Giảm thiểu rác thải nhựa: Bí mật đằng sau những chiếc “túi biết thở”

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ |

Với mong muốn giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường và giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn, chị Trần Thị Diễm My và các thành viên của Galaxy Biotech đã cho ra đời bao bì bảo quản sinh học, hay còn gọi là “túi biết thở”.

Việt Nam là một trong các quốc gia xuất khẩu rau quả lớn trên thế giới. Tuy nhiên, việc sử dụng phương pháp bảo quản bằng bao bì nhựa truyền thống sau thu hoạch không chỉ gây ra lượng lớn rác nhựa bị thải ra môi trường mà còn giảm thời gian sử dụng của nông sản Việt Nam.

Nhận thấy được điều này, các thành viên Galaxy Biotech đã cùng nhau sáng chế ra loại túi thân thiện với môi trường. "Túi biết thở của chúng mình có ý tưởng từ thời COVID-19. Khi đó, sản phẩm của các công ty, doanh nghiệp về thực phẩm bị hư hỏng nhiều. Vậy nên chúng mình nghĩ ra giải pháp bảo quản rau quả tươi lâu hơn, và giúp giảm thải rác thải nhựa", chị Trần Thị Diễm My, CEO Galaxy Biotech cho biết.

Túi bảo quản sinh học, hay còn gọi là “túi biết thở” được làm từ nguyên liệu chính là tinh bột sắn mì công nghiệp Việt Nam kết hợp với việc sử dụng nano trong cấu thành vật liệu. Nhờ đặc tính màng thấm khí giúp đẩy khí ethylen và nhiệt độ sinh ra trong quá trình hô hấp của rau quả, độ ẩm trong túi được cân bằng, giúp giữ độ tươi ngon, vitamin và các chất dinh dưỡng của rau quả sau thu hoạch nên giúp rau quả tươi lâu hơn từ 10 – 20 ngày so với sử dụng túi nhựa.

Đặc biệt, sau khi sử dụng, “túi biết thở” sẽ phân hủy sinh học trong 6 tháng tới 2 năm trong môi trường đất, hoàn toàn không gây hại cho cây trồng, giúp môi trường xanh sạch hơn.

“Lớp màng của túi dù không thấm nước nhưng lại cho không khí xuyên qua, có thể giúp rau củ, trái cây tươi lâu hơn. Do đó, sản phẩm rất phù hợp với việc xuất khẩu cũng như phân phối nông sản”, chị My nói.

Sản phẩm "túi biết thở" của Galaxy Biotech. Ảnh: NVCC

Bên cạnh việc bảo vệ môi trường, giúp bảo quản thực phẩm thì "túi biết thở" cũng giúp nâng cao giá trị cây sắn mì Việt Nam, biến cây sắn mì, từ một cây trồng bình thường được nâng cao giá trị kinh tế, biến thành một sản phẩm giá trị gia tăng cao giúp đưa nông sản Việt Nam đi khắp thế giới.

Dù chỉ mới đưa ra thị trường trong thời gian ngắn nhưng nhiều khách hàng khi được giới thiệu đều tìm đến các gian hàng trưng bày tại các kỳ hội chợ, techmart, phiên chợ nông sản để quan tâm, tìm hiểu kỹ về sản phẩm. Điều này đã cho thấy nhu cầu thị trường về sản phẩm bao bì bảo quản (đặc biệt là thực phẩm an toàn) rất cao.

Được biết, bên cạnh “túi biết thở” bảo quản rau quả, nhóm cũng đang nghiên cứu phát triển thêm dòng túi chuyên dùng để bảo quản thịt, các loại hải sản. "Bên mình đang nghiên cứu một số sản phẩm mới để giúp bảo quản thịt và hải sản lâu hơn và giúp hạn chế phát sinh vi khuẩn khi trữ hải sản trong thời gian dài", chị My chia sẻ.

Galaxy Biotech giành chiến thắng trong cuộc thi “Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa”. Ảnh: Hoài Anh

Mới đây, trong cuộc thi “Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa” trong khu vực ASEAN (EPPIC) 2020, Galaxy Biotech với sản phẩm "túi biết thở" đã là một trong 4 đội giành chiến thắng chung cuộc. Galaxy Biotech nhận được số vốn ban đầu lên tới 18.000 USD để áp dụng các giải pháp của họ ở Vịnh Hạ Long và đảo Samui, cũng như được tham gia chương trình đào tạo tăng tốc trong 9 tháng, và có cơ hội kết nối với các doanh nghiệp đầu tư và các doanh nghiệp phát triển chủ chốt khác trong khu vực ASEAN.

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ
TIN LIÊN QUAN

Tặng học bổng cho học sinh nghèo bằng quỹ phân loại rác thải nhựa

THUỲ TRANG |

Ngày 29.12, Hội đồng Đội Trung ương đã phát động chương trình học bổng “Vì mái trường xanh” lần thứ hai, năm học 2020 – 2021 tại Đà Nẵng.

Phải quản lý, giám sát chặt các hộ sản xuất túi nylon

Cao Nguyên - Thanh Hà |

Tăng thuế túi nylon để góp phần bảo vệ môi trường là một trong những giải pháp quan trọng. Tuy nhiên, phải khẳng định, hiện nay chính sách này đang “bất lực” khi giá bán nhiều loại túi nylon còn thấp hơn mức thuế đánh vào nó. Mới đây, Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường theo hướng tăng mức thuế đối với túi nylon, bao bì và các sản phẩm nhựa. Một số chuyên gia về thuế cho rằng, việc tăng thuế là tốt nhưng cần phải quản lý và giám sát chặt chẽ nếu không dễ tăng sự bất hợp lý.

Chưa có giải pháp triệt để triệt tiêu túi nylon

Anh Nhàn |

Phong trào nói không với rác thải nhựa phần nào tác động tích cực đến ý thức của người tiêu dùng nhưng chưa thực sự lan toả đến từng nhà, từng người. Các chợ truyền thống, quán ăn vẫn còn tràn lan túi nylon, các siêu thị dù cố gắng nhưng chưa tìm ra được giải pháp triệt để triệt tiêu túi nhựa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tặng học bổng cho học sinh nghèo bằng quỹ phân loại rác thải nhựa

THUỲ TRANG |

Ngày 29.12, Hội đồng Đội Trung ương đã phát động chương trình học bổng “Vì mái trường xanh” lần thứ hai, năm học 2020 – 2021 tại Đà Nẵng.

Phải quản lý, giám sát chặt các hộ sản xuất túi nylon

Cao Nguyên - Thanh Hà |

Tăng thuế túi nylon để góp phần bảo vệ môi trường là một trong những giải pháp quan trọng. Tuy nhiên, phải khẳng định, hiện nay chính sách này đang “bất lực” khi giá bán nhiều loại túi nylon còn thấp hơn mức thuế đánh vào nó. Mới đây, Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường theo hướng tăng mức thuế đối với túi nylon, bao bì và các sản phẩm nhựa. Một số chuyên gia về thuế cho rằng, việc tăng thuế là tốt nhưng cần phải quản lý và giám sát chặt chẽ nếu không dễ tăng sự bất hợp lý.

Chưa có giải pháp triệt để triệt tiêu túi nylon

Anh Nhàn |

Phong trào nói không với rác thải nhựa phần nào tác động tích cực đến ý thức của người tiêu dùng nhưng chưa thực sự lan toả đến từng nhà, từng người. Các chợ truyền thống, quán ăn vẫn còn tràn lan túi nylon, các siêu thị dù cố gắng nhưng chưa tìm ra được giải pháp triệt để triệt tiêu túi nhựa.