Giữ xe không dùng tiền mặt - tiêu chí xây dựng thành phố thông minh

Đặng Tiến |

Sau thời gian triển khai thí điểm, dịch vụ trông giữ xe không dùng tiền mặt tại Hà Nội đã tăng niềm tin của người dân nhờ chất lượng dịch vụ, tính minh bạch, công khai...

Giảm hàng chục tỉ đồng chi phí mỗi năm

Theo thống kê, hiện trên địa bàn TP Hà Nội có trên 100 điểm ứng dụng công nghệ thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt. Thông qua Dịch vụ thu phí không dừng (VETC) đã ghi nhận trên 100.000 lượt giao dịch, với tỉ lệ thanh toán qua ví VETC và mã QR đạt 100%.

Ông Trần Ngọc Kiên - Giám đốc dự án trông giữ xe không dùng tiền mặt của VETC - cho hay, chỉ với các điểm trông giữ triển khai thí điểm ban đầu đã ước tính giảm 10,2 tỉ đồng/năm cho người dân, 4,2 tỉ đồng/năm cho doanh nghiệp.

Theo chị Nguyễn Thị Thảo (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), việc gửi xe không dùng tiền mặt rất văn minh, thuận tiện, minh bạch và giúp hạn chế việc thu quá quy định, góp phần giảm thiểu các điểm trông xe tự phát gây bức xúc cho người dân trước đây.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu thí điểm, các điểm trông giữ xe cần quan tâm hơn tới việc hỗ trợ những trường hợp chưa quen hoặc không có điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng đó, cần hướng dẫn người dân sử dụng hình thức thanh toán khác hoặc hỗ trợ phát wifi miễn phí, vì không phải người dân nào cũng sở hữu điện thoại có kết nối internet.

“Vấn đề là cách thức triển khai như thế nào cho phù hợp hơn với tình hình thực tế để người dân cảm thấy thuận tiện hơn, nhanh chóng và phù hợp hơn so với cách làm cũ thì không có lý gì họ lại không đồng tình ủng hộ” - chị Thảo cho biết.

Điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Đặng Tiến
Điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Đặng Tiến

Lợi nhưng phải tiện

Trao đổi với PV Báo Lao Động, TS Khương Kim Tạo (nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia) cho rằng, việc thu phí giữ xe không dùng tiền mặt là xu thế để phát triển thành phố thông minh, sẽ công khai, minh bạch tiện lợi.

Việc không sử dụng tiền mặt trong các giao dịch, ngoài việc công khai minh bạch, tránh được tiền giả còn hạn chế được việc lây truyền các bệnh qua trao đổi tiền mặt. Tuy nhiên, hiện một số người lớn tuổi, những người ở vùng xa, vùng sâu chưa tiếp cận được với công nghệ, tài khoản ngân hàng nên vẫn cần phải thu phí song song tiền mặt và chuyển khoản.

Theo TS Lê Duy Bình - Giám đốc Economica Việt Nam, quá trình triển khai thu phí không dùng tiền mặt cần áp dụng bắt buộc với ôtô và có sự linh hoạt với phương tiện xe máy bởi hiện còn rất nhiều người không thể thanh toán qua hình thức chuyển khoản với nhiều lý do như lỗi mạng, mã QR in ra mờ...

"Với xe máy chúng ta nên xác định là đối tượng khuyến khích không dùng tiền mặt, với những người gặp khó khăn thì có biện pháp hỗ trợ cho thanh toán bằng tiền mặt chứ không nên từ chối phục vụ. Chúng ta nên có những quy định mang tính bao trùm hơn để họ có khoảng thời gian làm quen và thích nghi dần với hình thức không dùng tiền mặt" - ông Bình nói.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Đức Vinh - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội - cho rằng, việc ứng dụng để xe vào, ra khỏi điểm đỗ được hệ thống camera hoặc hệ thống máy tự động quét và trừ tiền là việc trong... tương lai.

Về lâu về dài, nếu xe máy định danh được thì chỉ cần bấm một cái là tự động trừ tiền luôn. Còn trước mắt giải quyết bằng cách in QR code động lên vé để người dân có thể thanh toán bất kỳ lúc nào, sau khi ra thì người trật tự viên sẽ kiểm tra nếu thanh toán rồi thì auto đi ra. Với ôtô cũng vậy, có thể in QR code động.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Những lỗi vi phạm có thể bị tạm giữ xe máy theo dự thảo mới

Xuyên Đông |

Theo dự thảo mới, một số lỗi, người vi phạm có thể bị tạm giữ xe máy.

Đề xuất cho trường học tiếp tục duy trì giữ xe, căng tin

Chân Phúc |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM đề xuất tiếp tục cho phép các trường học được duy trì giữ xe, căng tin, hồ bơi...

Người nhận trông giữ xe phải chịu trách nhiệm về tài sản gửi

Minh Hạnh |

Khi gửi xe tại các địa điểm trông giữ xe, nên lấy vé hoặc làm hợp đồng giao kết (nếu có) là bằng chứng quan trọng chứng minh khi xảy ra sự cố.

Kỷ luật cán bộ tuần qua ở Bình Dương, Thanh Hóa, Bình Thuận

PHẠM ĐÔNG |

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương, nhiều cán bộ thuộc Sở NNPTNT Thanh Hóa bị kỷ luật... là những thông tin về kỷ luật cán bộ tuần qua (12-17.8).

Mâm cỗ chay tiền triệu hút khách ngày rằm tháng 7

NGỌC DIỆP |

Trong ngày rằm tháng 7, các mâm cỗ chay làm sẵn với giá từ 600 nghìn đồng - 2 triệu đồng trở nên hút khách.

Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài: Tôi muốn có cuộc hôn nhân như bố mẹ mình

Mi Lan (thực hiện) |

Nguyễn Thu Hoài được ví là hoa khôi bóng chuyền trong giới thể thao bởi ngoại hình sáng, gương mặt đẹp như thí sinh hoa hậu. Thành công với bóng chuyền, còn giành được học bổng tại Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Thu Hoài nói, cô làm tất cả chỉ để bố mẹ được tự hào.

1 Thượng tướng, 1 Thượng tá Quân đội nhận nhiệm vụ mới

PHẠM ĐÔNG |

Từ ngày 12.8-16.8, các cơ quan đã công bố, trao quyết định về công tác cán bộ với 1 Thượng tướng, 1 Thượng tá và 2 Trung tá Quân đội.

Hàng trăm nước muốn dùng hệ thống thanh toán mới của BRICS

Khánh Minh |

Hệ thống thanh toán mới của BRICS cho phép thực hiện giao dịch không cần đồng USD.

Những lỗi vi phạm có thể bị tạm giữ xe máy theo dự thảo mới

Xuyên Đông |

Theo dự thảo mới, một số lỗi, người vi phạm có thể bị tạm giữ xe máy.

Đề xuất cho trường học tiếp tục duy trì giữ xe, căng tin

Chân Phúc |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM đề xuất tiếp tục cho phép các trường học được duy trì giữ xe, căng tin, hồ bơi...

Người nhận trông giữ xe phải chịu trách nhiệm về tài sản gửi

Minh Hạnh |

Khi gửi xe tại các địa điểm trông giữ xe, nên lấy vé hoặc làm hợp đồng giao kết (nếu có) là bằng chứng quan trọng chứng minh khi xảy ra sự cố.