Bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện ở TPHCM không thiếu khẩu trang y tế

Huân Cao |

Liệu các bệnh viện tại TPHCM có đủ nguồn cung khẩu trang y tế cho đội ngũ nhân viên, y bác sĩ trong thời gian tới hay không, ngày 16.2, PV Lao Động đã tìm hiểu về vấn đề này. Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp cam kết cung cấp đủ khẩu trang cho nhân viên y tế.

Các bệnh viện đã ký kết với doanh nghiệp để cung cấp đủ khẩu trang cho cán bộ và nhân viên y tế. Ảnh: PV
Các bệnh viện đã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp để cung cấp đủ khẩu trang cho cán bộ và nhân viên y tế. Ảnh: PV

970.000 khẩu trang y tế sẽ về đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào đầu tuần tới

Trước thông tin nguồn cung cấp khẩu trang cho Bệnh viện Chợ Rẫy đang dần khan hiếm, bệnh viện thực hiện chủ trương tiết kiệm và sử dụng khẩu trang hợp lý nhằm đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể kéo dài, ngày 16.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bác sĩ Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định, bệnh viện đảm bảo cung cấp đủ khẩu trang y tế cho cán bộ nhân viên trong toàn bệnh viện.

Theo ông Thức, số lượng 970.000 khẩu trang y tế chậm cung ứng theo kế hoạch ban đầu sẽ về đến bệnh viện vào đầu tuần tới. Ngoài hợp đồng ung ứng gần 1 triệu khẩu trang này, Bệnh viện Chợ Rẫy còn ký kết thêm nhiều hợp đồng mua khẩu trang y tế với một số doanh nghiệp khác và sẽ được bàn giao theo đúng kế hoạch.

Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp thêm thông tin, tiến độ bàn giao khẩu trang y tế của đơn vị ký kết tuy có chậm so với kế hoạch ban đầu, tuy nhiên, vẫn đảm bảo nguồn cung cấp cho Bệnh viện Chợ Rẫy theo chính sách ưu tiên nhất, đồng thời bệnh viện vẫn còn lượng lớn khẩu trang dự trữ nên không thể thiếu khẩu trang được.

 
Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định không thiếu khẩu trang y tế . Ảnh: PV

Các bệnh viện của Thành phố không thiếu khẩu trang

Sáng 16.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế cho biết, vừa qua có thông tin một vài bệnh viện trên địa bàn thành phố thiếu khẩu trang y tế cho nhân viên trong bệnh viện là không đúng.

Theo bà Mai, hiện các bệnh viện thuộc Sở Y tế quản lý đều chủ động dự trữ đủ lượng khẩu trang cung cấp cho cán bộ, nhân viên y tế. Đồng thời, các bệnh viện trên địa bàn đã ký kết với các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang để luôn đảm bảo nguồn cung cho bênh viện.

"Hiện nay khẩu trang y tế trong Bệnh viện không thiếu. Thông tin Bệnh viện quận 2 và một số bệnh viện khác không có khẩu trang y tế cho nhân viên Bệnh viện là không đúng sự thật. Hiện các nhà thầu đang cung ứng đủ khẩu trang cho các Bệnh viện theo kết quả đấu thầu như trước đây" - bà Mai cho biết.

Bà Mai cung cấp thêm thông tin, Ban Giám đốc Sở Y tế vừa tiếp nhận 20.000 khẩu trang y tế, từ một nhà phân phối để ung ứng cho Bệnh viện Nhi đồng 1 sử dụng theo đề nghị của mạnh thường quân.

Đồng thời, ngay từ đầu dịch bệnh xảy ra, Sở Y tế TPHCM đã có sự phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn và các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang để đảm bảo cung cấp đủ khẩu trang y tế cho các bệnh viện, nên không có chuyện thiếu khẩu trang cho nhân viên y tế.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

"Vĩnh Phúc chống dịch Corona là trách nhiệm lớn với người dân cả nước"

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Việc kiểm soát tốt dịch virus Corona của tỉnh không chỉ thể hiện trách nhiệm với nhân dân Vĩnh Phúc mà lớn hơn là trách nhiệm đối với người dân cả nước.

TPHCM: 1.925 người đang cách ly tại nhà để theo dõi, phòng dịch Corona

Anh Nhàn |

Trong 1.957 người nhập cảnh đang được theo dõi, thành phố đã cách ly tại nhà 1.925 người để giám sát, phòng dịch Corona.

Không lo thiếu khẩu trang phòng bệnh viêm phổi cấp do virus Corona

L.V |

Trước tình trạng virus gây viêm phổi cấp Corona từ Trung Quốc có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam, khẩu trang y tế đang được tiêu thụ mạnh liệu có “cháy hàng”?

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

"Vĩnh Phúc chống dịch Corona là trách nhiệm lớn với người dân cả nước"

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Việc kiểm soát tốt dịch virus Corona của tỉnh không chỉ thể hiện trách nhiệm với nhân dân Vĩnh Phúc mà lớn hơn là trách nhiệm đối với người dân cả nước.

TPHCM: 1.925 người đang cách ly tại nhà để theo dõi, phòng dịch Corona

Anh Nhàn |

Trong 1.957 người nhập cảnh đang được theo dõi, thành phố đã cách ly tại nhà 1.925 người để giám sát, phòng dịch Corona.

Không lo thiếu khẩu trang phòng bệnh viêm phổi cấp do virus Corona

L.V |

Trước tình trạng virus gây viêm phổi cấp Corona từ Trung Quốc có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam, khẩu trang y tế đang được tiêu thụ mạnh liệu có “cháy hàng”?