Xuồng cứu hộ thường trực ngay trên mặt hồ Hoàn Kiếm, gần khu vực bắn pháo hoa

KHÁNH AN |

Ngày 7.2, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai phương án bảo vệ trận địa pháo hoa quanh hồ Hoàn Kiếm đêm giao thừa và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong đêm giao thừa (đêm ngày 9, rạng sáng 10.2), trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 2 điểm bắn pháo hoa chào xuân mới. Đây là điểm bắn pháo hoa lớn nhất Thủ đô, dự kiến lượng người đổ về đón Giao thừa lên đến hàng vạn người.

Thượng tá Bùi Văn Đang - Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, ngoài bố trí 100% lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ điểm bắn pháo hoa trên địa bàn, những nơi tập trung đông người…, nhiệm vụ quan trọng nhất là chủ động tập trung rà soát, kiểm tra các phương tiện, thiết bị.

Công an quận đã chủ động chia thành các cụm xung quanh hồ do Trưởng Công an các phường: Hàng Bạc, Tràng Tiền, Hàng Trống… chỉ huy các vị trí xung yếu.

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” nên khi có vụ việc đột xuất liên quan đến an ninh trật tự thì các cụm gồm nhiều đơn vị nghiệp vụ và công an các phường có thể hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng xử lý.

Ngoài ra, trong quá trình bảo vệ đêm giao thừa và trong Tết Nguyên đán, công an quận cũng triển khai nhiều tổ công tác hoạt động đột xuất kiểm tra việc trông giữ phương tiện, hoạt động quán bar.

Riêng đối với đội cảnh sát PCCC, công an quận giao nhiệm vụ thường trực máy bơm, xuồng cứu hộ ngay trên mặt hồ Hoàn Kiếm gần khu vực trận địa pháo hoa, sân khấu ngoài trời. Đồng thời, để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy cho người dân đón Tết đầm ấm, an toàn, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và công an 18 phường tiếp tục tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở tập trung đông người.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết các địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2024 ở một số tỉnh thành

Vân Trang |

Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Xử lý nghiêm buôn bán pháo hoa trái phép trên chợ mạng

Anh Tuấn |

Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, hiện nay, các đối tượng buôn bán pháo hoa sử dụng các phương thức mới như che giấu nguồn gốc hàng hóa, buôn bán trên không gian mạng, không đề địa chỉ, không có kho hàng... Do vậy, lực lượng Quản lý thị trường sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi buôn bán pháo hoa trái phép trên mạng.

Những điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Giáp Thìn 2024 tại Hà Nội

THIỆN NHÂN |

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với tổng số 30 điểm bắn pháo hoa, cùng 32 trận địa trên địa bàn thành phố.

Bắt nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng trên đường chạy trốn cùng balo chứa 3 tỉ đồng

Mai Hương |

Rạng sáng 8.2, lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Đa dạng giá dịch vụ mâm cúng giao tận nhà ngày Tết

THÙY TRANG |

Với nhiều gia đình bận rộn công việc, con cái đến tận ngày 30 Tết thì việc làm mâm cúng tất niên khiến họ áp lực. Người thì không giỏi nấu nướng, người thì không có thời gian, vậy nên dịch vụ làm mâm cúng đưa đến tận nhà ra đời với nhiều mức giá, đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.

Rộn ràng làng nghề vót tre làm đũa vào mùa Tết

NGUYÊN ANH |

Những ngày giáp Tết, đến ấp Xẻo Cui, xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang từ xa đã nghe những tiếng nói cười giòn giã của chị em phụ nữ làm nghề vót đũa tre.

Mỹ không kích diệt chỉ huy nhóm thân Iran ở Baghdad

Thanh Hà |

Quân đội Mỹ không kích ở Baghdad, Iraq ngày 7.2, diệt một chỉ huy của nhóm vũ trang thân Iran có liên quan tới cuộc không kích tại Jordan khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng.

Nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực tại Tết Sum vầy ở Đồng Tháp

Lục Tùng |

Với nhiều cách làm sáng tạo, nội dung thiết thực, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp đã mang lại cho người lao động đất Sen hồng Tết Sum vầy đủ đầy, ấm áp.

Chi tiết các địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2024 ở một số tỉnh thành

Vân Trang |

Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Xử lý nghiêm buôn bán pháo hoa trái phép trên chợ mạng

Anh Tuấn |

Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, hiện nay, các đối tượng buôn bán pháo hoa sử dụng các phương thức mới như che giấu nguồn gốc hàng hóa, buôn bán trên không gian mạng, không đề địa chỉ, không có kho hàng... Do vậy, lực lượng Quản lý thị trường sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi buôn bán pháo hoa trái phép trên mạng.

Những điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Giáp Thìn 2024 tại Hà Nội

THIỆN NHÂN |

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với tổng số 30 điểm bắn pháo hoa, cùng 32 trận địa trên địa bàn thành phố.