Xử lý vụ gian lận điểm thi: Chậm, không quá khó để tìm ra sự thật

Thành Trung |

Trả lời câu hỏi về việc có hài lòng với tiến độ giải quyết vụ việc gian lận điểm thi hay không, TS Nguyễn Viết Chức khẳng định: Không hài lòng!

Chỉ nên công khai danh tính phụ huynh

Bên lề Hội nghị phản biện Luật Giáo dục sửa đổi do Hội đồng tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hôm nay 22.4, TS Nguyễn Viết Chức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) đã có những chia sẻ về việc công khai danh tính phụ huynh và học sinh gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018.

Theo TS Chức, trách nhiệm của nhiều cán bộ, lãnh đạo địa phương có con được nâng điểm tới đâu thì vẫn phải chờ đợi các cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên, cần phải sớm công khai danh tính những phụ huynh này.

“Đối với các cháu học sinh thì không nên công khai tên tuổi vì các cháu còn rất trẻ, công khai tên tuổi có thể tạo thành vết đen trong lý lịch nhưng phụ huynh thì phải chịu trách nhiệm, dù có thể ông bà đó không chủ động mua điểm”, ông Chức kiến nghị.

Ông cho rằng việc công khai không phải là để quy tội mà để người dân đỡ nghi ngờ bởi khi dư luận không tốt thì không khó để có những người lợi dụng, thổi phồng lên.

Vị TS này nhấn mạnh, việc "công khai, minh bạch là liều thuốc làm cho mọi việc dễ dàng hơn”.

Trả lời câu hỏi về việc có hài lòng với tiến độ giải quyết vụ việc gian lận điểm thi hay không, TS Chức khẳng định: Không hài lòng!

"Theo tôi, xử lý như vậy là chậm và như thế thì không có lợi cho dư luận xã hội. Tôi khuyến cáo cơ quan chức năng nên xử lý sớm, hợp tình hợp lý”, ông Chức nói, và khẳng định việc này không quá khó khăn để tìm ra sự thật, làm rõ trách nhiệm, vi phạm.

Ngoài ra, vị TS này cũng đề nghị "đừng nên đặt vấn đề phải bảo vệ cái này, phải bảo vệ cái kia", vì nguyên tắc không phải là kỷ luật để vùi dập mà để chỉ ra những khiếm khuyết, tạo điều kiện cho người ta sửa khuyết điểm để làm tốt hơn.

Lãnh đạo ngành giáo dục có con được nâng điểm nên rút khỏi ngành

Trước câu hỏi, có nhiều lãnh đạo ngành giáo dục địa phương có con được nâng điểm thi khiến dư luận bất bình nên xử lý thế nào?

TS Nguyễn Viết Chức cho rằng, tội của những người gian lận là rất nặng vì nó triệt tiêu cơ hội của những người tài giỏi đích thực có thể phát triển.

“Qua vụ việc này phải thấy chỉ cần một việc làm gian dối, có thể là sơ suất chứ chưa nói đến mưu đồ trong giáo dục, sẽ để lại hậu quả rất ghê gớm như người ta vẫn nói "chỉ pha một chút giả dối cũng có thể làm nền giáo dục sụp đổ”, ông Chức nói.

Từ đó, vị TS này nhấn mạnh, những cán bộ, lãnh đạo trong ngành giáo dục địa phương mà có con, cháu, người thân được nâng điểm thì nên rút lui khỏi vị trí lãnh đạo, thậm chí rút khỏi ngành.

“Họ nên xin làm việc khác thì tốt hơn, có lợi cho ngành hơn và giữ được danh dự của mình”, ông Chức nói.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

ĐH Kinh tế Quốc dân có 7 thí sinh Sơn La liên quan gian lận điểm thi

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có 5 thí sinh ở Sơn La điểm thấp hơn so điểm chuẩn trúng tuyển nên bị xoá tên trong danh sách trúng tuyển.

Bộ trưởng Nhạ đề xuất kỷ luật cán bộ liên quan đến gian lận thi cử

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các địa phương xem xét xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục có hành vi gian lận điểm thi cho con em mình.

Nghe tâm sự xót xa của nạn nhân bị thí sinh gian lận cướp mất cơ hội

Đặng Chung |

“Những học sinh bị cướp mất cơ hội, dang dở ước mơ, ai sẽ trả lại công bằng cho các em?”. Câu hỏi nhiều người đặt ra khi những sự thật vụ gian lận điểm thi tại Sơn La, Hòa Bình dần được hé lộ. Chúng tôi đã tìm những học sinh là nạn nhân của vụ việc, nghe các em chia sẻ câu chuyện “trượt đại học” của mình. Mỗi lời kể, nặng trĩu sự xót xa, nuối tiếc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

ĐH Kinh tế Quốc dân có 7 thí sinh Sơn La liên quan gian lận điểm thi

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có 5 thí sinh ở Sơn La điểm thấp hơn so điểm chuẩn trúng tuyển nên bị xoá tên trong danh sách trúng tuyển.

Bộ trưởng Nhạ đề xuất kỷ luật cán bộ liên quan đến gian lận thi cử

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các địa phương xem xét xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục có hành vi gian lận điểm thi cho con em mình.

Nghe tâm sự xót xa của nạn nhân bị thí sinh gian lận cướp mất cơ hội

Đặng Chung |

“Những học sinh bị cướp mất cơ hội, dang dở ước mơ, ai sẽ trả lại công bằng cho các em?”. Câu hỏi nhiều người đặt ra khi những sự thật vụ gian lận điểm thi tại Sơn La, Hòa Bình dần được hé lộ. Chúng tôi đã tìm những học sinh là nạn nhân của vụ việc, nghe các em chia sẻ câu chuyện “trượt đại học” của mình. Mỗi lời kể, nặng trĩu sự xót xa, nuối tiếc.