Xin ngân sách bất thành, công ty cây xanh Đà Nẵng tự bỏ tiền túi di dời rác

Hữu Long |

Sau khi xin 5 tỉ đồng từ ngân sách để vận chuyển rác cây xanh bất thành, Cty Công viên cây xanh đã được sở Xây dựng Đà Nẵng đồng ý phương án tự cân đối kinh phí, chuyển toàn bộ núi rác cây xanh ở trung tâm thành phố lên bãi rác Khánh Sơn.

Chiều 25.2, ông Võ Tấn Hà - Phó Giám đốcc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, vừa chỉ đạo công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng (công ty cây xanh) nhanh chóng vận chuyển toàn bộ rác cây xanh sau bão, gây ô nhiễm môi trường trong nội đô lên bãi rác Khánh Sơn.

Để xử lý ngàn hàng tấn rác này, trước đó công ty cây xanh có xin ngân sách 5 tỉ đồng để để di dời. Tuy nhiên UBND TP không đồng ý.

Ông Võ Tấn Hà cho biết, hiện kinh phí vận chuyển rác cây xanh sẽ do công ty công viên cây xanh tự cân đối chi trả. Dịp Tết, rác thải sinh quá lớn nên tiến độ chuyển rác cây xanh lên bãi rác Khánh Sơn sẽ chậm.

Như Lao Động đưa tin, công ty cây xanh thời gian dài tập kết rác cây xanh ngã đổ do mưa bão tại vườn ươm khu B – Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang). Tại đây, nhiều cán bộ có dấu hiệu tiếp tay để người ngoài vào cưa xẻ gỗ. Ngay khi báo phản ánh, công ty đã tổ chức họp kỷ luật 4 cán bộ của đơn vị liên quan đến việc buông lỏng quản lý.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ biến cây cỏ bàng thành ống hút cỏ chống rác thải nhựa

Hà Anh |

Nhằm thay thế hoàn toàn ống hút nhựa, chị Thảo Nguyên (Long An) cùng cộng sự đã nghiên cứu phương pháp xử lý cỏ bàng để sản xuất ra ống hút cỏ. Và từ đây, thương hiệu ống hút cỏ bàng - Green Joy ra đời.

Giảm thiểu rác thải nhựa: Bí mật đằng sau những chiếc “túi biết thở”

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ |

Với mong muốn giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường và giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn, chị Trần Thị Diễm My và các thành viên của Galaxy Biotech đã cho ra đời bao bì bảo quản sinh học, hay còn gọi là “túi biết thở”.

Trong 2 năm, TPHCM giải quyết được 825 điểm ô nhiễm về rác thải

AN NGUYÊN |

Trong số 825 điểm ô nhiễm về rác thải đã được giải quyết, có 159 điểm đã được chuyển hóa thành khu vực sinh hoạt cộng đồng như sân chơi thể thao, vườn hoa, công viên.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người phụ nữ biến cây cỏ bàng thành ống hút cỏ chống rác thải nhựa

Hà Anh |

Nhằm thay thế hoàn toàn ống hút nhựa, chị Thảo Nguyên (Long An) cùng cộng sự đã nghiên cứu phương pháp xử lý cỏ bàng để sản xuất ra ống hút cỏ. Và từ đây, thương hiệu ống hút cỏ bàng - Green Joy ra đời.

Giảm thiểu rác thải nhựa: Bí mật đằng sau những chiếc “túi biết thở”

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ |

Với mong muốn giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường và giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn, chị Trần Thị Diễm My và các thành viên của Galaxy Biotech đã cho ra đời bao bì bảo quản sinh học, hay còn gọi là “túi biết thở”.

Trong 2 năm, TPHCM giải quyết được 825 điểm ô nhiễm về rác thải

AN NGUYÊN |

Trong số 825 điểm ô nhiễm về rác thải đã được giải quyết, có 159 điểm đã được chuyển hóa thành khu vực sinh hoạt cộng đồng như sân chơi thể thao, vườn hoa, công viên.