Không lo thiếu khẩu trang phòng bệnh viêm phổi cấp do virus Corona

L.V |

Trước tình trạng virus gây viêm phổi cấp Corona từ Trung Quốc có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam, khẩu trang y tế đang được tiêu thụ mạnh liệu có “cháy hàng”?

Thị trường khẩu trang tăng giá

Tại hiệu thuốc Tâm Đức (122 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), từ trước Tết Nguyên đán các loại khẩu trang y tế đã được tiêu thụ mạnh. “Bán chạy nhất là khẩu trang y tế có than hoạt tính, có những khách hàng mua cả thùng về dùng dần” – chị Nguyễn Hậu, bán hàng tại hiệu thuốc, cho hay.

Chị Nguyễn Thu Hà, kinh doanh thuốc tại ngõ 26 phố Doãn Kế Thiện (Hà Nội) cũng cho biết, số lượng bán ra của khẩu trang y tế 2 mặt tăng gấp nhiều lần kể từ khi có thông tin về dịch viêm phổi cấp do virus Corona.

“Các loại khẩu trang của các cơ sở sản xuất trong nước vẫn chiếm được sự quan tâm của người dân. Lượng khẩu trang y tế chuyên dụng nhiều lớp bán ra có tăng, nhưng tăng nhiều nhất vẫn là khẩu trang giấy 2 mặt. Hiện nay, giá loại khẩu trang này đã tăng khoảng 500 đồng/chiếc, nhưng nếu bán ra với số lượng lớn, giá vẫn ở mức 2.000 đồng/chiếc” chị Hà cho biết.

Ngoài các loại khẩu trang y tế bán tại các hiệu thuốc, sức mua các  loại khẩu trang may từ vải, mút, len... cũng tăng. Anh Đinh Hồng Lâm (trú tại nhà 10 ngõ 122 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết: “Do chủ quan trước Tết tôi không mua nhiều khẩu trang, hôm nay mùng 5 chưa có cửa hàng tạp hóa nào mở cửa, nên không mua được. Ngày mai các con đi học trở lại, hy vọng buổi sáng sẽ mua được khẩu trang cho con đeo khi đi đường”.

Trao đổi với PV Lao Động, các chủ hiệu thuốc cho biết, nguồn khẩu trang y tế nhập khẩu trong nước đều đạt tiêu chuẩn y tế, nguồn cung ổn định, không lo thiếu hàng.

Chọn mua và đeo khẩu trang đúng cách

Theo khảo sát của PV, thông thường, Việt Nam có không ít loại khẩu trang bày bán ở các vỉa hè được may từ những loại vải không đảm bảo vệ sinh, mút phế liệu và chưa được xử lý giặt tẩy, chứa vô số vi khuẩn đe dọa sức khỏe người sử dụng.

Trên mạng xã hội lan truyền cách đeo khẩu trang. Tốt nhất, nên đọc hướng dẫn hoặc hỏi nhân viên y tế về cách sử dụng khi mua khẩu trang. (Ảnh minh họa)
Trên mạng xã hội lan truyền cách đeo khẩu trang. Tốt nhất, nên đọc hướng dẫn hoặc hỏi nhân viên y tế về cách sử dụng khi mua khẩu trang. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, đa số các loại khẩu trang được bày bán hiện nay đều có thiết kế không ôm sát phần mũi và miệng người đeo, tạo ra những kẽ hở để vi khuẩn xâm nhập. Vì thế, khẩu trang chỉ giúp tránh được bụi phần nào chứ không tránh được các loại vi khuẩn.

Chính vì vậy, mua được chiếc khẩu sang hợp quy chuẩn, đảm bảo an toàn là hết sức cần thiết. Người tiêu dùng nên chọn mua khẩu trang y tế của các cơ sở có đăng ký chất lượng, các sản phẩm khẩu trang y tế đã được công bố tiêu chuẩn và có địa chỉ rõ ràng. Tốt nhất, nên yêu cầu nhà thuốc cho xem giấy chứng nhận hoặc các vỏ hộp có đăng ký sản phẩm...

Mua được khẩu trang tốt là điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn phải đeo khẩu trang đúng cách. Khi mang khẩu trang phải kín cả mũi và miệng để tránh bụi, hóa chất, vi sinh vật không đi qua bộ phận lọc mà len theo kẽ hở vào thẳng mũi, miệng, chạy sâu vào phổi.

Khẩu trang y tế chất lượng và khẩu trang than hoạt tính thông thường có 2 mặt, cần chọn đúng mặt khi đeo để đảm bảo hiệu quả bảo vệ cao nhất.  Đeo đúng mặt là khi mặt trong của khẩu trang tiếp xúc với da mặt của bạn. Để phân biệt mặt trong và mặt ngoài của khẩu trang thì mặt ngoài thường có màu đậm, còn mặt trong sẽ có màu sắc nhạt và có độ phẳng hơn.

Khi sử dụng khẩu trang y tế, nên chú ý chỉnh miếng nhựa mềm ở phần sống mũi vừa với khuôn mũi. Chỉnh dây đeo sao cho khẩu trang ôm khít sống mũi và kín cằm.

Nhiều loại khẩu trang y tế được giới thiệu trên mạng.
Nhiều loại khẩu trang y tế được giới thiệu trên mạng.

Nhiều người có thói quen mua khẩu trang dọc đường rồi sử dụng ngay hoặc treo, móc khẩu trang trên xe, bỏ trong túi áo quần… khiến khẩu trang nhiễm thêm vi sinh vật gây hại do bụi, ẩm, mốc, mùi hôi... Không loại trừ trường hợp bị tái viêm mũi do sử dụng khẩu trang đã nhiễm vi khuẩn trước đó.

Do vậy, đối với khẩu trang làm bằng vải thông thường phải giặt sạch sau khi mua. Khi đã sử dụng thì nên giặt mỗi ngày.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Thêm 2 bệnh nhân nghi nhiễm virus corona ở Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Thêm 2 bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona nhập viện và điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Sợ virus Corona, khách Trung Quốc thu mua khẩu trang đưa về nước

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (29.1), lượng du khách Trung Quốc xuất cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái để trở về nước khá đông. Trước nguy cơ bệnh dịch và nhu cầu khẩu trang tăng đột biến trong nước, nhiều du khách đã thu gom một lượng lớn các loại khẩu trang đem về nước.

Hà Tĩnh lập 3 đội cơ động để ngăn dịch virus Corona

TRẦN TUẤN |

Để ngăn ngừa virus corona xâm nhập vào địa bàn, tại Hà Tĩnh đã có 3 đội cơ động được thành lập để kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Thêm 2 bệnh nhân nghi nhiễm virus corona ở Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Thêm 2 bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona nhập viện và điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Sợ virus Corona, khách Trung Quốc thu mua khẩu trang đưa về nước

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (29.1), lượng du khách Trung Quốc xuất cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái để trở về nước khá đông. Trước nguy cơ bệnh dịch và nhu cầu khẩu trang tăng đột biến trong nước, nhiều du khách đã thu gom một lượng lớn các loại khẩu trang đem về nước.

Hà Tĩnh lập 3 đội cơ động để ngăn dịch virus Corona

TRẦN TUẤN |

Để ngăn ngừa virus corona xâm nhập vào địa bàn, tại Hà Tĩnh đã có 3 đội cơ động được thành lập để kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn