BS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ lý do đặc biệt khi làm Giám đốc BVĐK Bình Dương

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó Trưởng bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội, vừa được bổ nhiệm thêm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Trả lời phỏng vấn Lao Động, ông Hiếu đã chia sẻ những ý nghĩa đặc biệt khi nhận nhiệm vụ này.

Góp sức để Bình Dương phát triển bền vững

- Trước hết, xin chúc mừng PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu vừa nhận nhiệm vụ mới. Đây là điều đặc biệt bởi lần đầu tiên có một người được bổ nhiệm làm giám đốc 2 bệnh viện, đáng chú ý là 2 bệnh viện ở 2 miền đất nước. Với cương vị mới và ở hai đầu Nam – Bắc, xin ông chia sẻ thêm về quyết định nhận nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương?

Như chúng ta biết, Bình Dương là tỉnh phát triển rất mạnh về kinh tế nhưng 2 lĩnh vực giáo dục và y tế thì có nhiều khó khăn. Nguyên nhân một phần do địa bàn quá gần TPHCM, người dân đi - về thành phố chữa bệnh, đi học… Khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra mới thấy rõ những người gắn bó với Bình Dương rất ít, người ta không coi đây là quê hương thứ hai của mình. Chính vì thế, chỉ khi an sinh xã hội ổn định thì người dân mới đưa gia đình, vợ con, bố mẹ về đây sinh sống, họ an tâm khi bố mẹ được chăm sóc sức khoẻ, con cái đi học trường tốt. Lúc đó, Bình Dương mới phát triển thật sự bền vững.

Hiện nay, tỉnh Bình Dương rất mong muốn phát triển, trở thành một trung tâm an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Tôi cho rằng đây là hướng đi hoàn toàn đúng đắn của Thường vụ Tỉnh uỷ và tôi hoàn toàn ủng hộ. Khi đã ủng hộ rồi thì ngoài bằng tinh thần thì cần phải có sức lực bỏ ra để giúp đỡ cho Bình Dương.

Tôi cũng nhận thấy đây là cơ hội để phát triển y học vùng miền Đông Nam Bộ, chính vì thế mà tôi nhận lời đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương sẽ về đảm nhiệm vị trí Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chúng tôi cũng thống nhất quyết định bổ nhiệm cũng có thời hạn từ 2-3 năm. Tôi cũng không nhận lương, không nhận phụ cấp. Thời gian bổ nhiệm cụ thể tuỳ thuộc việc kiện toàn, nếu làm tốt thì thậm chí 1 năm thôi tôi sẽ rút về Hà Nội.

- Khi nhận nhiệm vụ này, ông có mất nhiều thời gian để suy nghĩ hay không? Với địa lý cách xa hàng nghìn km thì việc điều hành có khó khăn hay không, thưa ông?

Trước đó, trong cao điểm chống dịch COVID-19 tại khu vực phía Nam, tôi đã kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19 nặng tại tỉnh Bình Dương nên ý tưởng này chúng tôi đã bàn nhau trong lúc chống dịch.

Kết thúc dịch thì chính thức Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đã đề nghị bổ nhiệm tôi để góp phần phát triển bền vững.

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chúng tôi cũng đã có một hệ thống ổn định với Ban Giám đốc đã kiện toàn, tôi cũng uỷ quyền trách nhiệm cho lãnh đạo của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Việc điều hành có thể qua trực tuyến mà hệ thống Telehealth của chúng tôi là cốt lõi sẽ phát huy tác dụng. Ngoài ra, tôi xác định sẽ di chuyển đi về thường xuyên.

Một điều khá đặc biệt là tỉnh Bình Dương cũng thống nhất, tôi chỉ phụ trách về chuyên môn, nhân lực còn vấn đề về hậu cần như việc mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao… sẽ có 1 phó giám đốc phụ trách. Công việc phụ trách chuyên môn thì là nghề của tôi rồi nên không có gì khó khăn. Ngoài chuyện quản lý bệnh viện thông thường, tôi sẽ tập trung quản lý chuyên môn, kêu gọi người tài, người có chuyên môn cao từ TPHCM, Hà Nội và các tỉnh khác về Bình Dương để xây dựng hệ thống y tế.

Không nhận thêm lương, phụ cấp

- Như ông đã chia sẻ phía trên là mình sẽ không nhận lương, phụ cấp với vị trí Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Ông có thể chia sẻ thêm lí do không nhận thù lao trong khi bản thân sẽ phải thêm trách nhiệm, khối lượng công việc.

Với công việc hiện tại, tôi cũng đã có thu nhập đầy đủ rồi, còn Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đang có rất nhiều khó khăn, hiện nay thu không đủ chi thường xuyên. Vì thế, đầu tiên, tôi nghĩ vấn đề tiền bạc không quan trọng. Lương và phụ cấp không phải là mục đích mà tôi vào đây làm việc.

- Đảm nhiệm 2 vị trí giám đốc bệnh viện là một điều đặc biệt từ trước tới nay gần như không xảy ra. Vậy, điều này có phải xin ý kiến từ cơ quan quản lý nhà nước hay không, thưa ông?

Việc tôi kiêm nhiệm thêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã được sự đồng ý của Bộ Y tế, Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội. Tôi chịu sự quản lý của Trường Đại học Y Hà Nội, là giảng viên trường thì việc đi giảng dạy kiêm nhiệm các nhiệm vụ diễn ra thường xuyên. Công việc cũng được phân công ở nhiều tỉnh, thành khác ngoài Hà Nội.

- Vậy ông có thể bật mí dự định để phát triển y tế Bình Dương theo kỳ vọng mong muốn khi nhận nhiệm vụ?

Việc này cho tôi xin giữ, tôi không muốn nói điều gì trước nhưng chắc chắn tôi đã nhận nhiệm vụ là sẽ quyết tâm làm bằng được.

- Xin trân trọng cảm ơn và chúc ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới!

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu sinh năm 1972, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1995 và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y khoa năm 2008. Năm 2013, ông được phong hàm phó giáo sư.

Ông Hiếu nổi tiếng ở vị trí bác sĩ tim mạch. Ông sinh ra trong gia đình có ông bà, bố mẹ đều là trí thức nổi tiếng ở Việt Nam: ông ngoại là nhà sử học, cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên, ông nội là Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân, bố là GS Nguyễn Lân Dũng....

Hiện ngoài kiêm nhiệm làm Giám đốc 2 bệnh viện, ông Nguyễn Lân Hiếu đang là Đại biểu Quốc hội. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng đang đảm đương điều hành Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 quy mô 500 giường tại Hoàng Mai, Hà Nội.


HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu: Không vội tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi

Vương Trần - Phạm Đông |

"Trên thế giới hiện nay, việc tiêm vaccine cho trẻ từ 12 - 18 tuổi đã thống nhất và bằng chứng khoa học, độ an toàn, hiệu quả đã rõ. Với trẻ dưới 12 tuổi vẫn đang còn nghiên cứu, do đó, chúng ta không nên vội” – PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu đề xuất 3 nguyên tắc, 3 tầng chống dịch

VƯƠNG TRẦN |

Trước Quốc hội, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu nêu đề xuất 3 nguyên tắc chung để cả nước chống dịch COVID-19: Chống lây lan tối đa, giảm tỷ lệ tử vong tối đa, bảo đảm phát triển kinh tế.

Ngành Y và xã hội dưới lăng kính ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu

T.T.VINH |

Bệnh viện vẫn luôn là nơi chứng kiến sinh, lão, bệnh, tử của con người, nơi hiển hiện cả những điều tử tế nhất, đau đớn nhất, chân thực nhất. Đầu tháng 6 này, Nhã Nam ra mắt tập ghi chép giàu tính thời sự “Câu chuyện từ trái tim” của PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu, do GS Ngô Bảo Châu - người bạn thân của bác sĩ - viết lời giới thiệu.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu: Không vội tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi

Vương Trần - Phạm Đông |

"Trên thế giới hiện nay, việc tiêm vaccine cho trẻ từ 12 - 18 tuổi đã thống nhất và bằng chứng khoa học, độ an toàn, hiệu quả đã rõ. Với trẻ dưới 12 tuổi vẫn đang còn nghiên cứu, do đó, chúng ta không nên vội” – PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu đề xuất 3 nguyên tắc, 3 tầng chống dịch

VƯƠNG TRẦN |

Trước Quốc hội, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu nêu đề xuất 3 nguyên tắc chung để cả nước chống dịch COVID-19: Chống lây lan tối đa, giảm tỷ lệ tử vong tối đa, bảo đảm phát triển kinh tế.

Ngành Y và xã hội dưới lăng kính ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu

T.T.VINH |

Bệnh viện vẫn luôn là nơi chứng kiến sinh, lão, bệnh, tử của con người, nơi hiển hiện cả những điều tử tế nhất, đau đớn nhất, chân thực nhất. Đầu tháng 6 này, Nhã Nam ra mắt tập ghi chép giàu tính thời sự “Câu chuyện từ trái tim” của PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu, do GS Ngô Bảo Châu - người bạn thân của bác sĩ - viết lời giới thiệu.