Lí do doanh số sedan lao dốc, xe gầm cao ngày càng lên ngôi dù giá cao hơn

LÂM ANH |

Thị hiếu người tiêu dùng ôtô tại Việt Nam trong năm vừa qua đã có những thay đổi lớn khi phần lớn khách hàng chọn mua các mẫu xe gầm cao 5-7 chỗ thuộc các phân khúc SUV, crossover hay MPV dù giá cao hơn. Các mẫu sedan thuộc phân khúc giá rẻ trước đây ăn khách, nay đang dần đi lùi với doanh số không mấy khả quan.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), trong năm 2023 vừa qua, doanh số bán các phân khúc ôtô đều sụt giảm so với năm 2022. Đáng chú ý, dòng sedan chỉ đạt 52.658 xe, giảm gần 38.400 xe so với năm 2022.

Trong khi đó, dòng xe đa dụng SUV từ 5-7 chỗ có doanh số bán lên tới 62.234 xe, cao nhất trong các dòng ôtô tại Việt Nam. Lượng xe crossover 5-7 chỗ cũng đạt doanh số bán gần 38.000 xe. Doanh số các mẫu MPV 7 chỗ cũng đạt 53.062 xe. Những con số này đã phản ánh tình hình thị trường xe Việt đã có nhiều thay đổi khi các mẫu sedan nói chung đang không còn giữ được sức hút.

Trong phân khúc sedan, trong năm 2023, Hyundai Accent chỉ có doanh số 17.452 xe. "Cựu vương" Toyota Vios có doanh số 13.521 xe, trong khi đó năm 2022 mẫu xe này đạt số lượng 23.529 xe. Có thể thấy các mẫu sedan ăn khách đang mất dần thị phần.

Từng đứng top 1 toàn thị trường Việt năm 2022, Vios đã nhanh chóng để mất sức hút. Ảnh: Toyota
Từng đứng top 1 toàn thị trường Việt năm 2022, Vios đã nhanh chóng để mất sức hút. Ảnh: Toyota

Ngay trong nhóm sedan cũng đang có sự phân hóa khi nhóm sedan hạng B được nhiều người tiêu dùng lựa chọn hơn trước các nhóm còn lại. Nguyên nhân lớn nhất có lẽ chính là ở mức giá của các mẫu sedan hạng B khá dễ chịu với người mua như Toyota Vios có giá từ 479-592 triệu đồng, Hyundai Accent giá từ 399-465 triệu đồng, Honda City từ 559-609 triệu đồng, Mitsubishi Attrage từ 380-490 triệu đồng, Mazda 2 từ 415-499 triệu đồng...

Trong khi đó, các dòng xe gầm cao từ 5-7 chỗ bao gồm SUV, CUV và MPV đã vượt mặt một cách ngoạn mục dòng sedan tại thị trường Việt. Mitsubishi Xpander cũng đã vượt qua Toyota Vios để trở thành mẫu xe đạt doanh số bán hàng cao nhất năm với 19.740 xe. Và những mẫu xe gầm cao đô thị thực tế đã là trụ cột doanh số của hầu hết các nhà sản xuất ôtô trong năm 2023 chứ không phải sedan như những năm trước.

Xpander giành ngôi vị xe bán chạy nhất năm là minh chứng của việc thị hiếu người dùng đã thay đổi. Ảnh: Mitsubishi
Xpander giành ngôi vị xe bán chạy nhất năm là minh chứng của việc thị hiếu người dùng đã thay đổi. Ảnh: Mitsubishi

Thực tế, nắm được xu hướng tiêu dùng mới, các hãng cũng đang thay đổi ngày càng chú trọng sản xuất, phát triển vào các phân khúc xe đa dụng như SUV, CUV và MPV.

Từ năm 2021 đến nay, liên tục các chục mẫu SUV, CUV và MPV mới được ra mắt hoặc làm mới cho thị trường Việt Nam, đặc biệt là phân khúc SUV/CUV đô thị phủ kín phân khúc từ A, B đến C. Một số thương hiệu có đến 2-3 cái tên cạnh tranh ở phân khúc này, điển hình như Toyota.

Ngược lại, trong vài năm qua, phân khúc sedan gần như không có nhiều đổi mới khi chỉ có một vài cái tên quen thuộc, trong khi hầu hết phân khúc khác, xe mới liên tục cập bến thị trường, giúp đa dạng hóa lựa chọn cho người dùng. Chính vì vậy, sedan đang dần dần tự biến mình, không còn là lựa chọn được ưu tiên của người tiêu dùng cũng là điều không khó hiểu.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

Xe gầm cao 7 chỗ ngày càng được các hãng xe tập trung đầu tư hơn

LÂM ANH |

Có khoảng 10 mẫu ôtô 7 chỗ mới được giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong năm vừa qua, thuộc phân khúc xe đa dụng và SUV. Điều này cho thấy các hãng xe bắt đầu tập trung phát triển cho phân khúc xe gầm cao 7 chỗ sau khi phân khúc gầm cao 5 chỗ đã quá chật chội và khó cạnh tranh.

Top xe gầm cao chạy dịch vụ có mức tiêu thụ nhiên liệu tốt nhất

LÂM ANH |

Những mẫu xe gầm cao giá bình dân đang được bán tại thị trường Việt Nam, phù hợp với nhu cầu kinh doanh dịch vụ. Những mẫu xe này đều có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình dưới 7 lít/100 km trong nội đô.

Xe gầm cao cỡ nhỏ giá rẻ hứa hẹn sẽ ngày càng cạnh tranh

LÂM ANH |

Xe gầm cao cỡ nhỏ là phân khúc xe mới có mặt tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây nhưng đã nhanh chóng được người tiêu dùng chấp nhận. Dù xuất hiện tại thị trường Việt chưa lâu, song phân khúc xe gầm cao hạng A đã có mẫu xe lọt top bán chạy và ngày càng có thêm những mẫu mã mới.

Doanh nghiệp nhộn nhịp mở hàng

PHAN ANH |

Trong dịp Tết Nguyên đán, không ít trạm, đội có hoạt động thông quan tại các tỉnh thành duy trì trực 100% quân số làm nhiệm vụ để đảm bảo giải quyết thủ tục hải quan thông thoáng, nhanh chóng cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.

Chiều nay, giá xăng dầu dự báo tăng mạnh

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu ngày 15.2 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng 600-700 đồng/lít.

Hơn 10,5 triệu lượt khách vui chơi trên cả nước dịp Tết

Chí Long |

Nhiều địa phương trọng điểm du lịch trên cả nước ghi nhận đón lượng khách tăng cao, doanh thu du lịch tăng trưởng khả quan dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Người dân đi lễ hội, chiêm bái văn minh dịp Tết

Ngọc Trang |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, năm nay, lượng người dân, du khách tham gia lễ hội đầu xuân, chiêm bái tại các chùa chiền, di tích, khu du lịch tâm linh vẫn rất đông. Tuy nhiên, đa số người dân đều du xuân, lễ bái văn minh, tiết kiệm, giảm bớt tình trạng biến tướng, lệch chuẩn so với các năm trước.

Đề xuất đóng mới hoàn toàn đội tàu du lịch bên vịnh Bái Tử Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để mở rộng không gian phát triển du lịch vịnh Hạ Long sang bên vịnh Bái Tử Long, ban đầu, một số đơn vị liên quan từng đề xuất đưa một số tàu đang hoạt động bên vịnh Hạ Long sang để phục vụ du khách. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, nên đóng tàu mới hoàn toàn và ở đẳng cấp cao, với số lượng giới hạn, cùng các sản phẩm cao cấp, khác biệt với bên vịnh Hạ Long.

Xe gầm cao 7 chỗ ngày càng được các hãng xe tập trung đầu tư hơn

LÂM ANH |

Có khoảng 10 mẫu ôtô 7 chỗ mới được giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong năm vừa qua, thuộc phân khúc xe đa dụng và SUV. Điều này cho thấy các hãng xe bắt đầu tập trung phát triển cho phân khúc xe gầm cao 7 chỗ sau khi phân khúc gầm cao 5 chỗ đã quá chật chội và khó cạnh tranh.

Top xe gầm cao chạy dịch vụ có mức tiêu thụ nhiên liệu tốt nhất

LÂM ANH |

Những mẫu xe gầm cao giá bình dân đang được bán tại thị trường Việt Nam, phù hợp với nhu cầu kinh doanh dịch vụ. Những mẫu xe này đều có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình dưới 7 lít/100 km trong nội đô.

Xe gầm cao cỡ nhỏ giá rẻ hứa hẹn sẽ ngày càng cạnh tranh

LÂM ANH |

Xe gầm cao cỡ nhỏ là phân khúc xe mới có mặt tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây nhưng đã nhanh chóng được người tiêu dùng chấp nhận. Dù xuất hiện tại thị trường Việt chưa lâu, song phân khúc xe gầm cao hạng A đã có mẫu xe lọt top bán chạy và ngày càng có thêm những mẫu mã mới.