Bình Định: Phát hiện ca vi khuẩn Whitmore

N.T |

Ngày 7.10, Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đang tiếp nhận, điều trị cho một bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei (còn gọi là vi khuẩn Whitmore). 

Nữ bệnh nhân N.T.N (29 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) phát bệnh cách ngày nhập viện 15 ngày, với các triệu chứng sưng đau, nóng, đỏ vùng cổ trái, kèm theo sốt, ớn lạnh, mệt mỏi về chiều. Bệnh nhân có đi khám và điều trị ngoại trú với chẩn đoán viêm hạch cổ nhưng không đỡ.

Bệnh nhân nhập viện ngày 30.9. Lúc vào viện, bệnh nhân sốt cao 40 độ C, sưng đau vùng cổ trái…

Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị u vùng cổ T áp xe hóa/đái tháo đường Típ 1. Bệnh nhân được phẫu thuật làm sạch ổ áp xe, mô hoại tử; điều trị với các kháng sinh ceftazidim.

Đến ngày 1.10, bệnh nhân hết sốt, đường huyết còn cao nên tiếp tục được chuyển sang Khoa Nội Tổng hợp điều trị.

Bệnh Melioidosis (Whitmore) do trực khuẩn Gram âm Burkholderia pseudomallei tồn tại trong môi trường tự nhiên gây ra.

Bệnh thường gặp ở những đối tượng giảm sức đề kháng như đái tháo đường, bệnh gan, bệnh thận, bệnh phổi mạn tính… Thời gian ủ bệnh từ 1 - 21 ngày, trung bình 9 ngày. Các triệu chứng thường xuất hiện hai đến bốn tuần sau khi tiếp xúc vi khuẩn.

Các triệu chứng ban đầu rất đa dạng, triệu chứng toàn thân như sốt, ớn lạnh, mệt mỏi đau đầu, chán ăn; triệu chứng tại chỗ như sốt, loét, áp xe; triệu chứng ở các cơ quan như ho, đau ngực…

N.T
TIN LIÊN QUAN

Bệnh do vi khuẩn Whitmore: Đã có kháng sinh đặc hiệu điều trị

THÙY LINH - MAI THANH |

Sau hơn 3 tuần điều trị, bệnh nhân bị vi khuẩn Whitmore “ăn” cánh mũi đã được xuất viện vào ngày 19.9. Chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo: Bệnh do vi khuẩn Whitmore tuy rất nguy hiểm, có tỉ lệ tử vong cao nhưng nay đã có kháng sinh đặc hiệu điều trị, nên có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Vì thế người dân không nên quá hoang mang.

Bệnh nhân bị vi khuẩn Whitmore "ăn cánh mũi" đã được xuất viện

T.Linh |

Sau hơn 3 tuần điều trị tích cực với sự phối hợp hiệu quả của nhiều chuyên khoa, bệnh nhân bị vi khuẩn Whitmore "ăn cánh mũi" được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã ổn định và được xuất viện vào ngày 19.9.

Vi khuẩn Whitmore và vi khuẩn "ăn thịt người" có phải là một?

Hương Giang |

Thông tin vi khuẩn “ăn thịt người” đang khiến cho người dân hoang mang. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, gán cho con vi khuẩn Whitmore là vi khuẩn “ăn thịt người” (flesh eating bacteria) là không chính xác.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bệnh do vi khuẩn Whitmore: Đã có kháng sinh đặc hiệu điều trị

THÙY LINH - MAI THANH |

Sau hơn 3 tuần điều trị, bệnh nhân bị vi khuẩn Whitmore “ăn” cánh mũi đã được xuất viện vào ngày 19.9. Chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo: Bệnh do vi khuẩn Whitmore tuy rất nguy hiểm, có tỉ lệ tử vong cao nhưng nay đã có kháng sinh đặc hiệu điều trị, nên có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Vì thế người dân không nên quá hoang mang.

Bệnh nhân bị vi khuẩn Whitmore "ăn cánh mũi" đã được xuất viện

T.Linh |

Sau hơn 3 tuần điều trị tích cực với sự phối hợp hiệu quả của nhiều chuyên khoa, bệnh nhân bị vi khuẩn Whitmore "ăn cánh mũi" được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã ổn định và được xuất viện vào ngày 19.9.

Vi khuẩn Whitmore và vi khuẩn "ăn thịt người" có phải là một?

Hương Giang |

Thông tin vi khuẩn “ăn thịt người” đang khiến cho người dân hoang mang. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, gán cho con vi khuẩn Whitmore là vi khuẩn “ăn thịt người” (flesh eating bacteria) là không chính xác.