Cần thêm nhiều chỉ số xanh cho đô thị TPHCM

Tường Minh |

TPHCM đưa vào sử dụng loạt dự án quan trọng về giao thông, môi trường, góp phần cải thiện chỉ số xanh và chất lượng cuộc sống cho người dân.

Trong đó, dự án đáng chú ý nhất là hoàn thành giai đoạn 2 của Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng. Đây là một bước tiến quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc tái tạo và bảo vệ môi trường nước, tạo tiền đề cho môi trường sống của thành phố được “xanh” hơn khi nước kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ sẽ giảm ô nhiễm, không còn màu đen.

Nhà máy Bình Hưng có thể xử lý 469.000m3 nước thải mỗi ngày đêm nhằm thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt cho lưu vực 2.530ha trên địa bàn 8 quận, huyện với 2 triệu người dân được hưởng lợi là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực của chính quyền TPHCM trong việc lấy lại màu “xanh” cho các dòng sông, kênh rạch.

Đặc biệt, dự án nhà máy Bình Hưng không chỉ dừng lại ở việc xử lý nước thải mà còn được quy hoạch thành một "điểm đến xanh" với các khu vực cây xanh, phòng thí nghiệm và hệ thống quan trắc, phục vụ cho công tác giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Điều này cho thấy một tầm nhìn dài hạn và đầy tính nhân văn của TPHCM trong việc bảo vệ môi trường.

Mặc dù những nỗ lực như dự án Bình Hưng rất đáng hoan nghênh, tuy vậy, TPHCM vẫn còn một khoảng cách lớn để thực sự trở thành một đô thị xanh.

Hiện tại, tỉ lệ phủ cây xanh của TPHCM chỉ đạt khoảng 0,55m2/người, thấp hơn nhiều so với các thành phố lớn khác như Hà Nội (2,06m2/người), Đà Nẵng (2,4m2/người), và Hải Phòng (3,41m2/người). Đây là một con số đáng lo ngại, đặc biệt khi TPHCM được coi là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Những con số này cho thấy rằng, mặc dù TPHCM đã có nhiều đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia và dẫn đầu trong phát triển kinh tế, nhưng việc quy hoạch và phát triển cây xanh đô thị lại chưa được quan tâm đúng mức.

Thành phố còn thiếu những không gian xanh công cộng, những công viên hay mảng xanh ở các khu vực trung tâm, nơi người dân có thể tận hưởng không khí trong lành và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để thực sự trở thành một đô thị xanh, TPHCM cần phải có một chiến lược phủ xanh toàn diện hơn, không chỉ tập trung vào các công trình xử lý môi trường nước mà còn phải đẩy mạnh việc tăng diện tích cây xanh đô thị.

Chính quyền thành phố cần xem xét điều chỉnh quy hoạch đô thị sao cho các không gian xanh được phân bổ đều và hợp lý, đảm bảo mỗi người dân đều được tiếp cận với một không gian sống xanh.

Hơn nữa, việc khuyến khích cộng đồng tham gia vào việc trồng và bảo vệ cây xanh, hay các chương trình "phủ xanh" thành phố với sự hợp tác của doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ, cũng là những bước đi cần thiết.

Sự hoàn thành của Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng và những công trình tương tự là một khởi đầu tốt, thể hiện sự quan tâm và nỗ lực của TPHCM trong việc bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, để trở thành một đô thị thực sự xanh, TPHCM còn cần phải có những bước đi dài hơn, mạnh mẽ hơn trong việc tăng diện tích cây xanh đô thị.

Chỉ khi nào môi trường sống của người dân được bao bọc bởi màu xanh tự nhiên, TPHCM mới thực sự là một đô thị đáng sống, không chỉ dẫn đầu về kinh tế mà còn cả về chất lượng môi trường!

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM khánh thành loạt dự án giao thông, môi trường dịp lễ 2.9

MINH QUÂN |

Nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9, TPHCM sẽ đưa vào sử dụng nhiều dự án quan trọng trong lĩnh vực giao thông và môi trường, góp phần cải thiện hạ tầng và chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố.

Chỉ số xanh và những màu xanh chưa trọn vẹn

Hoàng Văn Minh |

Đang có một cuộc chạy đua giữa các địa phương về “thành phố xanh” và những hợp phần cụ thể như “kinh tế xanh”, “du lịch xanh”… Tuy nhiên, đáng tiếc phần lớn, đó là những màu xanh chưa trọn vẹn, ví dụ nhìn từ Huế.

Không phải nhiều cây xanh là thứ hạng cao trong Chỉ số xanh

Hoàng Văn Minh |

Có chút ngạc nhiên và bất ngờ về thứ hạng của các địa phương khi VCCI công bố báo cáo Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023.

"Càng nhiều tuổi, người Việt sẽ càng yêu nhạc cách mạng"

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7", NSƯT Việt Hoàn đã có những góc nhìn về sức sống của dòng nhạc đỏ, nhạc cách mạng trong thời đại hiện nay.

Cận cảnh nhà cổ Huỳnh Kỳ tròn 100 tuổi ở Trà Vinh

Tạ Quang - Yến Phương |

Trà Vinh - Nhà cổ Huỳnh Kỳ được hoàn thành vào năm 1924 theo bản thiết kế của kiến trúc sư người Pháp do nhóm thợ ở Sài Gòn, Huế và tại địa phương xây dựng.

Người dân sống gần bãi Nam Sơn phải được bồi thường về đất

Nhóm PV |

Luật sư cho rằng, UBND huyện Sóc Sơn cần căn cứ vào Giấy chứng nhận đã cấp để phê duyệt phương án bồi thường thỏa đáng cho người dân Nam Sơn.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có vé dự World Cup 2025

Chi Trần |

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được xác nhận sẽ là đội cuối cùng giành vé dự World Cup 2025, đánh dấu lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường lớn nhất thế giới.

Dự báo thời tiết 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 ở cả ba miền

Nhóm PV |

Theo nhận định từ cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đều có hình thái ngày nắng, chiều và tối có mưa dông giai đoạn từ 31.8 - 3.9.

TPHCM khánh thành loạt dự án giao thông, môi trường dịp lễ 2.9

MINH QUÂN |

Nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9, TPHCM sẽ đưa vào sử dụng nhiều dự án quan trọng trong lĩnh vực giao thông và môi trường, góp phần cải thiện hạ tầng và chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố.

Chỉ số xanh và những màu xanh chưa trọn vẹn

Hoàng Văn Minh |

Đang có một cuộc chạy đua giữa các địa phương về “thành phố xanh” và những hợp phần cụ thể như “kinh tế xanh”, “du lịch xanh”… Tuy nhiên, đáng tiếc phần lớn, đó là những màu xanh chưa trọn vẹn, ví dụ nhìn từ Huế.

Không phải nhiều cây xanh là thứ hạng cao trong Chỉ số xanh

Hoàng Văn Minh |

Có chút ngạc nhiên và bất ngờ về thứ hạng của các địa phương khi VCCI công bố báo cáo Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023.