Không để tình trạng nhân danh nghệ thuật để bôi bẩn đường phố

Th.S Phạm Văn Chung |

Thời gian gần đây, tình trạng bôi bẩn, viết, vẽ bậy lên các công trình công cộng, đường phố, kể cả các di tích lịch sử, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Mới đây nhất là vụ việc hai toa tàu ở TP.HCM có giá trị lớn, còn mới tinh bị xịt sơn, vẽ bậy với nhiều hình thù khác nhau như phong trào graffiti (vẽ tranh đường phố) gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước.

Có thể nói, phong trào vẽ tranh đường phố đa số được tổ chức khá bài bản, có chủ đích, chủ đề rõ ràng có ý nghĩa thiết thực đối với cuộc sống, xã hội. Theo đó, những người tổ chức thường gửi đi thông điệp tích cực, ý nghĩa về vấn đề nào đó đến cộng đồng với sự sáng tạo độc đáo.

Mặt khác, việc vẽ tranh đường phố thường phải chọn đúng nơi, đúng chỗ như các điểm ghồ ghề, thiếu thẩm mỹ trên đường phố nhằm giúp che đi những vị trí xấu, tạo ra những hình ảnh vui nhộn, đẹp mắt, thân thiện cho người dân. Hoặc được thực hiện ở các địa điểm, công viên dành riêng cho nghệ thuật để phục vụ những người yêu thích hoặc thu hút du khách check-in.

Tuy vậy quan trọng nhất vẫn là phải được sự đồng tình của cơ quan chức năng, sự hưởng ứng tích cực, chủ động từ phía cộng đồng, người dân.

Trong khi đó, nhiều vụ việc ở nước ta vẽ tranh đường phố không vì lợi ích cộng đồng mà lợi dụng hoặc lấy danh nghĩa là nghệ thuật nhưng thực chất để bôi bẩn một cách tùy tiện của những người thực hiện. Đây là hành động vi phạm pháp luật, thậm chí người có hành vi này có thể phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi phá hoại tài sản, gây thiệt hại cho công dân, tổ chức và nhà nước.

Ngoài ra, việc nhân danh nghệ thuật để vẽ bậy, bôi bẩn lên các công trình công cộng, tài sản của người khác là không phù hợp với phong tục, truyền thống văn hóa của nước ta. Vì vậy, đôi khi những hình ảnh kệch cỡm, phản cảm, thiếu văn hóa được thực hiện trên đường phố không mang lại mỹ quan cho phố phường, tạo ra niềm vui cho người dân mà còn trở thành nỗi ám ảnh cho họ.

Cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý tình trạng lợi dụng danh nghĩa nghệ thuật để vẽ bậy, bôi bẩn các công trình công cộng, làm mất mỹ quan đô thị, nhất là gây thiệt hại về tài sản của công dân, tổ chức. Điều này nhằm xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm và còn phòng ngừa, răn đe hành vi vi phạm tương tự về sau.

Tuyệt đối không để tình trạng nhân danh nghệ thuật để bôi bẩn đường phố, phá hoại tài sản của công dân, tổ chức đang có xu hướng gia tăng như hiện nay.

Th.S Phạm Văn Chung
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt công trình công cộng ở TPHCM bị sơn vẽ nguệch ngoạc, xấu xí

Lê Chân |

TPHCM - Hàng loạt công trình công cộng ở TPHCM bị sơn vẽ nguệch ngoạc, dán chằng chịt bảng quảng cáo,... gây mất mỹ quan đô thị.

Hai đoàn tàu metro số 1 bị sơn vẽ nguệch ngoạc

MINH QUÂN |

TPHCM - Hai trong số 17 đoàn tàu metro số 1 đặt tại depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức) bị sơn vẽ nguệch ngoạc nhiều hình thù theo phong cách graffiti.

Độc đáo mô hình nghệ thuật vẽ tranh trên đá cuội

ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Từ những viên đá cuội thô ráp, vô tri vô giác, chàng trai quê Thái Bình - Nguyễn Văn Tiên (26 tuổi) đã thổi hồn vào chúng để tạo nên những bức tranh đá đặc sắc, vừa sống động lại rất tinh tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng loạt công trình công cộng ở TPHCM bị sơn vẽ nguệch ngoạc, xấu xí

Lê Chân |

TPHCM - Hàng loạt công trình công cộng ở TPHCM bị sơn vẽ nguệch ngoạc, dán chằng chịt bảng quảng cáo,... gây mất mỹ quan đô thị.

Hai đoàn tàu metro số 1 bị sơn vẽ nguệch ngoạc

MINH QUÂN |

TPHCM - Hai trong số 17 đoàn tàu metro số 1 đặt tại depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức) bị sơn vẽ nguệch ngoạc nhiều hình thù theo phong cách graffiti.

Độc đáo mô hình nghệ thuật vẽ tranh trên đá cuội

ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Từ những viên đá cuội thô ráp, vô tri vô giác, chàng trai quê Thái Bình - Nguyễn Văn Tiên (26 tuổi) đã thổi hồn vào chúng để tạo nên những bức tranh đá đặc sắc, vừa sống động lại rất tinh tế.