Phải đấu giá công khai việc cho thuê sử dụng lòng đường, hè phố

Bạn đọc Đỗ Văn Nhân |

Vừa qua, Dự thảo Đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh xây dựng nhận được sự quan tâm của người dân.

Nhiều ý kiến cho rằng việc này sẽ làm ảnh hưởng đến việc sử dụng không gian của người đi bộ; làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, dù nhiều người không đồng tình với chủ trương này nhưng vẫn thừa nhận một thực tế, đó là tình trạng lấn, chiếm lòng đường, vỉa hè để làm nơi kinh doanh, buôn bán của một bộ phận người dân diễn ra phổ biến, khó kiểm soát; tình trạng bảo kê, tranh giành địa bàn xảy ra liên tục; lực lượng chức năng thiếu và yếu nên rất khó khăn trong việc quản lý.

Do đó, thay vì cấm đoán thì nên đặt vấn đề quản lý sao cho hiệu quả, không để lãng phí việc sử dụng lòng đường, hè phố, việc này sẽ góp phần quan trọng trong việc kích thích nền kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận người dân và tăng nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tại một số địa phương cần chú trọng thực hiện có hiệu quả một số giải pháp cụ thể sau:

Một là, cần phải phân lô và tổ chức bán đấu giá quyền thuê lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. Thời gian thuê có thể tính theo tháng, theo năm hoặc dài hơn, tùy thuộc vào chủ trương của cấp có thẩm quyền. Giá thuê cần phải được xây dựng trên cơ sở lợi thế vị trí, mặt hàng được phép kinh doanh, buôn bán. Đồng thời, việc tổ chức đấu giá quyền thuê lòng đường, vỉa hè để kinh doanh phải được thực hiện rộng rãi, công khai, minh bạch, thu hút được nhiều người tham gia để đảm bảo tính cạnh tranh và tăng nguồn thu cho ngân sách. Nghiêm cấm việc cho thuê lòng đường, vỉa hè để kinh doanh không thông qua đấu giá, vì việc này sẽ phát sinh tiêu cực, không công bằng và có nguy cơ thất thu ngân sách.

Hai là, phải xác định việc kinh doanh dưới lòng đường, vỉa hè được thực hiện vào ban đêm, với khung giờ từ 19 giờ đến 24 giờ hoặc muộn hơn (tùy vào nhu cầu của người dân và khách du lịch). Không cho phép kinh doanh dưới lòng đường, vỉa hè vào ban ngày, vì thời gian này phải phục vụ cho hoạt động của các trụ sở cơ quan, tổ chức; phục vụ các hoạt động giao thông, người đi bộ và sinh hoạt của người dân.

Ba là, ngoài việc trả tiền thuê lòng đường, vỉa hè để kinh doanh thì người thuê cần phải cam kết hoàn trả lòng đường vỉa hè khi kết thúc việc kinh doanh, buôn bán theo khung giờ trong ngày đã được xác định; đồng thời, phải trả các chi phí các dịch vụ có liên quan đến điện, nước, môi trường và giữ gìn an ninh trật tự.

Bốn là, chính quyền địa phương phải lập quy hoạch, kế hoạch cho thuê việc sử dụng lòng đường, vỉa hè phục vụ cho việc phát triển kinh tế nhưng không được thực hiện tràn lan mà phải có trọng tâm, trọng điểm và chỉ thực hiện ở các khu vực nội thị, các khu du lịch để thu hút du khách và góp phần phát triển kinh tế đêm. Người thuê lòng đường, vỉa hè phải đăng ký kinh doanh các hàng hóa, sản phẩm hoặc các dịch vụ ăn uống phải nằm trong danh mục do cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Thiết nghĩ, hiện nay một số địa phương có chủ trương cho thuê lòng đường, vỉa hè để kinh doanh là phù hợp, tuy nhiên cần phải xem xét, tính toán kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt và phải đảm bảo phát huy các lợi thế, nhất là phát triển kinh tế đêm, thu hút khách du lịch và giúp địa phương có nguồn thu. Bên cạnh đó, việc cho thuê lòng đường, vỉa hè để kinh doanh nhưng phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và bảo vệ môi trường. 

Bạn đọc Đỗ Văn Nhân
TIN LIÊN QUAN

Ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh ở chợ đầu mối

Khánh Linh - Ngọc Mai |

Hằng năm, mặc dù Hà Nội đều có các đợt ra quân xử lí, tuy nhiên, ngay sau khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh lại tái diễn, đặc biệt tại nhiều chợ đầu mối nông sản.

Thu phí lòng đường, vỉa hè dưới góc nhìn của chuyên gia đô thị

PHƯƠNG ANH |

Dù đã nhiều lần ra quân xử lý nhưng tình trạng vỉa hè, lòng đường tại Hà Nội bị chiếm dụng vẫn tiếp tục tái diễn. Trước đề án “Thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố”, chuyên gia đô thị cho rằng, cơ quan triển khai cần lắng nghe ý kiến người dân.

Thách thức thu 1.500 tỉ đồng mỗi năm từ cho thuê vỉa hè, lòng đường ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Việc cho thuê vỉa hè, lòng thường theo tính toán có thể mang lại nguồn thu cho ngân sách TPHCM hơn 1.500 tỉ đồng mỗi năm. Đây là một thách thức lớn, bởi nếu nhìn lại sau gần 5 năm triển khai thu phí đỗ xe ôtô dưới lòng đường, TPHCM chỉ thu được hơn 13 tỉ đồng, trong khi kỳ vọng thu khoảng 7 tỉ đồng mỗi tháng.

Cận cảnh dàn môtô Honda Goldwing 2023 mới trang cấp cho lực lượng CSGT

Tô Thế |

Dàn siêu môtô Honda Goldwing 2023 mới được trang cấp cho lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đoàn thuộc Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) và công an các địa phương.

8 hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử

PHẠM ĐÔNG |

Tại kỳ họp thứ 5, sáng 22.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Kết quả biểu quyết cho thấy, có 468/477 đại biểu tham gia biểu quyết thông qua Luật này (đạt tỷ lệ 94,74%).

Hiện tượng El Nino làm tăng nguy cơ khủng hoảng khói bụi ở Đông Nam Á

Thanh Hà |

Singapore, Indonesia và Malaysia có thể phải đối mặt với tình trạng khói mù nghiêm trọng nhất trong vòng ít nhất 5 năm do khả năng El Nino mạnh sẽ khiến thời tiết nóng hơn và khô hơn.

Giao danh mục vốn các dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội quyết nghị phân bổ 13.369,468 tỉ đồng số vốn còn lại của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện các dự án đủ thủ tục đầu tư, đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Người dân đổ xô đi mua đồ diệt sâu bọ trong ngày Tết Đoan Ngọ

Bảo Thoa - Hoàng Xuyến |

Hà Nội - Từ sáng sớm, tại chợ Hàng Bè (phố Gia Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội) người dân đã tấp nập đi mua cơm rượu nếp, bánh tro, mâm lễ... để làm thủ tục giết sâu bọ trong ngày Tết Đoan Ngọ.

Ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh ở chợ đầu mối

Khánh Linh - Ngọc Mai |

Hằng năm, mặc dù Hà Nội đều có các đợt ra quân xử lí, tuy nhiên, ngay sau khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh lại tái diễn, đặc biệt tại nhiều chợ đầu mối nông sản.

Thu phí lòng đường, vỉa hè dưới góc nhìn của chuyên gia đô thị

PHƯƠNG ANH |

Dù đã nhiều lần ra quân xử lý nhưng tình trạng vỉa hè, lòng đường tại Hà Nội bị chiếm dụng vẫn tiếp tục tái diễn. Trước đề án “Thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố”, chuyên gia đô thị cho rằng, cơ quan triển khai cần lắng nghe ý kiến người dân.

Thách thức thu 1.500 tỉ đồng mỗi năm từ cho thuê vỉa hè, lòng đường ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Việc cho thuê vỉa hè, lòng thường theo tính toán có thể mang lại nguồn thu cho ngân sách TPHCM hơn 1.500 tỉ đồng mỗi năm. Đây là một thách thức lớn, bởi nếu nhìn lại sau gần 5 năm triển khai thu phí đỗ xe ôtô dưới lòng đường, TPHCM chỉ thu được hơn 13 tỉ đồng, trong khi kỳ vọng thu khoảng 7 tỉ đồng mỗi tháng.