Yên Bái: Phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN xuống dưới 2,1%

Vinh Thuý |

Theo số liệu thống kê tính đến 31.10, BHXH tỉnh đã thu BHXH, BHYT, BHTN 1.425 tỉ đồng, đạt 77,5% so với kế hoạch giao; số nợ BHXH các đơn vị sử dụng lao động giảm thấp chiếm 2,74%.

Tuy nhiên đến 31.10.2022 số nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh còn khoảng trên 50 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 2,74% so với tổng số thu được giao, nên phần nào ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động.

Để hoàn thành kế hoạch thu và chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất (dưới 2,1%), lãnh đạo BHXH tỉnh Yên Bái yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần chỉ đạo của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh, chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp; luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải và thực hiện thu nợ tại các đơn vị sử dụng lao động; tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về chính sách BHXH, BHYT đến người lao động, trong đó tập trung tuyên truyền quyền lợi, trách nhiệm của chủ sử dụng lao động, người lao động; các hình thức xử phạt nếu đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; tích cực phối hợp liên ngành và tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thu và thu nợ; thực hiện rà soát danh sách những đơn vị còn nợ BHXH để kịp thời báo cáo, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện chỉ đạo ngành chức năng phối hợp thu nợ và triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, góp phần tăng số thu, giảm tỉ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN; từ đó quyền lợi của người lao động được đảm bảo.

Vinh Thuý
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội yêu cầu giải quyết tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Nhóm PV |

Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải quyết tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

An Giang: Người lao động lao đao vì doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Lâm Điền |

Hiện tổng số nợ BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh An Giang lên đến gần 200 tỉ đồng. Đáng lo hơn là đằng sau con số “khổng lồ” là nỗi khổ lòng về thân phận của những người lao động (NLĐ) trong cơn lốc mất việc dịp cuối năm.

Công đoàn phối hợp thu hồi nợ bảo hiểm xã hội

NHƯ PHƯƠNG |

THỪA THIÊN HUẾ - LĐLĐ huyện A Lưới tham gia Tổ công tác thu nợ BHXH, BHYT, BHTN tại đơn vị có số nợ kéo dài.

Đà Nẵng: Hơn 7.343 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội của người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - 7.343 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội của người lao động với số tiền hơn 288,6 triệu đồng.

Doanh nghiệp nợ Bảo hiểm Xã hội, người lao động chịu thiệt

Hà Anh |

Thời gian qua, Báo Lao Động liên tục nhận đơn thư của người lao động (NLĐ) phản ánh về việc doanh nghiệp nợ đọng BHXH dẫn đến quyền lợi của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, có trường hợp mắc bệnh, muốn rút BHXH một lần để có tiền chữa bệnh nhưng không được vì doanh nghiệp nợ BHXH…

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, người lao động bị ảnh hưởng ra sao?

Anh Thư |

Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Khóa Minh Khai (Thanh Trì, Hà Nội) nợ đóng bảo hiểm xã hội kéo dài, cơ quan Bảo hiểm xã hội cho rằng người lao động sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Lương thấp, công nhân càng khốn khổ khi công ty nợ bảo hiểm xã hội 9 năm

ANH THƯ - VIỆT LÂM |

Mỗi tháng đi làm khoảng 10 công, những công nhân của Công ty Cổ phần Khoá Minh Khai (Thanh Trì, Hà Nội - thuộc Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng) chỉ nhận về với số tiền lương hơn 1 triệu đồng. Mặc dù khoản tiền lương ít ỏi trên vẫn bị trừ đều đặn để đóng bảo hiểm xã hội, song hầu hết công nhân ở đây như ngồi trên đống lửa khi biết công ty nợ đóng trong 9 năm qua.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Quốc hội yêu cầu giải quyết tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Nhóm PV |

Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải quyết tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

An Giang: Người lao động lao đao vì doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Lâm Điền |

Hiện tổng số nợ BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh An Giang lên đến gần 200 tỉ đồng. Đáng lo hơn là đằng sau con số “khổng lồ” là nỗi khổ lòng về thân phận của những người lao động (NLĐ) trong cơn lốc mất việc dịp cuối năm.

Công đoàn phối hợp thu hồi nợ bảo hiểm xã hội

NHƯ PHƯƠNG |

THỪA THIÊN HUẾ - LĐLĐ huyện A Lưới tham gia Tổ công tác thu nợ BHXH, BHYT, BHTN tại đơn vị có số nợ kéo dài.

Đà Nẵng: Hơn 7.343 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội của người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - 7.343 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội của người lao động với số tiền hơn 288,6 triệu đồng.

Doanh nghiệp nợ Bảo hiểm Xã hội, người lao động chịu thiệt

Hà Anh |

Thời gian qua, Báo Lao Động liên tục nhận đơn thư của người lao động (NLĐ) phản ánh về việc doanh nghiệp nợ đọng BHXH dẫn đến quyền lợi của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, có trường hợp mắc bệnh, muốn rút BHXH một lần để có tiền chữa bệnh nhưng không được vì doanh nghiệp nợ BHXH…

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, người lao động bị ảnh hưởng ra sao?

Anh Thư |

Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Khóa Minh Khai (Thanh Trì, Hà Nội) nợ đóng bảo hiểm xã hội kéo dài, cơ quan Bảo hiểm xã hội cho rằng người lao động sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Lương thấp, công nhân càng khốn khổ khi công ty nợ bảo hiểm xã hội 9 năm

ANH THƯ - VIỆT LÂM |

Mỗi tháng đi làm khoảng 10 công, những công nhân của Công ty Cổ phần Khoá Minh Khai (Thanh Trì, Hà Nội - thuộc Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng) chỉ nhận về với số tiền lương hơn 1 triệu đồng. Mặc dù khoản tiền lương ít ỏi trên vẫn bị trừ đều đặn để đóng bảo hiểm xã hội, song hầu hết công nhân ở đây như ngồi trên đống lửa khi biết công ty nợ đóng trong 9 năm qua.