Quân nhân nghỉ hưu và hưởng lương cần những điều kiện gì?

HƯƠNG SƠN |

Bạn đọc thanhngan75xx@gmail.com hỏi: Tôi là quân nhân chuyên nghiệp và đã công tác trong quân đội được 27 năm. Tôi có tham gia đóng BHXH bắt buộc và có 23 năm được tính tuổi quân. Vậy nếu nghỉ hưu thì tôi cần đáp ứng những gì nữa để đủ điều kiện hưởng các chế độ lương hưu?.

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Về điều kiện nghỉ hưu, tại Điểm a, Khoản 2, Điều 8 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10-5-2016 của Chính phủ, quy định: Nam quân nhân có đủ 25 năm trở lên, nữ quân nhân có đủ 20 năm trở lên công tác trong Quân đội, trong đó có ít nhất 5 năm tuổi quân mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), công nhân, viên chức quốc phòng hoặc không chuyển ngành được, nếu nghỉ việc thì được hưởng lương hưu.

Về thời gian công tác trong Quân đội, bao gồm thời gian là sĩ quan, QNCN, hạ sĩ quan-chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, kể cả thời gian quân nhân chuyển ngành sau đó do yêu cầu nhiệm vụ được điều động trở lại phục vụ Quân đội.

Đối chiếu với quy định trên, bạn đọc Thanh Ngân có 27 năm đóng BHXH, trong đó có 23 năm được tính tuổi quân, do đó, đồng chí đủ điều kiện nghỉ hưu.

HƯƠNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Tết khó khăn của những công nhân bị nợ lương, lương thấp

Bảo Hân |

Bị nợ lương hoặc không có thưởng Tết, nhiều công nhân lao động phải tính toán, chi tiêu dè sẻn, tiết kiệm. Trong bối cảnh đó, Công đoàn tích cực nắm bắt, rà soát để đảm bảo chăm lo tốt nhất cho người lao động dịp Tết.

Tiền thai sản năm 2024 có thay đổi khi bỏ lương cơ sở?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Hiện, mức hưởng chế độ thai sản được tính theo mức lương cơ sở gồm tiền trợ cấp 1 lần khi sinh con, tiền trợ cấp thai sản và tiền dưỡng sức sau khi sinh con.

Chế độ nghỉ hưu của lực lượng quốc phòng

HƯƠNG SƠN |

Bạn đọc có email nguyenphuhuan2xx@gmail.com hỏi: Theo quy định hiện nay, chế độ nghỉ chuẩn bị hưu của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được quy định như thế nào?

Cảnh sát giao thông TPHCM phải giải trình thông tin thành phố chỉ có 1 vụ ùn tắc năm 2023

Huân Cao |

TPHCM - Hiện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) TPHCM đang làm báo cáo đến Ban giám đốc Công an TPHCM về thông tin trong năm 2023, toàn thành phố chỉ xảy ra 1 vụ ùn tắc giao thông.

Kinh tế năm 2024 được dự báo tích cực

Trà My |

Giới phân tích kỳ vọng năm 2024, GDP tăng trưởng sẽ đạt mốc 6%. Lãi suất hạ là điểm tích cực cho thị trường chứng khoán. Bất động sản dự báo sẽ tìm thấy điểm đảo chiều từ quý II/2024 khi các chính sách hỗ trợ của Chính phủ thẩm thấu dần vào nền kinh tế.

Gần 1.000 tỉ đồng nâng cấp Quốc lộ 4B từ TP Lạng Sơn đến Khu du lịch Mẫu Sơn

Tô Công |

Lạng Sơn - Hơn 14km của tuyến Quốc lộ 4B đoạn từ xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc (giáp TP Lạng Sơn) đến Khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình đang được cải tạo, nâng cấp với tổng kinh phí hơn 980 tỉ đồng.

Tàu Cát Linh - Hà Đông không quá đông, khách thoải mái trải nghiệm dịp lễ

Thế Kỷ |

Trong ngày nghỉ thứ 2 kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, tàu Cát Linh - Hà Đông có lượng khách không quá đông, trong đó chủ yếu là các gia đình, giới trẻ đến trải nghiệm.

Đà Lạt hội tụ tiềm năng để trở thành thành phố Di sản thế giới

Phan Tuấn - Mai Hương |

Lâm Đồng - Bên cạnh việc sở hữu ba di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, Đà Lạt đang xây dựng hồ sơ trở thành thành phố Di sản thế giới.

Tết khó khăn của những công nhân bị nợ lương, lương thấp

Bảo Hân |

Bị nợ lương hoặc không có thưởng Tết, nhiều công nhân lao động phải tính toán, chi tiêu dè sẻn, tiết kiệm. Trong bối cảnh đó, Công đoàn tích cực nắm bắt, rà soát để đảm bảo chăm lo tốt nhất cho người lao động dịp Tết.

Tiền thai sản năm 2024 có thay đổi khi bỏ lương cơ sở?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Hiện, mức hưởng chế độ thai sản được tính theo mức lương cơ sở gồm tiền trợ cấp 1 lần khi sinh con, tiền trợ cấp thai sản và tiền dưỡng sức sau khi sinh con.

Chế độ nghỉ hưu của lực lượng quốc phòng

HƯƠNG SƠN |

Bạn đọc có email nguyenphuhuan2xx@gmail.com hỏi: Theo quy định hiện nay, chế độ nghỉ chuẩn bị hưu của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được quy định như thế nào?