Lại bắt xe tải chở hàng hoá không rõ nguồn gốc trị giá hàng tỉ đồng

Vũ Tiến |

An Giang – Công an tỉnh An Giang bắt xe tải chở hàng hoá không rõ nguồn gốc trị giá hàng tỉ đồng.

Ngày 15.11, tại khu vực khóm Xuân Hoà, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Tịnh Biên và Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Quốc tế Tịnh Biên phát hiện, bắt quả tang xe tải vận chuyển số lượng lớn hàng hoá không rõ nguồn gốc. Ước tổng trị giá hàng hoá lên đến hàng tỉ đồng.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt xe tải chở hàng hoá không rõ nguồn gốc. Ảnh: VT
Lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt xe tải chở hàng hoá không rõ nguồn gốc. Ảnh: VT

Xe tải bị bắt giữ biển kiểm soát 67C- 036.82, do tài xế Huỳnh Thanh Phương (sinh năm 1980, trú tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) điều khiển.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển số lượng lớn hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm: 31 cái loa kéo, 25 phuy sắt (loại 200 lít/phuy) bên trong có chứa dung dịch nước, bên ngoài có dán nhãn Methanol, 146 can nhựa (loại 30lít/can) bên trong có chứa dung dịch chất lỏng màu trắng, vàng; 896 chai sữa tắm, 2.800 chai nước hoa và 10.080 hộp tân dược…

Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng hoá không rõ nguồn gốc. Ảnh: VT
Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng hoá không rõ nguồn gốc. Ảnh: VT

Tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được hoá đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hoá trên.

Làm việc với Tổ công tác, bước đầu tài xế Phương khai nhận: Phương vận chuyển thuê số hàng hoá trên từ TP. HCM về thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang với 5 triệu đồng tiền công.

Tổ công tác bàn giao vụ việc cho Công an huyện Tịnh Biên lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng hàng hoá để tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cận cảnh hàng hoá không rõ nguồn gốc. Ảnh VT
Cận cảnh hàng hoá không rõ nguồn gốc. Ảnh VT

Được biết, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu Xuân 2023, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã bắt nhiều vụ vận chuyển hàng hoá không rõ nguồn gốc, nghi nhập lậu.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt gần nửa tỉ đồng vì liên quan hàng hoá không rõ nguồn gốc

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Xử phạt gần nửa tỉ đồng và buộc tiêu huỷ số hàng hoá không rõ nguồn gốc.

Triệt phá đường dây làm giả, thu giữ hơn 10 tấn hàng hoá không rõ nguồn gốc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 5.1, Công an tỉnh phối hợp Công an các địa phương tiến hành kiểm tra hàng loạt điểm sản xuất hàng giả lương thực, thực phẩm quy mô lớn trên địa bàn. Hơn 10 tấn hàng hoá không có hoá đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ và nhiều phương tiện dùng để đóng gói, bao bì, nhãn mác dùng để sản xuất hàng giả... bị thu giữ.

Bắt xe khách chở lượng lớn hàng hoá không rõ nguồn gốc

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ xe khách chở lượng lớn hàng hoá không rõ nguồn gốc.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xử phạt gần nửa tỉ đồng vì liên quan hàng hoá không rõ nguồn gốc

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Xử phạt gần nửa tỉ đồng và buộc tiêu huỷ số hàng hoá không rõ nguồn gốc.

Triệt phá đường dây làm giả, thu giữ hơn 10 tấn hàng hoá không rõ nguồn gốc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 5.1, Công an tỉnh phối hợp Công an các địa phương tiến hành kiểm tra hàng loạt điểm sản xuất hàng giả lương thực, thực phẩm quy mô lớn trên địa bàn. Hơn 10 tấn hàng hoá không có hoá đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ và nhiều phương tiện dùng để đóng gói, bao bì, nhãn mác dùng để sản xuất hàng giả... bị thu giữ.

Bắt xe khách chở lượng lớn hàng hoá không rõ nguồn gốc

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ xe khách chở lượng lớn hàng hoá không rõ nguồn gốc.