Xúc động CSGT Bắc Giang đứng nghiêm chào đoàn bác sĩ chi viện từ Quảng Ninh

Việt Dũng |

Vừa qua, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh một chiến sĩ CSGT ở Bắc Giang đứng chào đoàn cán bộ y bác sĩ Quảng Ninh về tỉnh này hỗ trợ phòng chống COVID-19.

Trưa 16.5, đại tá Đỗ Văn Huyền - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hình ảnh trên mạng xã hội về một CSGT đứng nghiêm chào đoàn cán bộ, y bác sĩ từ Quảng Ninh về Bắc Giang hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 là chiến sĩ CSGT của tỉnh.

Hành động của chiến sĩ CSGT giữa trời nắng đã gây xúc động mạnh với người dân.

Theo đại tá Huyền, ngày 15.5, lực lượng CSGT còn tổ chức xe tới tận Quảng Ninh để đón đoàn y bác sĩ tỉnh Quảng Ninh về Bắc Giang hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, trên các tuyến đường, lực lượng chức năng cũng bố trí các tổ công tác đón chào đoàn y bác sĩ Quảng Ninh.

"Hình ảnh lan truyền trên mạng là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông huyện Yên Dũng. Hình ảnh được ghi lại trên Tỉnh lộ 293 thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang", đại tá Huyền thông tin.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, trung uý Tống Ngọc Kiên, Đội Cảnh sát giao thông huyện Yên Dũng, người xuất hiện trong hình ảnh xúc động trên cho hay, anh được phân công chốt trực tại vị trí tỉnh lộ 293.

Theo Trung uý Kiên, việc 200 cán bộ y bác sĩ tỉnh Quảng Ninh tình nguyện lao vào tâm dịch như ở Bắc Giang để hỗ trợ công tác chữa trị COVID-19 khiến anh rất xúc động. Hôm 14.5, khi được phân công chốt trực đón đoàn y bác sĩ Quảng Ninh, anh đã không kìm được cảm xúc.

Trưa 15.5, trung uý Kiên cùng tổ công tác đứng đón đoàn y bác sĩ Quảng Ninh về Bắc Giang. Theo trung uý Kiên, thời điểm đó có khoảng 10 xe ôtô của đoàn cán bộ y bác sĩ đi qua tỉnh lộ 293, địa bàn huyện Yên Dũng.

"Tôi đã không kìm nén được xúc động nên đã đứng ra chào đoàn công tác. Việc làm đó, một mặt để đón chào đoàn, một mặt cũng như là để cảm ơn tới những cán bộ y bác sĩ của Quảng Ninh - hàng xóm của Bắc Giang", trung uý Kiên chia sẻ.

Trước đó, theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức đoàn y tế cấp tốc sang chung tay cùng Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển TP.Uông Bí chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức ngay Đoàn công tác của ngành y tế Quảng Ninh để hỗ trợ việc xét nghiệm COVID-19 theo đề nghị của tỉnh Bắc Giang. Thời gian thực hiện hỗ trợ xét nghiệm từ 15.5.2021.

Ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – cho biết, bước đầu sẽ điều động 200 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển TP.Uông Bí.

Bắc Giang hiện là một trong những điểm nóng về dịch COVID-19 của cả nước, với các ca COVID-19 mới liên tục xuất hiện. Điều đáng ngại, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trong các khu công nghiệp.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Lập vùng an toàn dịch bệnh COVID-19 để tiêu thụ vải thiều

Vũ Long |

Tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị mọi điều kiện để tiêu thụ vải thiều tuyệt đối an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Quảng Ninh chi viện 200 bác sĩ, y tá cho Bắc Giang chống dịch

H.N |

Ngày 15.5, 200 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển đã lên đường đến Bắc Giang chi viện cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Toàn tỉnh Bắc Giang ghi nhận 141 ca nhiễm COVID-19 liên quan tới KCN

PHAN LOAN |

Sáng 15.5, Bắc Giang ghi nhận thêm 24 ca nhiễm COVID-19 trong khu công nghiệp (KCN), nâng tổng số ca nhiễm trong KCN lên 141 ca.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bắc Giang: Lập vùng an toàn dịch bệnh COVID-19 để tiêu thụ vải thiều

Vũ Long |

Tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị mọi điều kiện để tiêu thụ vải thiều tuyệt đối an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Quảng Ninh chi viện 200 bác sĩ, y tá cho Bắc Giang chống dịch

H.N |

Ngày 15.5, 200 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển đã lên đường đến Bắc Giang chi viện cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Toàn tỉnh Bắc Giang ghi nhận 141 ca nhiễm COVID-19 liên quan tới KCN

PHAN LOAN |

Sáng 15.5, Bắc Giang ghi nhận thêm 24 ca nhiễm COVID-19 trong khu công nghiệp (KCN), nâng tổng số ca nhiễm trong KCN lên 141 ca.