Vụ vải thiều 2020 sản lượng tốt, đầu ra vẫn gặp khó

Vũ Long |

Mùa vải năm 2020, tỉnh Bắc Giang ước đạt tổng sản lượng khoảng 160.000 tấn, trong đó chủ yếu vải được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; song vẫn cần tìm đầu ra cho quả vải trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 chưa kết thúc.

2,55 triệu tấn vải Trung Quốc đã "ra mắt" sớm 15 ngày

Nguồn tin từ Bộ Công Thương cho biết, Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Nam Ninh và Quảng Châu (Trung Quốc) vừa báo cáo: Hiện nay diện tích trồng vải tại Trung Quốc đã gia tăng. Mùa vải năm 2020 ước tính diện tích trồng quả vải của Trung Quốc khoảng 533 nghìn hécta, dự kiến tổng sản lượng quả vải tại Trung Quốc năm 2020 đạt khoảng 2,55 triệu tấn, tăng 11,3% so với 2019.

Do thời tiết, vụ quả vải năm nay tại Trung Quốc bắt đầu thu hoạch sớm hơn khoảng 15 ngày so với mọi năm và dự kiến sẽ kéo dài thêm khoảng 2 tháng, kết thúc vào khoảng đầu tháng 7. Hiện trên thị trường và các trang bán hàng trực tuyến tại Trung Quốc đều đã bán loại trái cây này.

Như vậy, mùa vải năm 2020, quả vải Việt Nam gặp khó khăn không nhỏ, bởi khi đã nâng được sản lượng trong nước, Trung Quốc sẽ giảm nhập khẩu quả vải từ Việt Nam.

Cần sớm chủ động lo đầu ra cho mùa vải 2020

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, hiện tại, tổng diện tích vải trên toàn tỉnh là 28.126ha, ước tổng sản lượng năm 2020 đạt 160.000 tấn. Trong đó, vải thiều sớm ước đạt 45.000 tấn; vải thiều chính vụ ước đạt 115.000 tấn.

Năm 2020, vải thiều chính vụ ước đạt 115.000 tấn. Ảnh: Khánh Thơ (chụp ngày 13.5.2020)
Năm 2020, vải thiều chính vụ ước đạt 115.000 tấn. Ảnh: Khánh Thơ (chụp ngày 13.5.2020)

Nắm bắt được xu hướng tiêu dùng mới nên các hộ trồng vải trên địa bàn tỉnh đã chuyển hướng trồng. Đến nay, diện tích vải thiều trồng theo tiêu chuẩn Vietgap, Globalgap chiếm trên 50% và đang ngày càng được mở rộng, hướng tới đạt 100% diện tích. Quả vải thiều của tỉnh Bắc Giang đang được bảo hộ tại gần 10 quốc gia.

Trong số tổng sản lượng thu hoạch, 50% sản lượng vải được tiêu thụ trong nước, 50% được xuất khẩu, chủ yếu là xuất khẩu quả tươi sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, hiện nay, một mặt sản lượng quả vải tại Trung Quốc cũng tăng, mặt khác do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên việc xuất khẩu quả vải sang Trung Quốc hè năm 2020 chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, đã phát sinh khó khăn mới là, dù Nhật Bản đã đồng ý nhập khẩu quả vải tươi ngay từ mùa vải 2020. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF) đã gửi công hàm thông báo không thể cử chuyên gia của Cục Bảo vệ thực vật Nhật Bản sang Việt Nam để kiểm tra, công nhận hệ thống xử lý khử trùng quả vải tươi xuất khẩu của Việt Nam.

Do vậy, việc xuất khẩu quả vải tươi của Việt Nam lần đầu tiên sang thị trường Nhật Bản có thể sẽ không thể triển khai trong vụ thu hoạch vải năm 2020.

Các Bộ NNPTNT và Công Thương đang nỗ lực các giải pháp để tháo gỡ khó khăn này.

Thời gian thu hoạch dự kiến từ ngày 20.5 đến ngày 25.7.Vải thiều sớm thu hoạch từ ngày 20.5 đến ngày 5.6; vải thiều chính vụ thu hoạch từ ngày 10.6 đến ngày 25.7.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Vải thiều lại xuất khẩu tới Nhật Bản, thị trường trong nước rất tiềm năng

Vũ Long |

Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) và Thanh Hà (Hải Dương) chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cần tìm thị trường để vải thiều không rớt giá.

Quy hoạch vùng trồng, giá vải thiều tăng gấp đôi so với vụ trước

Khánh Vũ |

Sáng 29.5, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức "Diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản tỉnh Bắc Giang năm 2019". Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham dự cùng hàng trăm doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước.

15.300ha vải thiều Lục Ngạn được cấp mã số vùng trồng và tem xuất khẩu

Kh.V |

Khi được cấp mã số vùng trồng và tem xuất khẩu, vải thiều Lục Ngạn sẽ được các DN của Trung Quốc thu mua. Dự kiến mùa thu hoạch vải thiều sớm sẽ bắt đầu trong 2 ngày tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vải thiều lại xuất khẩu tới Nhật Bản, thị trường trong nước rất tiềm năng

Vũ Long |

Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) và Thanh Hà (Hải Dương) chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cần tìm thị trường để vải thiều không rớt giá.

Quy hoạch vùng trồng, giá vải thiều tăng gấp đôi so với vụ trước

Khánh Vũ |

Sáng 29.5, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức "Diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản tỉnh Bắc Giang năm 2019". Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham dự cùng hàng trăm doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước.

15.300ha vải thiều Lục Ngạn được cấp mã số vùng trồng và tem xuất khẩu

Kh.V |

Khi được cấp mã số vùng trồng và tem xuất khẩu, vải thiều Lục Ngạn sẽ được các DN của Trung Quốc thu mua. Dự kiến mùa thu hoạch vải thiều sớm sẽ bắt đầu trong 2 ngày tới.