Xe nhập khẩu bất ngờ chững lại, kết thúc chuỗi 3 tháng tăng trưởng

LÂM ANH |

Trong tháng 10.2022, đã có hơn 14.300 xe ôtô nguyên chiếc các loại được các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu về Việt Nam. So với tháng 9, lượng xe nhập khẩu giảm 21,8% tương đương 3.990 xe.

Cụ thể, theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tháng 10.2022, các doanh nghiệp kinh doanh ôtô tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 14.313 xe ôtô các loại với tổng giá trị khoảng 319 triệu USD, giảm 21,8% tương đương 3.990 xe so với hồi tháng 9.2022. Như vậy, lượng ôtô nhập khẩu vào Việt Nam đã sụt giảm sau 3 tháng liên tiếp tăng trưởng.

Trong đó, lượng ôtô có xuất xứ từ Indonesia tiếp tục chiếm đa số trong tổng số xe nhập về Việt Nam tháng 10.2022. Cụ thể, trong tổng số hơn 14.300 xe về Việt Nam tháng vừa qua, có tới 6.573 xe xuất xứ từ Indonesia, trị giá 101,25 triệu USD.

Phần lớn trong số này là ôtô du lịch dưới 9 chỗ ngồi. Trong số lượng xe nhập khẩu từ Indonesia có nhiều các mẫu xe "đắt khách" như MPV Mitsubishi Xpander hay mẫu crossover cỡ nhỏ Hyundai Creta... Hay mới đây nhất là mẫu xe như Hyundai Stargazer.

Indonesia đang từng bước vượt Thái Lan để trở thành “công xưởng” sản xuất ôtô lớn nhất cung cấp cho thị trường ôtô Việt Nam. Tháng thứ 4 liên tiếp trong năm 2022, Indonesia trở thành quốc gia xuất khẩu ôtô nhiều nhất sang Việt Nam.

Trong khi đó, lượng ôtô nhập khẩu từ Thái Lan trong tháng qua đạt 5.481 xe ôtô các loại với tổng giá trị tương đương 111,64 triệu USD.

Trung Quốc tiếp tục xếp thứ 3 trong số các quốc gia xuất khẩu ôtô sang Việt Nam, với 1.226 xe, tương đương 47,17 triệu USD. Ngoài một số mẫu mã ôtô du lịch, ôtô từ Trung Quốc vào Việt Nam chủ yếu là xe tải.

Tính luỹ kế 10 tháng năm 2022, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 128.852 xe ôtô nguyên chiếc từ nước ngoài, với kim ngạch gần 2,923 tỉ USD, giảm 0,5% về lượng và tăng 1,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng đã nhập khẩu lượng linh kiện và phụ tùng ôtô có giá trị gần 508 triệu USD trong tháng 10.2022, tăng 0,6% so với tháng trước đó. Cộng dồn 10 tháng đầu năm đạt hơn 4,8 tỉ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

Mới giữa tháng 10 xe ôtô nhập khẩu về Việt Nam vượt mức cả năm 2020

LÂM ANH |

Tính luỹ kế đến giữa tháng 10.2022, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 120.000 ôtô các loại, tương đương 2,78 tỉ USD giá trị kim ngạch, tăng mạnh so với số lượng cả năm 2021.

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu đối mặt với biến động tỉ giá

Lan Nhi |

Lạm phát toàn cầu gia tăng cùng với những biến động tỉ giá đang là một trong những nguyên nhân tác động trực tiếp đến các hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2022.

Nối đà tăng trưởng, xe nhập khẩu về Việt Nam tháng 9 cao nhất từ đầu năm

LÂM ANH |

Tháng 9 vừa qua đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp lượng ôtô nhập khẩu vào Việt Nam gia tăng và tháng thứ 2 liên tiếp đạt mức trên 18.000 xe. Đặc biệt, lượng xe nhập về tháng 9 vừa qua cũng là con số cao nhất kể từ đầu năm 2022 tới nay.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mới giữa tháng 10 xe ôtô nhập khẩu về Việt Nam vượt mức cả năm 2020

LÂM ANH |

Tính luỹ kế đến giữa tháng 10.2022, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 120.000 ôtô các loại, tương đương 2,78 tỉ USD giá trị kim ngạch, tăng mạnh so với số lượng cả năm 2021.

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu đối mặt với biến động tỉ giá

Lan Nhi |

Lạm phát toàn cầu gia tăng cùng với những biến động tỉ giá đang là một trong những nguyên nhân tác động trực tiếp đến các hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2022.

Nối đà tăng trưởng, xe nhập khẩu về Việt Nam tháng 9 cao nhất từ đầu năm

LÂM ANH |

Tháng 9 vừa qua đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp lượng ôtô nhập khẩu vào Việt Nam gia tăng và tháng thứ 2 liên tiếp đạt mức trên 18.000 xe. Đặc biệt, lượng xe nhập về tháng 9 vừa qua cũng là con số cao nhất kể từ đầu năm 2022 tới nay.