Xử phạt nếu cơi nới thùng xe chở hàng Tết

Xuyên Đông |

Thời gian giáp Tết nguyên đán, nhiều chủ xe có tâm lý mở rộng thùng xe để chở được nhiều hàng hóa. Thế nhưng, hành vi này có thể bị phạt rất nặng.

Khoản 2 Điều 55 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định:

Chủ phương tiện xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ không được tự thay đổi kết cấu, tổng thành, hệ thống của xe không đúng với thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Xe quả tải có thể bị xử phạt nặng. Ảnh Nguyễn Trường
Xe quả tải có thể bị xử phạt nặng. Ảnh Nguyễn Trường

Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện xe cơ giới phải chấp hành những quy định trên, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Xử phạt lỗi tự ý thay đổi kích thước thùng xe:

- Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với điều khiển xe ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất hoặc thiết kế đã đăng ký với cơ quan đăng ký xe hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) (điểm đ khoản 3 Điều 16).

Ngoài ra chủ phương tiện phải thay thế thiết bị (thùng xe) đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật theo quy định (điểm a khoản 7 Điều 16).

- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô đưa xe ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất hoặc thiết kế đã đăng ký với cơ quan đăng ký xe hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tham gia giao thông (điểm e khoản 9 Điều 30).

Ngoài ra chủ phương tiện buộc phải khôi phục lại hình dáng, kích thước, tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu của xe và đăng kiểm lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông (điểm d khoản 15 Điều 30);

Ngoài bị phạt vì lỗi tự thay đổi kết cấu thùng xe, trong trường hợp chở quả trọng tải, người điều khiển và chủ xe đều bị xử phạt hành chính. Cụ thể

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe ôtô tải, máy kéo (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô chở hàng vượt trọng tải cho phép của xe trên 30% đến 50% (điểm a khoản 5 Điều 24).

Người điều khiển xe còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (điểm a khoản 9 Điều 24).

- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với tổ chức đối với hành vi giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép của xe trên 30% đến 50%.

- Trong trường hợp chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển xe cơ giới), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 01 tháng đến 03 tháng.

Mặc dù, dịp giáp Tết, nhiều chủ xe bị áp lực về số lượng vận tải hàng hóa nhưng không vì thế mà chủ phương tiện cũng như người điều khiển xe bất chấp pháp luật cơi nới thùng xe hay chạy xe quá tải. Hành vi này sẽ bị xử phạt rất nặng khiến cho số tiền kiếm được không đủ để bù vào.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện nhiều phương tiện chở hàng hóa không rõ nguồn gốc dịp gần Tết

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Trong đợt ra quân trấn áp tội phạm trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế phát hiện nhiều phương tiện chở hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết

Quang Việt |

Ngày 15.11, lực lượng công an nhiều địa phương trên cả nước đã ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cần Thơ mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nay đến Tết

Tạ Quang |

Trong đợt cao điểm diễn ra từ 15.11.2022 – 5.2.2023, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ và Cảnh sát đường thủy Cần Thơ sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phân tích, dự báo tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Phát hiện nhiều phương tiện chở hàng hóa không rõ nguồn gốc dịp gần Tết

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Trong đợt ra quân trấn áp tội phạm trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế phát hiện nhiều phương tiện chở hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết

Quang Việt |

Ngày 15.11, lực lượng công an nhiều địa phương trên cả nước đã ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cần Thơ mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nay đến Tết

Tạ Quang |

Trong đợt cao điểm diễn ra từ 15.11.2022 – 5.2.2023, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ và Cảnh sát đường thủy Cần Thơ sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phân tích, dự báo tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông...