Các nước tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em như thế nào?

Thanh Hà |

Một số quốc gia đã tiêm vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên với nhiều cách tiếp cận khác nhau.

Châu Âu

Trẻ em ở Anh trong độ tuổi từ 12 đến 15 dự kiến chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 theo khuyến cáo từ các quan chức y tế. Giới chuyên môn ở Anh khuyến nghị tiêm cho nhóm đối tượng này 1 liều vaccine Pfizer.

Hồi tháng 5, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) phê duyệt vaccine Pfizer cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Kể từ đó, các nước EU khác nhau đã thúc đẩy chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 cho trẻ em theo những lộ trình khác nhau.

Ở Đan Mạch (trẻ từ 12 đến 15 tuổi) và Tây Ban Nha (trẻ từ 12 đến 19 tuổi) phần lớn đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19.

Pháp cũng đang tiến rất nhanh trong chương trình tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em với 66% trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm 1 liều vaccine và 52% đã được tiêm chủng đầy đủ, BBC thông tin tính đến giữa tháng 9.2021.

Từ tháng 10, thẻ y tế của Pháp sẽ được mở rộng tới những người dưới 18 tuổi tức là tất cả thanh thiếu niên cần trình chứng nhận tiêm chủng hoặc xét nghiệm COVID-19 để vào các địa điểm như rạp chiếu phim, bảo tàng, nhà hàng và trung tâm mua sắm trong nhà.

Tại Đức, vào tháng 6, các cố vấn khoa học nước này khuyến cáo chỉ nên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi có tình trạng sức khỏe cơ bản. Tuy nhiên, sang tháng 8 khi biến thể Delta lưu hành rộng rãi, việc triển khai vaccine mở rộng cho tất cả những người trên 12 tuổi.

Ở Thụy Điển, trẻ em từ 12 đến 15 tuổi chỉ đủ điều kiện tiêm vaccine COVID-19 nếu bị bệnh phổi, hen suyễn nặng hoặc một tình trạng bệnh lý có nguy cơ cao khác.

Ở Na Uy, quốc gia không thuộc EU, việc triển khai vaccine COVID-19 gần đây được mở rộng cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi, nhưng sẽ chỉ tiêm liều đầu tiên và quyết định về liều thứ 2 sẽ được công bố sau.

Mỹ

Vào tháng 5, các cơ quan quản lý của Mỹ và Canada là những nơi đầu tiên phê duyệt vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Việc triển khai vaccine bắt đầu ngay khắp nước Mỹ với 2 liều cách nhau 3 tuần.

Tính đến cuối tháng 7, 42% thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi ở Mỹ đã tiêm liều đầu tiên và 32% tiêm liều thứ hai vaccine Pfizer hoặc Moderna.

Động lực tiêm chủng cho trẻ em xuất hiện khi Mỹ bắt đầu ứng phó với lây nhiễm biến thể Delta. Báo cáo từ ​​Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết, số trẻ em nhập viện vì COVID-19 cao hơn từ 3,4 đến 3,7 lần ở các bang có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất.

Một số hội đồng trường học Mỹ đã bỏ phiếu để bắt buộc trẻ từ 12 tuổi trở lên phải tiêm chủng để trở lại trường học.

Pfizer cũng đã bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 ở trẻ lứa tuổi nhỏ hơn với kết quả về vaccine với trẻ sơ sinh từ 6 tháng đến 4 tuổi có khả năng công bố cuối năm nay sau dữ liệu của trẻ từ 5-11 tuổi.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng từng tuyên bố, vaccine COVID-19 cho nhóm tuổi trẻ hơn có thể được cung cấp "sớm" sau khi các cơ quan quản lý xem xét dữ liệu lâm sàng.

Trung Quốc có vaccine cho trẻ 3 tuổi trở lên

Vào tháng 6, Trung Quốc bắt đầu cho một số trẻ từ 3 đến 17 tuổi được tiêm vaccine COVID-19 của Sinovac, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên chấp thuận tiêm vaccine cho nhóm tuổi nhỏ như vậy.

Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm chủng cho 80% dân số 1,4 tỉ người vào cuối năm nay và mục tiêu này để đạt được chắc chắn có tiêm chủng cho những người dưới 18 tuổi.

Một số chính quyền địa phương ở Trung Quốc công bố, học sinh sẽ không được trở lại trường học trong học kỳ này trừ khi cả gia đình đã tiêm vaccine COVID-19.

Vaccine Sinovac cũng được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia Châu Á, Châu Phi và Nam Mỹ. Chile đã chấp thuận sử dụng vaccine này cho trẻ em từ 6 tuổi. Gần đây Sinovac cũng bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ở trẻ em ở Nam Phi từ 6 tháng đến 17 tuổi.

Ấn Độ 

Ấn Độ được cho là nước có dân số vị thành niên lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 253 triệu người, theo UNICEF. Dữ liệu mới nhất từ National Serological Survey cho thấy khoảng 60% trẻ em đã tiếp xúc với SARS-CoV-2 kể từ khi bắt đầu đại dịch và có khả năng đã tạo được một số miễn dịch từ lây nhiễm trước.

Trong tháng 8, cơ quan quản lý dược phẩm của Ấn Độ cấp phép cho một loại vaccine COVID-19 mới do hãng dược địa phương Zydus Cadila phát triển. Vaccine này được cấp phép cho tất cả những người từ 12 tuổi trở lên, đánh dấu việc phê duyệt vaccine COVID-19 cho trẻ em đầu tiên ở Ấn Độ.

Vaccine của Zydus Cadila cần 3 liều và dùng ống tiêm không cần kim tiêm. Công ty của Ấn Độ dự kiến sớm bắt đầu thử nghiệm vaccine ở trẻ nhỏ từ 2 tuổi trở lên.

Cố vấn khoa học của chính phủ cho biết, tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng có thể bắt đầu từ tháng 10 nhưng việc triển khai rộng hơn chỉ diễn ra khi chương trình tiêm chủng cho người trưởng thành ở Ấn Độ đã hoàn tất, dự kiến trong cuối năm nay.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Anh thúc đẩy phân bổ vaccine COVID-19 cho Việt Nam qua COVAX

Thanh Hà |

Đại sứ Anh tại Việt Nam cho biết, phía Anh đóng góp 10% cho COVAX và cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy phân bổ vaccine COVID-19 cho Việt Nam thông qua cơ chế này, đồng thời hỗ trợ các trang thiết bị y tế, phát triển công nghiệp dược.

Trung Quốc xây khu cách ly quốc tế 5.000 phòng hiện đại nhất thế giới

Thanh Hà |

Trung Quốc xây cơ sở cách ly 5.000 phòng, trị giá 260 triệu USD cho những người từ nước ngoài nhập cảnh ở Quảng Châu.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc chuyển trụ sở khỏi Bắc Kinh

Thanh Hà |

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc chuyển trụ sở chính từ Bắc Kinh đến Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc.

Dự báo thời tiết 6.2: Đầu tuần miền Bắc vẫn mù sương kèm mưa phùn dầm dề

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.2, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái mưa phùn, mưa nhỏ kèm sương mù. Trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C.

Trình tự, thủ tục để đoàn viên, NLĐ mất việc, giảm giờ làm nhận tiền hỗ trợ

Nhóm PV |

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết 06/NQ-ĐCT về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chất dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. Theo đó người lao động sẽ được nhận số tiền từ 700 ngàn đồng đến 3 triệu đồng tùy đối tượng, vậy các bước thực hiện thủ tục nhận tiền hỗ trợ thế nào?

Lautaro Martinez tỏa sáng giúp Inter thắng AC Milan

Như Thùy |

Lautaro Martinez ghi bàn duy nhất giúp Inter thắng AC Milan trong trận đấu thuộc vòng 21 Serie A.

Ukraina thay Bộ trưởng Quốc phòng trong cuộc cải tổ nhân sự lớn

Khánh Minh |

Trong cuộc cải tổ nhân sự lớn, Ukraina chuẩn bị thay Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov bằng người đứng đầu Tổng cục Tình báo.

Thơ ca luôn đồng hành cùng công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

THEO TTXVN |

Tối 5.2, Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI đã diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) với sự tham dự của đông đảo đại biểu, đại diện ban, ngành liên quan và những người yêu thơ. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự, phát biểu và đánh trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam năm 2023.

Anh thúc đẩy phân bổ vaccine COVID-19 cho Việt Nam qua COVAX

Thanh Hà |

Đại sứ Anh tại Việt Nam cho biết, phía Anh đóng góp 10% cho COVAX và cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy phân bổ vaccine COVID-19 cho Việt Nam thông qua cơ chế này, đồng thời hỗ trợ các trang thiết bị y tế, phát triển công nghiệp dược.

Trung Quốc xây khu cách ly quốc tế 5.000 phòng hiện đại nhất thế giới

Thanh Hà |

Trung Quốc xây cơ sở cách ly 5.000 phòng, trị giá 260 triệu USD cho những người từ nước ngoài nhập cảnh ở Quảng Châu.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc chuyển trụ sở khỏi Bắc Kinh

Thanh Hà |

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc chuyển trụ sở chính từ Bắc Kinh đến Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc.