Honda Việt Nam dành nhiều quan tâm cho cộng đồng

Minh Quang |

Năm tài chính 2016 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số trên cả hai lĩnh vực kinh doanh ôtô và xe máy của Honda Việt Nam (HVN). Thắng lớn trên thị trường, liên doanh xe Nhật ngày càng đẩy mạnh thực hiện các hoạt động xã hội hướng đến cộng đồng.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố của HVN, trong năm tài chính 2016, về mảng xe máy, doanh số bán hàng đạt mức là 2,03 triệu xe, tăng khoảng 120.000 xe so với năm 2015, chiếm 70% thị phần. Không chỉ tăng doanh số trên thị trường nội địa, HVN còn  nâng cao tỷ lệ nội địa hóa lên mức bình quân 96% và đẩy mạnh xuất khẩu với sản lượng gần 128.000 xe, tăng 40% so với năm ngoái và tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 293 triệu USD. Với mảng ôtô, HVN lần đầu đạt doanh số 8.510 xe, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Mở rộng triển khai các hoạt động ATGT

Ý thức được trách nhiệm của nhà sản xuất ôtô xe máy, HVN ngày càng đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan Chính phủ, các đại lý triển khai các hoạt động  cung cấp kiến thức an toàn giao thông (ATGT) và đào tạo kỹ năng lái xe an toàn (LXAT) cho hàng triệu khách hàng trên cả nước. 

Trong năm tài chính 2016, ngoài trực tiếp đào tạo cho hơn 10.000 nhân viên các công ty và gần 400 giáo viên và cán bộ chiến sỹ CSGT tại Trung tâm Lái xe an toàn của mình, HVN còn mở rộng đào tạo tới khách hàng và người dân cả nước thông qua hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) và đại lý Ô tô Honda. Đặc biệt, với các chương trình phối hợp với Bộ GD&ĐT và Liên hiệp Thanh niên Việt Nam như “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”, “ATGT cho nụ cười ngày mai”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, các thầy cô giáo, các em học sinh tiểu học, trung học và sinh viên thanh niên cả nước, ngoài việc được bổ sung kiến thức về ATGT một cách bài bản, theo giáo trình thì còn được tham gia vào Hội thi để thể hiện hiểu biết, khả năng bản thân, cũng như đưa ra những sáng kiến để tham gia giao thông an toàn hơn.  

Nổi bật nhất trong hoạt động ATGT của năm tài chính 2016 là việc HVN phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia chính thức xây dựng chương trình trao tặng 30.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh tiểu học và trung học phổ thông trên toàn quốc.  Chương trình sẽ mở rộng với 20.000 mũ được trao trong chiến dịch “Cùng Honda chắp cánh tương lai” của năm nay. Ngoài ra, series phim “Tôi yêu Việt Nam” phát sóng trên truyền hình vốn đã quen thuộc với mỗi gia đình cũng sẽ tiếp tục mang đến những thông điệp giao thông gần gũi, chân thực và đáng tin cậy cho hàng triệu lượt người dân cả nước.

Chú trọng hoạt động hướng tới giới trẻ

Trên đà tăng trưởng, Honda đẩy mạnh hoạt động hướng tới thế hệ trẻ mà đáng chú ý là đua xe thể thao. Theo đó, HVN mong muốn tạo ra trao lưu chơi xe mới với những phương thức an toàn, có tổ chức và quy định rõ ràng thông qua chuỗi sự kiện đua xe tại một số tỉnh thành trên cả nước. Hoạt động này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm và tham gia của hàng ngàn khán giả trẻ tuổi. Đặc biệt, Honda Việt Nam còn đưa đua xe thể thao Việt Nam tới gần hơn với đẳng cấp quốc tế bằng việc đăng ký chính thức cho tay đua Việt Nam tham gia vào giải đua xe Mô tô Châu Á (ARRC). Mới đây, tại giải đua ARRC 2016 tại Nhật Bản, cùng với người đồng đội của mình đến từ Singapore, tay đua Bùi Duy Thông đã xuất sắc về vị trí cao nhất ở hạng mục Asia Dream Cup. Trong năm tài chính 2017, HVN dự kiến sẽ tổ chức 7 vòng đua trong nước và sẽ tham dự 6 vòng đua quốc tế.

Trách nhiệm trong các hỗ trợ cộng đồng

Với khẩu hiệu “Cùng Honda gìn giữ màu xanh Việt Nam”, HVN đã tổ chức “Ngày hội trồng rừng” vào tháng 5.2016, hoàn thành 4 năm triển khai trồng rừng trong Dự án Trồng rừng sản xuất tại thành phố Bắc Kạn, góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc, giảm thiểu lượng khí thải độc hại ra môi trường, cải thiện mức sống cho người dân và kinh tế địa phương khi thu hoạch. 

Trong số các hoạt động đóng góp cho xã hội, HVN đặc biệt quan tâm tới giáo dục và tổ chức nhiều chương trình trong đó có Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ và Giải thưởng dành cho Kỹ sư và nhà Khoa học trẻ Việt Nam (Honda Y-E-S).

HVN cũng duy trì thực hiện Quỹ từ thiện Honda giành tặng 700 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và xây dựng 10 thư viện đạt chuẩn Quốc gia, cũng như tài trợ 243 xe máy cho lực lượng cảnh sát giao thông nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập công ty. Tháng 8.2015, HVN đã giành ra 1,3 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền Bắc.

Minh Quang
TIN LIÊN QUAN

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế tin tưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Trà My |

Năm 2023 đến với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với đà tăng trưởng của năm 2022, kinh tế Việt Nam được cộng đồng các tổ chức quốc tế dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Dự báo thời tiết 22.1: Mùng 1 Tết Bắc Bộ mưa vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.1.2023, miền Bắc sáng sương mù có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt với nhiệt độ cao nhất khoảng 20 - 24 độ C. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 15-19 độ C.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.