Xếp hàng từ 3h sáng để đăng kiểm ôtô tại Hà Nội

Cường Ngô |

Việc thiếu hụt nghiêm trọng đăng kiểm viên trong bối cảnh nhiều trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động dẫn đến tái diễn khung cảnh hàng trăm ôtô nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

"Rồng rắn" xếp hàng chờ đến lượt đăng kiểm

Theo Cục Đăng kiểm, tính đến thời điểm này, cả nước có 2.014 đăng kiểm viên, trong đó có 1.061 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao được cấp chứng nhận đăng kiểm viên.

Tuy nhiên, chỉ còn khoảng 1.500 đăng kiểm viên đang làm việc. Như vậy, toàn hệ thống kiểm định xe hiện đang thiếu 486 đăng kiểm viên do toàn hệ thống cần ít nhất 1.986 đăng kiểm viên để duy trì hoạt động.

Riêng các đơn vị đăng kiểm và phòng tham mưu thuộc Cục Đăng kiểm cần khoảng 240 - 250 đăng kiểm viên (trong đó cần ít nhất 90 đăng kiểm viên bậc cao) để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ. Nhưng hiện nay thiếu khoảng 120 đăng kiểm viên, tương đương khoảng 50% số người cần có.

Do thiếu hụt nghiêm trọng đăng kiểm viên trong bối cảnh nhiều trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động, đã khiến cho nhiều trung tâm đăng kiểm đang hoạt động trở nên đông đúc.

Theo ghi nhận của Lao Động, chiều 1.3, tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì (Hà Nội), ôtô xếp hàng gần một km từ cổng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-06V tràn ra tỉnh lộ 70. Ôtô loại 4-7 chỗ được bố trí dọc bên phải quốc lộ, xe tải xếp bên trái.

Tài xế Nguyễn Văn Thái (huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, anh xếp hàng từ 4h sáng để chờ nhận phiếu đăng kiểm xe ôtô. "Thời điểm tôi đến đã có 15 chiếc ôtô xếp hàng trước. Nhiều tài xế chở hàng vào buổi sáng, họ đến trung tâm đăng kiểm từ 3h, ngủ luôn trên xe chờ đến giờ đăng kiểm", anh Thái nói.

Theo anh Thái, hai hôm nay, trên đường 70, dòng ôtô chờ vào Trung tâm đăng kiểm 29-06V ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, kéo dài hơn một km. Các ôtô xếp hàng hai khiến lòng đường 70, vốn chỉ có hai làn, càng bị thu hẹp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

 
Do tình trạng thiếu kiểm định viên, mới đây, ngành đăng kiểm đã phải huy động cả cán bộ bị khởi tố được tại ngoại đi làm vì năng lực kiểm định hiện chỉ đạt trên 50% số lượng phương tiện có nhu cầu. Ảnh: Cường Ngô
 
Mỗi ngày có hàng trăm phương tiện xếp hàng dài chờ đến lượt đăng kiểm. Ảnh: Cường Ngô
 
Với việc nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội đã đóng cửa, khiến cho các chủ xe ôtô dồn xe về các trung tâm còn mở. Ảnh: Cường Ngô
 
Việc này đã làm cho tình cảnh xếp hàng dài, chờ đợi hàng giờ đồng hồ để được kiểm tra xe lại tái diễn.
Việc này đã làm cho tình cảnh xếp hàng dài, chờ đợi hàng giờ đồng hồ để được kiểm tra xe lại tái diễn. Ảnh: Cường Ngô

Nhân sự giảm 1 nửa so với trước, chỉ duy trì 1-2 dây chuyền

Nói với Lao Động, ông Hoàng Trung Liêm - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm đăng kiểm 29-06V cho biết, tuần này lượng xe đến kiểm tra có xu hướng tăng, phải xếp hàng dài. Nhưng mỗi ngày trung tâm chỉ kiểm định được 80-100 xe, giảm một nửa so với trước.

Dù đã huy động cả các đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại đi làm nhưng hiện trung tâm chỉ còn 9 đăng kiểm viên (giảm một so với trước) nên đơn vị duy trì 2 dây chuyền.

Trao đổi với Lao Động, anh Nguyễn Tuấn Anh - đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-06V cho hay, trước đây, Trung tâm có 27 nhân viên, gồm cả đăng kiểm viên và văn phòng, làm việc trên 4 dây chuyền.

Có 17 người bị khởi tố trong thời gian vừa qua, trong đó có 6 người bị bắt tạm giam, 11 người cấm đi khỏi nơi cư trú; một số đăng kiểm viên được biệt phái hỗ trợ các trung tâm khác, giờ chỉ còn 8 đăng kiểm viên làm việc.

Các đăng kiểm viên phải động viên nhau làm việc hết mình, tranh thủ thời gian để đáp ứng nhu cầu của người dân, tạo điều kiện tối đa phục vụ nhân dân, đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông.

Các đăng kiểm viên căng mình làm việc để phục vụ người dân đến đăng kiểm. Ảnh: Cường Ngô
Các đăng kiểm viên căng mình làm việc để phục vụ người dân đến đăng kiểm. Ảnh: Cường Ngô
Các đăng kiểm viên căng mình làm việc để phục vụ người dân đến đăng kiểm. Ảnh: Cường Ngô

Tại Trung tâm đăng kiểm 29-01V (xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì), nhiều chủ xe chờ đợi từ 3-4h. Lúc 7h30 mở cửa, trong vài phút, nhân viên đăng kiểm đã phát hết 40 số thứ tự của buổi sáng. Hàng chục chủ xe khác bị từ chối, được hướng dẫn quay về hoặc đến nơi khác.

Ông Nguyễn Xuân Trường - Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-01V, cho biết Trung tâm của anh hoạt động trở lại từ ngày 15.2 với 17 nhân sự. Sau đó, có 3 người nghỉ việc, hiện chỉ còn 4 đăng kiểm viên, duy trì 1 dây chuyền. Từ khi hoạt động trở lại, Trung tâm gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự và cơ sở vật chất.

Trong đó, có 4 máy tính quan trọng thì đã bị công an niêm phong, phục vụ điều tra. Các đăng kiểm viên tinh thần làm việc mệt mỏi.

"Dù vậy, anh em đăng kiểm viên vẫn cố hết sức để hoàn thành công việc. Mỗi ngày, đăng kiểm được khoảng 70 xe  bằng hình thức phát phiếu. Trung tâm không nhận đăng ký qua điện thoại hoặc qua ứng dụng vì phải ưu tiên những người xếp hàng tại chỗ", ông nói.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tái diễn tình trạng người dân xếp hàng chờ đăng kiểm

Thái Mạnh |

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tại Hà Nội chỉ còn 16 đơn vị đăng kiểm còn hoạt động tương ứng với 31 dây chuyền kiểm tra, chiếm 53%. Cục dự báo số đơn vị dừng hoạt động sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới do thiếu nhân sự khiến tình trạng người dân kéo đến xếp hàng chờ đăng kiểm tiếp tục tái diễn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Ngành đăng kiểm thiếu nhân lực trầm trọng, cán bộ bị khởi tố vẫn đi làm hết công suất

Cường Ngô - Hoài Anh |

Các đăng kiểm viên bị cấm đi khỏi nơi cư trú đang làm việc hết công suất để phục vụ người dân đến xét xe. Họ vẫn phải đảm bảo năng suất do lực lượng đăng kiểm thiếu người trầm trọng.

Đăng kiểm viên buồn tủi vì liên tục bị hỏi "Ơ, chưa bị bắt à?"

Cường Ngô - Hoài Anh |

Vừa được tại ngoại sau khi bị khởi tố, tạm giam, nhiều đăng kiểm viên ở Hà Nội chịu rất nhiều áp lực và cái nhìn không thiện chí từ xã hội. Tuy nhiên, do lực lượng đăng kiểm đang rất thiếu nhân lực nên họ vẫn làm việc hết công suất để giải tỏa ùn ứ xe tới lúc đăng kiểm.

Bức xúc vì cọc giải phóng mặt bằng cao tốc bị dời, dân không nhận đền bù

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng đã xong, nhưng bất ngờ chủ đầu tư lại dịch chuyển các cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh. Người dân không biết, chính quyền địa phương cũng không hay, nên người dân “quay xe”, nhất quyết không nhận tiền đền bù.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Mặt bằng khối đế chung cư vắng khách thuê

Thu Giang |

Do nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân giảm mạnh đã khiến mặt bằng khối đế tại nhiều khu chung cư, căn hộ cao cấp TP. Hà Nội rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ khách thuê.

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo, doanh nghiệp mong sớm gỡ vướng dự án Cụm công nghiệp làng nghề

Vân Trường |

Đại diện Tập đoàn Hanaka cho biết, mong từng ngày được bàn giao nốt mặt bằng để hoàn thiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề.

Hà Nội: Tái diễn tình trạng người dân xếp hàng chờ đăng kiểm

Thái Mạnh |

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tại Hà Nội chỉ còn 16 đơn vị đăng kiểm còn hoạt động tương ứng với 31 dây chuyền kiểm tra, chiếm 53%. Cục dự báo số đơn vị dừng hoạt động sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới do thiếu nhân sự khiến tình trạng người dân kéo đến xếp hàng chờ đăng kiểm tiếp tục tái diễn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Ngành đăng kiểm thiếu nhân lực trầm trọng, cán bộ bị khởi tố vẫn đi làm hết công suất

Cường Ngô - Hoài Anh |

Các đăng kiểm viên bị cấm đi khỏi nơi cư trú đang làm việc hết công suất để phục vụ người dân đến xét xe. Họ vẫn phải đảm bảo năng suất do lực lượng đăng kiểm thiếu người trầm trọng.

Đăng kiểm viên buồn tủi vì liên tục bị hỏi "Ơ, chưa bị bắt à?"

Cường Ngô - Hoài Anh |

Vừa được tại ngoại sau khi bị khởi tố, tạm giam, nhiều đăng kiểm viên ở Hà Nội chịu rất nhiều áp lực và cái nhìn không thiện chí từ xã hội. Tuy nhiên, do lực lượng đăng kiểm đang rất thiếu nhân lực nên họ vẫn làm việc hết công suất để giải tỏa ùn ứ xe tới lúc đăng kiểm.