiệm Giám đốc BVĐK Bình Dương có đúng quy định?

Hương Giang |

Một vị bác sĩ được bổ nhiệm kiêm nhiệm làm giám đốc của cả 2 bệnh viện là điều trước nay chưa có tiền lệ. Việc bổ nhiệm như vậy có đúng với quy định hay không?

Số ca mắc mới COVID-19 vượt mốc 100.000 ca/ngày

Lệ Hà |

Chiều 2.3, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 01.3 đến 16h ngày 02.3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 110.301 ca nhiễm mới.

BS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ lý do đặc biệt khi làm Giám đốc BVĐK Bình Dương

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó Trưởng bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội, vừa được bổ nhiệm thêm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Trả lời phỏng vấn Lao Động, ông Hiếu đã chia sẻ những ý nghĩa đặc biệt khi nhận nhiệm vụ này.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

BS Nguyễn Lân Hiếu kiêm nhiệm Giám đốc BVĐK Bình Dương có đúng quy định?

Hương Giang |

Một vị bác sĩ được bổ nhiệm kiêm nhiệm làm giám đốc của cả 2 bệnh viện là điều trước nay chưa có tiền lệ. Việc bổ nhiệm như vậy có đúng với quy định hay không?

Số ca mắc mới COVID-19 vượt mốc 100.000 ca/ngày

Lệ Hà |

Chiều 2.3, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 01.3 đến 16h ngày 02.3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 110.301 ca nhiễm mới.

BS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ lý do đặc biệt khi làm Giám đốc BVĐK Bình Dương

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó Trưởng bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội, vừa được bổ nhiệm thêm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Trả lời phỏng vấn Lao Động, ông Hiếu đã chia sẻ những ý nghĩa đặc biệt khi nhận nhiệm vụ này.