Nhập khẩu ôtô tháng 11 đạt gần 23.000 xe, tăng trưởng kỷ lục kể từ đầu năm

LÂM ANH |

Trong tháng 11.2022, đã có 22.736 chiếc xe ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam với tổng kim ngạch hơn 468 triệu USD. So với tháng 10 trước đó, con số này đã tăng đến 58,8% về số lượng và tăng 46,7% về giá trị.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, sau tháng 10.2022 bị sụt giảm, lượng xe nhập khẩu vào thị trường ôtô Việt Nam đã lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ. Thậm chí, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 11 là con số kỷ lục từ đầu năm và đây cũng là tháng đầu tiên có lượng xe nhập khẩu đạt từ 20.000 xe trở lên.

Trong tháng 11.2022 vừa qua, Thái Lan vươn lên, vượt Indonesia trở thành thị trường xuất khẩu nhiều ôtô nguyên chiếc vào Việt Nam nhất với 10.770 xe, đồng thời đạt giá trị cao nhất với gần 215 triệu USD.

Tính chung 11 tháng vừa qua của năm 2022, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 151.590 xe ôtô nguyên chiếc từ nước ngoài, đạt tổng kim ngạch gần 3,405 tỉ USD, tăng 4,7% về lượng và tăng 5,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, kết quả nhập khẩu trong 11 tháng của năm 2022 đã gần bằng con số kỷ lục của cả năm năm 2021 với con số gần 160.000 xe với tổng kim ngạch 3,65 tỉ USD.

Với 141.328 xe, riêng 3 thị trường Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc chiếm tới 93,23% lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước trong 11 tháng trong năm 2022.

Phân bổ thị trường nhập khẩu trong 11 tháng năm 2022. Đồ họa: Lâm Anh.
Phân bố tỉ lệ thị trường nhập khẩu trong 11 tháng năm 2022. Đồ họa: Lâm Anh.

Về thị trường nhập khẩu ôtô, Indonesia vượt Thái Lan trở thành nhà cung cấp ôtô lớn nhất cho Việt Nam với 63.987 xe, kim ngạch 934,4 triệu USD. Dù mất vị thế số một về lượng nhưng Thái Lan vẫn dẫn đầu về kim ngạch với 61.101 xe, kim ngạch đạt 1,2 tỉ USD. Đứng thứ 3 là thị trường Trung Quốc với 16.240 xe, kim ngạch 670 triệu USD.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng đã nhập khẩu lượng linh kiện và phụ tùng ôtô có giá trị gần 533 triệu USD trong tháng 11, tăng 4,9% so với tháng trước đó. Tính luỹ kế 11 tháng đầu năm, giá trị nhập khẩu đạt gần 5,344 tỉ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng xe máy và linh kiện, phụ tùng nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 11 đạt giá trị hơn 73 triệu USD, tăng 1,3% so với tháng 10. Trong khi tổng cộng 11 tháng đã qua của năm 2022, đạt hơn 742 triệu USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2021.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

Tung loạt xe thế hệ mới, Ford Việt Nam tăng trưởng kỷ lục 2 tháng liên tiếp

LÂM ANH |

Tiếp nối thành công trong tháng 10 trước đó, doanh số bán hàng trong tháng 11.2022 vừa qua của hãng xe đến từ nước Mỹ - Ford Việt Nam đạt 4.506 xe, tăng 12% so với tháng 10 và tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm 2021.

Cao điểm mua sắm cuối năm, đại lý và hãng xe ôtô chạy đua ưu đãi

LÂM ANH |

Quý cuối năm thường là giai đoạn cao điểm mua sắm của người dân Việt. Lúc này, các hãng cũng như đại lý xe ôtô đồng loạt tung ra nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại hấp dẫn và nhận cọc cho các mẫu xe mới, nhằm đón sóng thị trường.

Xe nhập khẩu bất ngờ chững lại, kết thúc chuỗi 3 tháng tăng trưởng

LÂM ANH |

Trong tháng 10.2022, đã có hơn 14.300 xe ôtô nguyên chiếc các loại được các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu về Việt Nam. So với tháng 9, lượng xe nhập khẩu giảm 21,8% tương đương 3.990 xe.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tung loạt xe thế hệ mới, Ford Việt Nam tăng trưởng kỷ lục 2 tháng liên tiếp

LÂM ANH |

Tiếp nối thành công trong tháng 10 trước đó, doanh số bán hàng trong tháng 11.2022 vừa qua của hãng xe đến từ nước Mỹ - Ford Việt Nam đạt 4.506 xe, tăng 12% so với tháng 10 và tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm 2021.

Cao điểm mua sắm cuối năm, đại lý và hãng xe ôtô chạy đua ưu đãi

LÂM ANH |

Quý cuối năm thường là giai đoạn cao điểm mua sắm của người dân Việt. Lúc này, các hãng cũng như đại lý xe ôtô đồng loạt tung ra nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại hấp dẫn và nhận cọc cho các mẫu xe mới, nhằm đón sóng thị trường.

Xe nhập khẩu bất ngờ chững lại, kết thúc chuỗi 3 tháng tăng trưởng

LÂM ANH |

Trong tháng 10.2022, đã có hơn 14.300 xe ôtô nguyên chiếc các loại được các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu về Việt Nam. So với tháng 9, lượng xe nhập khẩu giảm 21,8% tương đương 3.990 xe.