WHO nói về thời điểm áp dụng "hộ chiếu vaccine"

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra rằng hiện không phải thời điểm để sử dụng hộ chiếu vaccine COVID-19, nhưng trong tương lai có thể triển khai.

Ngày 14.9, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: Không nên sử dụng hộ chiếu vaccine vào thời điểm này. Đặc biệt hộ chiếu vaccine không nên là điều kiện tiên quyết để đi lại bởi thiếu nguồn cung vaccine bình đẳng.

“Nhưng trong tương lai, khi độ bao phủ vaccine tăng lên trên toàn cầu, điều đó có thể được xem xét" - ông nhấn mạnh.

Tổng giám đốc Tedros lưu ý, WHO hiện làm việc với các quốc gia đang nghiên cứu hộ chiếu vaccine để có thể có một hệ thống thống nhất trong trường hợp cần triển khai hộ chiếu vaccine và thời điểm áp dụng hộ chiếu vaccine.

Dù vậy, người đứng đầu cơ quan y tế Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra, hộ chiếu vaccine - dạng tài liệu chứng minh mọi người đã tiêm chủng ngừa COVID-19 đầy đủ - nếu sử dụng trong giai đoạn này sẽ dẫn tới phân biệt đối xử, nhất là ở những quốc gia tiếp cận được ít vaccine hơn.

Theo US News, hộ chiếu vaccine được một số coi là cách để mở cửa lại nền kinh tế trong khi một số khác chỉ trích hộ chiếu vaccine tạo sự chia rẽ giữa các quốc gia giàu có và những nước có thu nhập thấp hơn chưa thể tiếp cận rộng rãi với vaccine. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia hàng đầu Mỹ, WHO kết luận quan trọng về tiêm vaccine mũi 3

Thanh Hà |

Tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại là không cần thiết cho dân số nói chung, các nhà khoa học hàng đầu ở Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nêu trong bài viết trên tạp chí y tế ngày 13.9.

Thêm 2 chuyến bay đưa khách có “hộ chiếu vaccine” từ Mỹ về Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Trưa nay (12.9), Sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đã đón thành công hai chuyến bay đưa 345 công dân từ Mỹ về Việt Nam. Đây là những hành khách đủ điều kiện nhập cảnh và cách ly theo chương trình thí điểm “Hộ chiếu vaccine” của Bộ Y tế.

Bộ Ngoại giao thông tin việc triển khai "hộ chiếu vaccine" ở Việt Nam

Phương Linh |

Việt Nam sẽ sớm triển khai ''hộ chiếu vaccine'' - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 9.9.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Ngành y tế cần xốc lại tinh thần

Thùy Linh |

Ngày 9.2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Y tế về tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý, đấu thầu thuốc, mua sắm trang thiết bị y tế và một số nội dung quan trọng khác.

Đoàn công tác Báo Lao Động dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 9.2, đoàn công tác Báo Lao Động do ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc).

Tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thế nào sau động đất?

Ý Yên |

"Đối tác của chúng tôi đều hỏi liệu du lịch Thổ Nhĩ Kỳ an toàn không, đáp án là có" - giám đốc một công ty du lịch tại Istanbul khẳng định.

“Loạn” xem bói online

Bảo Hân |

Chỉ cần gõ những từ khoá như: Xem bói, xem bói online, xem tử vi… hàng trăm trang quảng cáo xem bói hiện ra, thu hút nhiều người...

Việc nấu ăn ở căn bếp lạnh nhất thế giới như thế nào?

Quỳnh Nga |

Đông Nam Cực là nơi có thời tiết lạnh lẽo và khắc nghiệt nhất thế giới. Tại đây, các nhà khoa học được phục vụ bởi một nhà bếp đặc biệt cho phép nấu nướng trong thời tiết âm độ.

Chuyên gia hàng đầu Mỹ, WHO kết luận quan trọng về tiêm vaccine mũi 3

Thanh Hà |

Tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại là không cần thiết cho dân số nói chung, các nhà khoa học hàng đầu ở Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nêu trong bài viết trên tạp chí y tế ngày 13.9.

Thêm 2 chuyến bay đưa khách có “hộ chiếu vaccine” từ Mỹ về Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Trưa nay (12.9), Sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đã đón thành công hai chuyến bay đưa 345 công dân từ Mỹ về Việt Nam. Đây là những hành khách đủ điều kiện nhập cảnh và cách ly theo chương trình thí điểm “Hộ chiếu vaccine” của Bộ Y tế.

Bộ Ngoại giao thông tin việc triển khai "hộ chiếu vaccine" ở Việt Nam

Phương Linh |

Việt Nam sẽ sớm triển khai ''hộ chiếu vaccine'' - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 9.9.