Cần Thơ: Hàng Tết lên kệ "chờ", tiểu thương "trông ngóng" khách

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Khác với không khí tất bật, nhộn nhịp mua sắm Tết như mọi năm thì năm nay không khí Tết tại các chợ truyền thống không mấy khả quan. Phần lớn, tiểu thương đang trông chờ hoạt động buôn bán sẽ khởi sắc hơn trong một, hai tuần tới.

Những ngày này, tại các quầy hàng kinh doanh bánh kẹo, mứt đã lên kệ nhiều mặt hàng. Thế nhưng, các chợ truyền thống trên địa bàn, không khí mua sắm tết vẫn khá èo uột.
Những ngày này, tại các quầy kinh doanh hàng hóa Tết đã lên kệ nhiều mặt hàng như bánh, kẹo, mứt... Thế nhưng, không khí mua sắm Tết tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP.Cần Thơ vẫn khá yên ắng, không được sôi động như mọi năm.
 
Nhiều tiểu thương "đứng ngồi không yên" vì sức mua giảm, hàng đã lên kệ nhưng vẫn trong trạng thái "chờ".
 
Bà Bùi Thị Hằng (tiểu thương chợ Hưng Lợi) cho biết: "Tại quầy hàng của tôi, hàng hóa Tết đã lên kệ hơn một tuần nay nhưng khách mua rất ít. Thị trường tết năm nay khó đoán, nên tôi chỉ nhập khoảng 30% các mặt hàng về bán, chờ xem tình hình khả quan mới dám nhập tiếp. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại sức mua đều giảm".
 
Cũng theo bà Hằng, mọi năm sau tết dương lịch người dân đã ráo riết lo sắm Tết, dự trữ thực phẩm như bánh, kẹo, mứt trong nhà. Tuy nhiên, năm nay hàng đã lên kệ và những tiểu thương như chị đành trông ngóng khách cũng nhập hàng bán cầm chừng đến Tết.
 
 
Tại các quầy hàng bán quần áo, giày dép cũng trong tình trạng tương tự. Năm nay, nhiều tiểu thương đành phải thất thu, cả ngày chỉ có thể dọn hàng ra, xếp hàng, rồi lại dọn hàng vào. "Năm nay, người dân sắm đồ Tết rất ít, chỉ thi thoảng mua vài bộ để mặc ở nhà. Nếu như những năm trước, có ngày tôi bán vài chục bộ đồ, nhưng năm nay ngồi cả ngày vẫn chưa bán được bộ nào" - bà Hồ Thị Mỹ Duy (tiểu thương chợ An Hòa) cho hay.
 
Cùng chung nỗi niềm thất thu mùa Tết, bà Trần Thị Yến (tiểu thương chợ Tân An) đành ngậm ngùi: "Dân buôn bán như chúng tôi chỉ trông chờ vào những ngày Tết, tuy nhiên một phần do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên sức mua năm nay giảm mạnh, bán rất chậm, loay hoay cả ngày vẫn không bán được gì, bây giờ chỉ có thể bán được cho khách quen".
 
Chợ truyền thống thưa vắng khách trong mùa kinh doanh cận Tết.
 
Tiểu thương ngồi chờ cả ngày chỉ mong bán được hàng hóa trong dịp Tết năm nay.
 
 
Thời gian qua, số ca mắc COVID-19 tại TP.Cần Thơ giảm mạnh, mang lại tín hiệu vui cho thành phố. Qua đó, tiểu thương cũng kỳ vọng dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt, thời điểm cận Tết Nguyên đán hoạt động mua bán sẽ trở nên sôi động và khởi sắc hơn.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Gà đột biến của 8X Miền Tây: Thích được chủ vuốt ve và cho ăn trái cây

BẠCH CÚC - ÁNH NHIÊN |

Cần Thơ - Dù trên mình không có bộ lông che chắn, bảo vệ cơ thể nhưng chú gà trống của anh Trương Hải Phong (sinh năm 1987, ngụ tại cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) vẫn sống khỏe mạnh và được chăm sóc như thú cưng trong nhà. Đến nay, chú gà này đã được 18 tháng, ngoài việc sở hữu vẻ ngoài khác lạ, chú gà này còn có sở thích đặc biệt là thích được chủ vuốt ve và cho ăn trái cây.

Lạ mắt mô hình miền Tây thu nhỏ

Tạ Quang |

Từ niềm đam mê, qua đôi bàn tay khéo léo, những hình ảnh nhà sàn trên sông được các nghệ nhân thu nhỏ lại mang đậm chất miền Tây sông nước.

Cần Thơ: Vận tải hành khách giảm đến 90%, vé Tết Nguyên đán không tăng giá

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo nhận định của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, ngành vận tải năm nay sụt giảm nghiêm trọng đến 90% so với trước đó vì dịch COVID-19 và giá vé vận tải hành khách cũng không tăng trong dịp Tết Nguyên đán 2022 tới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Gà đột biến của 8X Miền Tây: Thích được chủ vuốt ve và cho ăn trái cây

BẠCH CÚC - ÁNH NHIÊN |

Cần Thơ - Dù trên mình không có bộ lông che chắn, bảo vệ cơ thể nhưng chú gà trống của anh Trương Hải Phong (sinh năm 1987, ngụ tại cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) vẫn sống khỏe mạnh và được chăm sóc như thú cưng trong nhà. Đến nay, chú gà này đã được 18 tháng, ngoài việc sở hữu vẻ ngoài khác lạ, chú gà này còn có sở thích đặc biệt là thích được chủ vuốt ve và cho ăn trái cây.

Lạ mắt mô hình miền Tây thu nhỏ

Tạ Quang |

Từ niềm đam mê, qua đôi bàn tay khéo léo, những hình ảnh nhà sàn trên sông được các nghệ nhân thu nhỏ lại mang đậm chất miền Tây sông nước.

Cần Thơ: Vận tải hành khách giảm đến 90%, vé Tết Nguyên đán không tăng giá

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo nhận định của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, ngành vận tải năm nay sụt giảm nghiêm trọng đến 90% so với trước đó vì dịch COVID-19 và giá vé vận tải hành khách cũng không tăng trong dịp Tết Nguyên đán 2022 tới.