Yêu cầu lắp thêm 2 thang máy ở nhà xe sân bay Tân Sơn Nhất trước Tết

MINH QUÂN |

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được yêu cầu lắp thêm 2 thang máy tại nhà giữ xe TCP, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2021, để phục vụ hành khách đón xe công nghệ tại đây.

Sở GTVT TPHCM vừa đề nghị Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (sân bay Tân Sơn Nhất) thực hiện các biện pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực ga quốc nội.

Cụ thể, sân bay Tân Sơn Nhất cần bố trí một ô đỗ xe buýt tại làn B ga quốc nội nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm dần nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông cá nhân.

Ngoài ra, bố trí một phần làn C dành cho xe taxi đón khách nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, tránh xảy ra tình trạng nguời dân đi bộ ra đường Trường Sơn để đón xe gây ùn tắc giao thông. Đây là tuyến đường huyết mạch ra vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Sở GTVT cũng đề nghị sân bay Tân Sơn Nhất nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng cầu bộ hành hoặc đường hầm kết nối giữa nhà ga quốc nội và nhà giữ xe TCP để giải quyết việc giao cắt giữa người đi bộ và dòng xe di chuyển trên các làn A, B, C, D.

Sở GTVT TPHCM cũng yêu cầu
Sở GTVT TPHCM đề nghị nghiên cứu phương án cầu vượt bộ hành hoặc hầm chui để tránh giao cắt tại các làn. Ảnh: Minh Quân

Cùng với đó, sân bay lắp đặt bổ sung hai thang máy tại nhà giữ xe TCP trước ngày 20 tháng Chạp âm lịch để phục vụ hành khách trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng cần tăng cường lực lượng huớng dẫn, hỗ trợ hành khách đón xe tại khu vực nhà xe TCP.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành của lái xe, Sở GTVT đề nghị sân bay Tân Sơn Nhất lắp đặt ngay hệ thống camera giám sát các hành vi vi phạm tại khu vực đường nội bộ và chuyển dữ liệu cho lực lượng CSGT để xử phạt nguội qua hình ảnh.

Trước đó, từ ngày 14.11, sân bay Tân Sơn Nhất chính thức áp dụng quy định phân làn, phân luồng ô tô mới. Theo đó, làn A (khu vực sát sảnh đón trả khách) chỉ dành cho phương tiện đưa khách đi máy bay và cấm đón khách. Làn B, làn C dành cho các phương tiện đón khách (trừ taxi, xe kinh doanh vận tải). Xe gia đình đón thì có thể vào 2 làn này, nhưng dừng không quá 3 phút.

Còn làn D là ở nhà giữ xe TCP dành cho taxi, xe kinh doanh vận tải đón khách (áp dụng cho xe kinh doanh có đăng ký nhượng quyền với sân bay).

Các loại xe công nghệ như GrabCar, BeCar chưa ký nhượng quyền khai thác với sân bay nên phải lên các tầng 3, 4, 5 của nhà xe TCP để đón khách.

Tuy nhiên, hiện nhà xe TCP chỉ có 2 thang máy, mỗi thang sức chứa 22 người, bình thường phục vụ đủ nhu cầu sử dụng của khách tới gửi xe. Kể từ khi tiếp nhận thêm các hãng xe công nghệ để đón khách, thang máy khu nhà xe thường xuyên quá tải. Hành khách phải chờ khoảng 7 phút trong giờ cao điểm mới lên được tầng mong muốn.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Phân làn ôtô ở sân bay Tân Sơn Nhất: Không để hành khách chịu thiệt

Minh Quân - Huyền Trân |

Sau 10 ngày, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phân làn, phân luồng ôtô mới, giao thông trước ga quốc nội thông thoáng, không còn tình trạng ùn tắc trong sân bay dù trong những ngày cao điểm cuối tuần. Tuy nhiên, đến nay, đơn vị quản lý sân bay và các hãng xe công nghệ chưa đạt được thỏa thuận ký nhượng quyền khai thác nên khách đi loại xe này vẫn phải phải leo lầu và tốn thêm phí 25.000 đồng.

Phân làn xe Tân Sơn Nhất: Như lùa cá vào rọ

Anh Đào |

Với một quyết định tăng giá trông giữ xe, từ chỗ thua lỗ nặng nề, lợi nhuận của nhà xe Tân Sơn Nhất năm 2019 đã tăng tới 508%. Và giờ, đến quyết định điều chỉnh làn, lùa hết xe công nghệ “lên giời” và "vào rọ".

Sở GTVT TPHCM “phân xử” việc phân làn đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm túc phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên các đường nội bộ sân bay Tân Sơn Nhất và phương án bố trí đón trả khách cho các phương tiện kinh doanh vận tải tại sân bay này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phân làn ôtô ở sân bay Tân Sơn Nhất: Không để hành khách chịu thiệt

Minh Quân - Huyền Trân |

Sau 10 ngày, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phân làn, phân luồng ôtô mới, giao thông trước ga quốc nội thông thoáng, không còn tình trạng ùn tắc trong sân bay dù trong những ngày cao điểm cuối tuần. Tuy nhiên, đến nay, đơn vị quản lý sân bay và các hãng xe công nghệ chưa đạt được thỏa thuận ký nhượng quyền khai thác nên khách đi loại xe này vẫn phải phải leo lầu và tốn thêm phí 25.000 đồng.

Phân làn xe Tân Sơn Nhất: Như lùa cá vào rọ

Anh Đào |

Với một quyết định tăng giá trông giữ xe, từ chỗ thua lỗ nặng nề, lợi nhuận của nhà xe Tân Sơn Nhất năm 2019 đã tăng tới 508%. Và giờ, đến quyết định điều chỉnh làn, lùa hết xe công nghệ “lên giời” và "vào rọ".

Sở GTVT TPHCM “phân xử” việc phân làn đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm túc phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên các đường nội bộ sân bay Tân Sơn Nhất và phương án bố trí đón trả khách cho các phương tiện kinh doanh vận tải tại sân bay này.