Những trường hợp lực lượng quốc phòng được nghỉ thêm ngoài chế độ quy định

HƯƠNG SƠN |

Bạn đọc Thanhtoan23xx@gmail.com gửi câu hỏi đến Báo Lao Động, hỏi: “Ngoài chế độ nghỉ phép hằng năm, lực lượng quốc phòng được nghỉ thêm trong những trường hợp nào?".

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Tại điểm 2, khoản 2, Điều 1, Thông tư số 109/2021/TT-BQP ngày 23.8.2021 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2016/TT-BQP ngày 23.8.2016, quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Cụ thể như sau:

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đóng quân ở đơn vị xa gia đình (nơi cư trú của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp; bố, mẹ, người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng) khi nghỉ phép hằng năm được nghỉ thêm:

a) 10 ngày khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đóng quân cách xa gia đình từ 500km trở lên.

- Đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 300km trở lên.

- Đóng quân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và ở Nhà giàn DK1.

b) 05 ngày khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đóng quân cách xa gia đình từ 300km đến dưới 500km.

- Đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 200km đến dưới 300km và có hệ số khu vực 0,5 trở lên.

- Đóng quân tại các đảo được hưởng phụ cấp khu vực.

Như vậy, việc bố trí cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng nghỉ phép còn phải căn cứ, phụ thuộc vào điều kiện công tác, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị.

HƯƠNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Quân nhân nghỉ hưu và hưởng lương cần những điều kiện gì?

HƯƠNG SƠN |

Bạn đọc thanhngan75xx@gmail.com hỏi: Tôi là quân nhân chuyên nghiệp và đã công tác trong quân đội được 27 năm. Tôi có tham gia đóng BHXH bắt buộc và có 23 năm được tính tuổi quân. Vậy nếu nghỉ hưu thì tôi cần đáp ứng những gì nữa để đủ điều kiện hưởng các chế độ lương hưu?.

Chế độ nghỉ hưu của lực lượng quốc phòng

HƯƠNG SƠN |

Bạn đọc có email nguyenphuhuan2xx@gmail.com hỏi: Theo quy định hiện nay, chế độ nghỉ chuẩn bị hưu của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được quy định như thế nào?

Giải pháp then chốt, quyết định sự phát triển ngành công nghiệp quốc phòng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu chú trọng thu hút, phát triển nguồn nhân lực cao cho công nghiệp quốc phòng. Đây là giải pháp cơ bản, then chốt, quyết định sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng cả trước mắt và lâu dài.

Dự án sân bay Long Thành khó tuyển chuyên gia dù đưa ra mức lương khủng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Nhà thầu quốc tế thi công gói thầu 5.10 - nhà ga hành khách sân bay Long Thành cần tuyển 31 vị trí chuyên gia làm việc tại dự án này với mức lương khủng lên đến 400 đồng/tháng, nhưng sau nhiều kỳ đăng tuyển thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai, vẫn không có bất kỳ hồ sơ nào ứng tuyển.

Tranh cãi mức phí dịch vụ tại chung cư cao cấp ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Mâu thuẫn giữa người dân và chủ đầu tư dự án chung cư cao cấp Dabaco Park View (phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) bắt nguồn từ vấn đề mức phí dịch vụ. Đỉnh điểm, vào cuối tháng 12.2023, chủ đầu tư tiến hành cắt nước sau khi người dân dừng đóng phí dịch vụ để yêu cầu giảm phí.

Lộ thông tin Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã ly hôn

Anh Trang |

Trên trang cá nhân, Mỹ Linh có những chia sẻ đặc biệt khi nhắc tới ca sĩ Lưu Hương Giang và "chồng cũ" - nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Sự thực đằng sau vụ nợ lương viên chức giáo dục ở Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Sáng 3.1, để làm rõ thực hư việc TP. Thanh Hóa được cho là nợ lương của 3 viên chức và 1 hợp đồng lao động, Báo Lao Động đã có cuộc làm việc với những người liên quan.

Tước danh hiệu CAND đối với hung thủ vụ tử thi nữ bên sông Hàm Luông

Thành Nhân |

Liên quan vụ phát hiện tử thi nữ tại bờ sông Hàm Luông, qua kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định Trung úy Ngô Minh Thông - cán bộ Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) thực hiện vụ giết người, rồi vứt xác để phi tang. Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Ngô Minh Thông.

Quân nhân nghỉ hưu và hưởng lương cần những điều kiện gì?

HƯƠNG SƠN |

Bạn đọc thanhngan75xx@gmail.com hỏi: Tôi là quân nhân chuyên nghiệp và đã công tác trong quân đội được 27 năm. Tôi có tham gia đóng BHXH bắt buộc và có 23 năm được tính tuổi quân. Vậy nếu nghỉ hưu thì tôi cần đáp ứng những gì nữa để đủ điều kiện hưởng các chế độ lương hưu?.

Chế độ nghỉ hưu của lực lượng quốc phòng

HƯƠNG SƠN |

Bạn đọc có email nguyenphuhuan2xx@gmail.com hỏi: Theo quy định hiện nay, chế độ nghỉ chuẩn bị hưu của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được quy định như thế nào?

Giải pháp then chốt, quyết định sự phát triển ngành công nghiệp quốc phòng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu chú trọng thu hút, phát triển nguồn nhân lực cao cho công nghiệp quốc phòng. Đây là giải pháp cơ bản, then chốt, quyết định sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng cả trước mắt và lâu dài.